Cần Thơ tổ chức Lễ giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

VOV.VN - Ngày 10/2/2023 (tức 20 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Lễ giỗ diễn ra ấm cúng, trang nghiêm, nhiều người dân địa phương và những người con họ Bùi khu vực ĐBSCL đã về dâng hương tưởng nhớ tiền nhân.

Lễ giỗ lần thứ 151 cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/2/2023 (nhằm ngày 19 và 20 tháng Giêng năm Quý Mão). Trong phần lễ, các hương nhạc, hương lễ, học trò lễ và Ban Quản lý Di tích quốc gia Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đã thành kính dâng hương, đăng, trà, quả tưởng nhớ công đức tiền nhân theo đúng nghi thức truyền thống, nhằm tôn vinh và nhớ ơn Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - một vị quan thanh liêm, người con ưu tú của đất Cần Thơ.

Tại buổi lễ, ông Lê Phước Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa với quê hương, đất nước. Đại diện Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), thầy Hiệu trưởng Lâm Đức Thành cũng bày tỏ niềm tự hào khi ngôi trường được mang tên danh nhân văn hóa đất Tây Đô, nguyện noi gương tiền nhân, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học.

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa hiệu Nghi Chi, sinh năm 1807, mất năm 1872, quê quán tại thôn Bình Thủy, Tổng Vĩnh Định, Châu Định Viễn, dinh Vĩnh Trấn (nay thuộc quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Năm 1835, ông đỗ thủ khoa kỳ thi Hương và ra làm quan dưới triều nhà Nguyễn.

Cuộc đời và sự nghiệp thơ, văn của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa là tấm gương sáng về sự công minh, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước, dám đấu tranh chống áp bức, bất công. Các tác phẩm thơ, văn và tuồng của ông có giá trị lớn trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX, được dân gian ca tụng. Khu mộ cụ Thủ khoa được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ nhộn nhịp lễ hội Tống phong – cầu an đầu năm mới
Cần Thơ nhộn nhịp lễ hội Tống phong – cầu an đầu năm mới

VOV.VN - Vào Rằm tháng Giêng hàng năm, nhiều ngôi miếu trên địa bàn TP. Cần Thơ tổ chức lễ hội Tống phong hay còn gọi là lễ hội Tống ôn - Tống gió, lễ hội Cầu an đầu năm mới. Điểm nhấn là nghi thức hạ thủy tàu thủy lục, có sự tham gia của hàng ngàn người dân trên hàng trăm chiếc ghe, tàu lớn nhỏ tại xóm Chài (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

Cần Thơ nhộn nhịp lễ hội Tống phong – cầu an đầu năm mới

Cần Thơ nhộn nhịp lễ hội Tống phong – cầu an đầu năm mới

VOV.VN - Vào Rằm tháng Giêng hàng năm, nhiều ngôi miếu trên địa bàn TP. Cần Thơ tổ chức lễ hội Tống phong hay còn gọi là lễ hội Tống ôn - Tống gió, lễ hội Cầu an đầu năm mới. Điểm nhấn là nghi thức hạ thủy tàu thủy lục, có sự tham gia của hàng ngàn người dân trên hàng trăm chiếc ghe, tàu lớn nhỏ tại xóm Chài (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

Rộn ràng lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các
Rộn ràng lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 3 - 5/2/2023, lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên (Kiên Giang) được tổ chức với quy mô hoành tráng và nhiều hoạt động, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đây là hoạt động được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, nhiều thế hệ văn nghệ sỹ tụ họp về đây để ngâm thơ vịnh phú, nên gọi là Tao đàn Chiêu Anh Các.

Rộn ràng lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các

Rộn ràng lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 3 - 5/2/2023, lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên (Kiên Giang) được tổ chức với quy mô hoành tráng và nhiều hoạt động, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đây là hoạt động được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, nhiều thế hệ văn nghệ sỹ tụ họp về đây để ngâm thơ vịnh phú, nên gọi là Tao đàn Chiêu Anh Các.

Giữ gìn nét văn hoá truyền thống của làng hoa hơn 100 tuổi ở miền Tây
Giữ gìn nét văn hoá truyền thống của làng hoa hơn 100 tuổi ở miền Tây

VOV.VN - Diện tích hoa kiểng ở Sa Đéc trên 700 ha, có hơn 3.000 hộ, với hàng chục ngàn người vun trồng, sản xuất, kinh doanh hoa kiểng, cung cấp sản phẩm quanh năm cho nhiều vùng trong cả nước và cả xuất khẩu. Mặc dù phát triển vượt bậc nhưng những người trồng hoa ở Sa Đéc vẫn giữ được nét truyền thống từ các bậc tiền nhân để lại.

Giữ gìn nét văn hoá truyền thống của làng hoa hơn 100 tuổi ở miền Tây

Giữ gìn nét văn hoá truyền thống của làng hoa hơn 100 tuổi ở miền Tây

VOV.VN - Diện tích hoa kiểng ở Sa Đéc trên 700 ha, có hơn 3.000 hộ, với hàng chục ngàn người vun trồng, sản xuất, kinh doanh hoa kiểng, cung cấp sản phẩm quanh năm cho nhiều vùng trong cả nước và cả xuất khẩu. Mặc dù phát triển vượt bậc nhưng những người trồng hoa ở Sa Đéc vẫn giữ được nét truyền thống từ các bậc tiền nhân để lại.

Vị Tết “Huế” nơi cuối trời Tổ quốc
Vị Tết “Huế” nơi cuối trời Tổ quốc

VOV.VN - Cà Mau, tuy xa xôi nhưng vẫn có rất nhiều người ở khắp mọi miền Tổ quốc về khai khẩn, lập nghiệp. Tại xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau có nhiều người dân miền Trung vào bám trụ tới nay. Đã hơn nửa thế kỷ qua đi, văn hóa của bà con đã có nhiều giao thoa. Tuy nhiên, những con người miền Trung vẫn giữ được những nét văn hóa riêng.

Vị Tết “Huế” nơi cuối trời Tổ quốc

Vị Tết “Huế” nơi cuối trời Tổ quốc

VOV.VN - Cà Mau, tuy xa xôi nhưng vẫn có rất nhiều người ở khắp mọi miền Tổ quốc về khai khẩn, lập nghiệp. Tại xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau có nhiều người dân miền Trung vào bám trụ tới nay. Đã hơn nửa thế kỷ qua đi, văn hóa của bà con đã có nhiều giao thoa. Tuy nhiên, những con người miền Trung vẫn giữ được những nét văn hóa riêng.