Đà Nẵng thông qua đồ án quy hoạch, tu bổ, phục hồi danh thắng Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Đồ án Quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

 

 

Đây là căn cứ pháp lý để quản lý, bảo vệ, lập thẩm định phê duyệt và triển khai các dự án bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch, tạo điều kiện cơ chế để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững danh thắng này.

Tổng diện tích quy hoạch Khu danh thắng Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn là 104,9 hécta, với hơn 1.000 hộ dân của 14 tổ dân phố thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, trong đó bổ sung Núi Ghềnh và phần phía đông Âm Hỏa Sơn vào khu vực 1 của di tích.

Đồ án này tập trung bảo tồn toàn bộ giá trị nổi bật của khu danh thắng, hạn chế tối đa việc xây dựng tại các ngọn núi này, tu bổ phục hồi một số ngọn núi giảm cảnh quan do khai thác đá trước đây; bảo vệ nguyên trạng toàn bộ không gian trong ranh giới khu vực bảo vệ 1 di tích cùng với khu vực mới bổ sung.

Sự phát triển quá nóng về đô thị hóa và du lịch thời gian qua đã khiến khu danh thắng này phải chịu nhiều tác động tiêu cực, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và làm cho di sản nhanh xuống cấp. Việc lập Đồ án Quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, hài hòa với phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ du lịch; trở thành không gian văn hóa, tổ chức lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của thành phố Đà Nẵng, là điểm đến quan trọng trên hành trình du lịch “Con đường di sản Miền Trung”.

Đồ án cũng là cơ sở khoa học để nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các giá trị đặc trưng hệ sinh thái nguyên gốc của di tích; định hướng tổ chức không gian kiến trúc của di tích, đảm bảo kết nối hài hòa, đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là căn cứ pháp lý để quản lý, bảo vệ, lập thẩm định phê duyệt và triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch; tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững danh thắng này.

“Hiện nay, UBND thành phố đang hoàn thiện bộ tài liệu, hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật. Hội đồng Nhân thành phố đề nghị các cơ quan liên quan, UBND thành phố cần lưu ý công khai các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo đánh giá tác động môi trường, khớp nối hạ tầng. Trong đồ án lần này có phương án giải tỏa đền bù, đề nghị hết sức lưu ý phương án phù hợp, tránh tình trạng nợ đất tái định cư. Cân đối đảm bảo sử dụng nguồn vốn trung hạn 2021-2025 để thực hiện"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tạm ngừng Lễ hội Quán Thế âm - Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng tạm ngừng Lễ hội Quán Thế âm - Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa quyết định việc tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng tạm ngừng Lễ hội Quán Thế âm - Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng tạm ngừng Lễ hội Quán Thế âm - Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa quyết định việc tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Gần 40.000 lượt khách đến tham quan Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng dịp Tết
Gần 40.000 lượt khách đến tham quan Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng dịp Tết

VOV.VN -Trong 5 ngày Tết, Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đón gần 40 ngàn lượt khách đến tham quan.

Gần 40.000 lượt khách đến tham quan Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng dịp Tết

Gần 40.000 lượt khách đến tham quan Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng dịp Tết

VOV.VN -Trong 5 ngày Tết, Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đón gần 40 ngàn lượt khách đến tham quan.

Hàng ngàn lượt người khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2019
Hàng ngàn lượt người khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2019

VOV.VN -Sáng10/8, Lễ hội Vu lan Báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2019 khai mạc tại Khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, thu hút hàng ngàn lượt người về dự.

Hàng ngàn lượt người khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2019

Hàng ngàn lượt người khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2019

VOV.VN -Sáng10/8, Lễ hội Vu lan Báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2019 khai mạc tại Khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, thu hút hàng ngàn lượt người về dự.

Ngũ Hành Sơn tạo nên sự đa dạng của văn hóa Phật giáo
Ngũ Hành Sơn tạo nên sự đa dạng của văn hóa Phật giáo

VOV.VN - Trong lịch sử Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn giữ vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển, tạo nên sự đa dạng của Phật giáo nơi đây.

Ngũ Hành Sơn tạo nên sự đa dạng của văn hóa Phật giáo

Ngũ Hành Sơn tạo nên sự đa dạng của văn hóa Phật giáo

VOV.VN - Trong lịch sử Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn giữ vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển, tạo nên sự đa dạng của Phật giáo nơi đây.