Giữ gìn nét văn hóa tộc người Mông Xanh

VOV.VN - Chỉ có hơn 50 hộ dân, sinh sống quần tụ ở một bản vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhưng người Mông Xanh ở đây vẫn giữ được nhiều nét truyền thống đáng quý.

Đến bản Tu Thượng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, giữa thung lũng bao quanh bởi núi non điệp trùng, trong từng nếp nhà gỗ của tộc người Mông Xanh dễ thấy chiếc khung cửi như một vật dụng thiết yếu, bởi bà con nơi đây vẫn duy trì truyền thống trồng lanh, dệt vải từ bao đời.

Bà Vàng Thị Mai, người dân trong thôn chia sẻ: "17 tuổi tôi bắt đầu học dệt vải, 1 năm làm được khoảng 2 bộ, 1 bộ nam, 1 bộ nữ. Suốt ngày đi làm ruộng, làm nương chỉ ban đêm mới có thời gian. Người Mông Xanh ai cũng phải có trang phục để mặc trong ngày lễ, tết, kể cả con trai, con gái, mặc trang phục dân tộc của mình thì mới là của mình".

Không chỉ may trang phục cho các thành viên trong gia đình, những phụ nữ lớn tuổi ở bản Tu Thượng cũng không quên dạy lại cho con, cháu nghề dệt. Trang phục của người Mông Xanh không quá cầu kì về màu sắc, họa tiết, nhưng để làm nên một bộ quần áo là cả một quá trình công phu, vì tất cả các khâu hoàn toàn thủ công, ai không nhẫn nại sẽ không theo được.

Ngoài trồng lanh, dệt vải, người Mông Xanh ở Tu Thượng còn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng khác như hát ống, đánh cù, thổi khèn, nghề rèn, đúc, đan lát… Theo ông Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Lào Cai, nhóm ngành Mông Xanh ở Lào Cai chỉ có khoảng 1.000 người, sinh sống tập trung duy nhất ở Văn Bàn nên nhiệm vụ bảo tồn văn hóa là rất quan trọng.

"Chúng tôi đã tổ chức kiểm kê, khảo sát lại rất nhiều, đối với toàn bộ di sản văn hóa của người Mông Xanh ở Văn Bàn; đồng thời cũng có hỗ trợ giúp đồng bào phục dựng lại các lễ hội dân gian" - ông Dương Tuấn Nghĩa nói.

Để phát huy hiệu quả bảo tồn, những nghệ nhân văn hóa, văn nghệ, nghề truyền thống trong nhóm người Mông Xanh cũng đã được chọn lựa để hình thành nên các câu lạc bộ, sinh hoạt định kì nhằm phát huy, lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tăng cường hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi lợn bản địa, tham gia dự án trồng măng sặt để nâng cao kinh tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức xóa bỏ các hủ tục lạc hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động tại Ngày hội hoa sơn tra liên huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái
Nhiều hoạt động tại Ngày hội hoa sơn tra liên huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái

VOV.VN - Ngày hội hoa sơn tra lần thứ nhất sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3 tại 2 khu vực thuộc các huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái). Ngày hội bao gồm chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao và trải nghiệm ngắm hoa sơn tra.

Nhiều hoạt động tại Ngày hội hoa sơn tra liên huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái

Nhiều hoạt động tại Ngày hội hoa sơn tra liên huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái

VOV.VN - Ngày hội hoa sơn tra lần thứ nhất sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3 tại 2 khu vực thuộc các huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái). Ngày hội bao gồm chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao và trải nghiệm ngắm hoa sơn tra.

Thi thêu khăn piêu, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban
Thi thêu khăn piêu, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban

VOV.VN - Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Thái, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hôm nay (12/3) là tổ chức thi thêu khăn piêu.

Thi thêu khăn piêu, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban

Thi thêu khăn piêu, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban

VOV.VN - Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Thái, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hôm nay (12/3) là tổ chức thi thêu khăn piêu.

Đặc sắc lễ hội Nàng Han của người Thái trắng ở Lai Châu
Đặc sắc lễ hội Nàng Han của người Thái trắng ở Lai Châu

VOV.VN - Lễ hội Nàng Han diễn ra tại vùng đất tổ của người Thái trắng Tây Bắc tại xã Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đây là nghi lễ tâm linh của đồng bào Thái trắng, nhằm tôn vinh, tri ân nữ anh hùng Nàng Han - một nữ tướng người Thái trắng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mang lại bình yên cho bản làng. Năm nay, lễ hội Nàng Han diễn trong 2 ngày là 5 và 6/3.

Đặc sắc lễ hội Nàng Han của người Thái trắng ở Lai Châu

Đặc sắc lễ hội Nàng Han của người Thái trắng ở Lai Châu

VOV.VN - Lễ hội Nàng Han diễn ra tại vùng đất tổ của người Thái trắng Tây Bắc tại xã Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đây là nghi lễ tâm linh của đồng bào Thái trắng, nhằm tôn vinh, tri ân nữ anh hùng Nàng Han - một nữ tướng người Thái trắng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mang lại bình yên cho bản làng. Năm nay, lễ hội Nàng Han diễn trong 2 ngày là 5 và 6/3.

Nét văn hóa giữ rừng của người Mông Nà Hẩu
Nét văn hóa giữ rừng của người Mông Nà Hẩu

VOV.VN - Nà Hẩu là xã đặc biệt khó khăn nằm trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là nơi định cư lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, song các thế hệ bà con nơi đây vẫn nỗ lực cùng nhau bảo vệ và giữ rừng bằng cách của mình và bằng cái tình đối với rừng.

Nét văn hóa giữ rừng của người Mông Nà Hẩu

Nét văn hóa giữ rừng của người Mông Nà Hẩu

VOV.VN - Nà Hẩu là xã đặc biệt khó khăn nằm trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là nơi định cư lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, song các thế hệ bà con nơi đây vẫn nỗ lực cùng nhau bảo vệ và giữ rừng bằng cách của mình và bằng cái tình đối với rừng.