Cuốn sách về hành trình trước khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - "Người đi muôn trùng non nước" của nhà văn Trình Quang Phú là truyện ký về thời gian Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước, hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng.

"Người đi muôn trùng non nước" với hơn 600 trang, chia làm 8 chương và phụ lục thuộc thể loại truyện ký do Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành.

Tác giả đi từ câu chuyện ở làng sen nơi Bác sinh ra, cùng với hành trình tuổi thơ của Bác trải dài từ Huế, Quy Nhơn đến Phan Thiết và cuối cùng là Sài Gòn (TP.HCM ngày nay). 

Thông tin được giới thiệu tại tại lễ ra mắt cuốn sách sáng 4/1 do Hội Nhà văn TP.HCM, Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân và Viên Nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết, chỉ sau một năm ra mắt cuốn “Theo dấu chân Người”, tác giả Trình Quang Phú lại cho ra mắt cuốn sách “Người đi muôn trùng non nước” viết về Bác.

Theo bà, sự đóng góp của tác giả không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp thêm cảm hứng cho đội ngũ văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, văn học. Đặc biệt, những tác phẩm này đã góp phần “truyền lửa” sáng tạo, làm giàu thêm những trang viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tiếp nối tinh thần sáng tác của nhiều thế hệ nhà văn.

Chia sẻ về quá trình viết tác phẩm, nhà văn Trình Quang Phú cho biết, khi viết về giai đoạn Bác ở quê hương (Làng Sen), ông gặp nhiều khó khăn liên quan đến ngôn ngữ Hán Nôm và tiếng địa phương xứ Nghệ của cách đây hơn một thế kỷ. Để bảo đảm độ chính xác, tác giả đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, tuy nhiên mỗi người lại đưa ra một cách lý giải khác nhau. Điều này buộc ông phải tự mình rà soát, chỉnh sửa hàng trăm lỗi về chữ nghĩa, thậm chí ngay cả khi sách đã được in xong.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm tư liệu về các nhân vật lịch sử gắn bó, có ảnh hưởng đến con đường tư tưởng của Bác như Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu cũng đòi hỏi tác giả phải đọc rất nhiều sách chính trị và tiến hành nghiên cứu một cách công phu, tỉ mỉ.

Tác giả chia sẻ, có những thời điểm ông không kìm được nước mắt khi viết về những giai đoạn gian khổ trong cuộc đời Bác. Những ký ức thực tế khi ông về thăm quê Bác, tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khó của người thân trong gia đình Bác, đã giúp ông hình dung rõ nét hơn về hoàn cảnh của Làng Sen thuở trước.

GS. TS Trình Quang Phú cho biết, ông lựa chọn ra mắt tác phẩm vào thời điểm này với mong muốn hướng tới năm 2026 dấu mốc khi đất nước bước vào một kỷ nguyên mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV. Tác giả kỳ vọng những câu chuyện về Bác sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tin để mỗi người cùng chung tay đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

GS.TS Trình Quang Phú đến nay đã có tổng 8 cuốn sách viết về Bác Hồ. Cách đây hơn 1 năm, tác giả ra mắt cuốn sách "Theo dấu chân Người", được hoàn thiện sau hơn 30 năm đi qua các nước Bác Hồ từng đi qua.

Đặc biệt, hai cuốn sách “Theo dấu chân Người” và “Người đi muôn trùng non nước” sẽ được trưng bày tại không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại 100 Đại sứ quán của Việt Nam trên thế giới.

vov06603.jpeg

Giới thiệu sách "Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng" tại TP.HCM nhân dịp sinh nhật Bác

VOV.VN - Sáng nay 19/5, tại Đường sách TP.HCM, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM tổ chức tọa đàm, giới thiệu cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của GS.TS, Nhà văn Trình Quang Phú, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dấu ấn Việt Nam tại UNESCO: Từ hội nhập sang kiến tạo chính sách văn hóa
Dấu ấn Việt Nam tại UNESCO: Từ hội nhập sang kiến tạo chính sách văn hóa

VOV.VN - Năm 2025, Việt Nam đã ghi dấu ấn rõ nét theo xu hướng chuyển từ “tham gia” sang “đồng kiến tạo” các chuẩn mực, chương trình và sáng kiến văn hóa toàn cầu, thể hiện năng lực chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Dấu ấn Việt Nam tại UNESCO: Từ hội nhập sang kiến tạo chính sách văn hóa

Dấu ấn Việt Nam tại UNESCO: Từ hội nhập sang kiến tạo chính sách văn hóa

VOV.VN - Năm 2025, Việt Nam đã ghi dấu ấn rõ nét theo xu hướng chuyển từ “tham gia” sang “đồng kiến tạo” các chuẩn mực, chương trình và sáng kiến văn hóa toàn cầu, thể hiện năng lực chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Khi chính sách được khơi thông
Phát triển công nghiệp văn hóa: Khi chính sách được khơi thông

VOV.VN - Phát triển công nghiệp văn hóa là thành tố quan trọng trong phát triển, khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Tuy nhiên, chỉ khi chính sách được “khơi thông”, thì công nghiệp văn hóa mới có cơ hội cất cánh.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Khi chính sách được khơi thông

Phát triển công nghiệp văn hóa: Khi chính sách được khơi thông

VOV.VN - Phát triển công nghiệp văn hóa là thành tố quan trọng trong phát triển, khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Tuy nhiên, chỉ khi chính sách được “khơi thông”, thì công nghiệp văn hóa mới có cơ hội cất cánh.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần thay đổi nhận thức, hoàn thiện chính sách
Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần thay đổi nhận thức, hoàn thiện chính sách

VOV.VN - Không chỉ là một ngành kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa ngày càng được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần lan tỏa bản sắc và nâng tầm vị thế quốc gia. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần thay đổi nhận thức, hoàn thiện chính sách

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần thay đổi nhận thức, hoàn thiện chính sách

VOV.VN - Không chỉ là một ngành kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa ngày càng được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần lan tỏa bản sắc và nâng tầm vị thế quốc gia. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng.