Bộ VHTT&DL thông tin về lộ trình hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III năm 2023 của Bộ VHTT&DL chiều 9/10 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Lê Thị Thu Hiền đã đưa ra thông tin mới nhất về lộ trình hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".

Trả lời báo chí về quá trình hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho biết: "Từ cuối tháng 10 năm ngoái, chúng ta bắt đầu nhận được thông tin hãng đấu giá Millon đấu giá về ấn vàng này. chúng ta đã làm tất cả các biện pháp, nỗ lực đàm phán qua con đường ngoại giao. Đến thời điểm hiện tại, phía Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý chứng minh ấn vàng Hoàng đế chi bảo thuộc quyền sở hữu của nhà nước Việt Nam".

Nói về quá trình triển khai, bà Hiền chia sẻ: “Chúng ta đã sử dụng hồ sơ pháp lý và biện pháp ngoại giao hóa, đàm phán thương lượng và cuối cùng đã đạt được kết quả. Qua những nỗ lực trên, chúng ta đã đàm phán chứ không phải thông qua đấu giá để mua được. Việc thương lượng và thỏa thuận dựa trên việc bồi thường quyền lợi cho các bên có liên quan đến sở hữu ấn vàng theo luật dân sự ở Pháp, cụ thể, những người được quyền thừa kế và sở hữu đối với ấn vàng”.

Về quy trình, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho biết đã hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan. Trong đó, có hai giấy tờ quan trọng gồm giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi Pháp và giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi Châu Âu. Thông qua đại diện phía Việt Nam và luật sư Hãng Millon, các hồ sơ pháp lý về ấn vàng cũng như những nội dung liên quan đang được tích cực hoàn thiện trước khi bàn giao  cho Việt Nam, từ đó có cơ sở cho chúng ta hoàn thành quá trình hồi hương hiện vật.

“Dự kiến cuối tháng 10/2023 các thủ tục liên quan đến giấy tờ, pháp lý cho việc hồi hương ấn vàng sẽ hoàn tất để phía Pháp có thể bàn giao lại cho Việt Nam. Lãnh đạo Bộ VHTT&DL sẽ chỉ đạo Cục Di sản Văn hoá và các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để  thực hiện những thủ tục pháp lý về phía Việt Nam để đưa ấn vàng về nước”, Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ấn vàng Hoàng đế chi bảo sẽ không bị bán ra nước ngoài một lần nữa"
"Ấn vàng Hoàng đế chi bảo sẽ không bị bán ra nước ngoài một lần nữa"

VOV.VN - Đại diện Cục Di sản văn hóa khẳng định, dù ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân nào, thì cũng sẽ không có chuyện, cổ vật quý giá này lại bị bán ra nước ngoài một lần nữa.

"Ấn vàng Hoàng đế chi bảo sẽ không bị bán ra nước ngoài một lần nữa"

"Ấn vàng Hoàng đế chi bảo sẽ không bị bán ra nước ngoài một lần nữa"

VOV.VN - Đại diện Cục Di sản văn hóa khẳng định, dù ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân nào, thì cũng sẽ không có chuyện, cổ vật quý giá này lại bị bán ra nước ngoài một lần nữa.

Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam
Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam

VOV.VN - Cổ vật Việt Nam, trong đó có cổ vật cung đình triều Nguyễn mang một giá trị to lớn. Vừa qua, thông tin ông Nguyễn Thế Hồng, ở tỉnh Bắc Ninh đã mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương là một tín hiệu đáng mừng.

Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam

Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam

VOV.VN - Cổ vật Việt Nam, trong đó có cổ vật cung đình triều Nguyễn mang một giá trị to lớn. Vừa qua, thông tin ông Nguyễn Thế Hồng, ở tỉnh Bắc Ninh đã mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương là một tín hiệu đáng mừng.

Một doanh nhân Bắc Ninh mua Ấn vàng "Hoàng đế Chi Bảo" với giá hơn 6 triệu euro
Một doanh nhân Bắc Ninh mua Ấn vàng "Hoàng đế Chi Bảo" với giá hơn 6 triệu euro

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh, một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa ký hợp đồng mua bán thành công ấn vàng "Hoàng đế Chi Bảo" trị giá hơn 6,1 triệu euro tại Pháp.

Một doanh nhân Bắc Ninh mua Ấn vàng "Hoàng đế Chi Bảo" với giá hơn 6 triệu euro

Một doanh nhân Bắc Ninh mua Ấn vàng "Hoàng đế Chi Bảo" với giá hơn 6 triệu euro

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh, một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa ký hợp đồng mua bán thành công ấn vàng "Hoàng đế Chi Bảo" trị giá hơn 6,1 triệu euro tại Pháp.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”
Bộ Ngoại giao thông tin về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”

VOV.VN - Thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp đã trao đổi qua nhiều kênh, tiếp xúc gặp gỡ với phía Pháp, đề nghị can thiệp ngừng bán đấu giá ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” và chuyển giao quyền sở hữu cho phía Việt Nam.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”

Bộ Ngoại giao thông tin về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”

VOV.VN - Thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp đã trao đổi qua nhiều kênh, tiếp xúc gặp gỡ với phía Pháp, đề nghị can thiệp ngừng bán đấu giá ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” và chuyển giao quyền sở hữu cho phía Việt Nam.