Đạo diễn Lý An làm giám khảo LHP Cannes

(VOV) -Đạo diễn Lý An sẽ cùng Nicole Kidman và đạo diễn Steven Spielberg trở thành giám khảo chấm giải LHP Cannes sắp tới.

Lý An là đạo diễn phim gốc Hoa và đã 2 lần đoạt giải Oscar danh giá. Ông được xem là đạo diễn châu Á đầu tiên thành công với cả dạng phim nghệ thuật lẫn phim thương mại tại Hollywood và trở thành thành viên Ban giám khảo của LHP Cannes diễn ra từ ngày 15- 26/5 tới.

Đạo diễn Lý An

Mới đây nhất, đạo diễn Lý An đã nhận được giải Oscar cho bộ phim “Life of Pi” (Cuộc đời của Pi). Trước đó, năm 2006, ông cũng từng thành công với “Brokeback Mountain” - câu chuyện về hai chàng cao bồi đồng tính. 

Có chút thay đổi của LHP Cannes năm nay là đạo diễn Steven Spielberg sẽ thay thế vị trí của đạo diễn người Ý Nanni Moretti để trở thành Chủ tịch Ban giám khảo chấm giải. Ông từng giành được ba giải Oscar và là nhà làm phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu đạt được ước tính lên tới 3 tỷ USD.

Đạo diễn Steven Spielberg

Trải qua gần 4 thập niên trong nghề điện ảnh, Spielberg đã làm phim ở rất nhiều đề tài và thể loại. Trong các thập niên 1970, 1980 và 1990, ba bộ phim của ông: “Hàm cá mập”, “E.T. người ngoài hành tinh” và “Công viên kỉ Jura” đã trở thành những bộ phim ăn khách nhất vào thời điểm mà chúng được phát hành. Trong những năm đầu của sự nghiệp đạo diễn, những tác phẩm khoa học giả tưởng và phiêu lưu mạo hiểm của ông được xem như là hình mẫu cho việc sản xuất những bộ phim bom tấn của Hollywood hiện đại.

Bên cạnh hai đạo diễn tài ba, thành phần Ban giám khảo chấm giải LHP Cannes năm nay còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Nicole Kidman. Năm ngoái, cô tham gia chương trình với tư cách là một diễn viên tham gia diễn xuất trong phim tranh giải “The Paperboy” (Cậu bé giao báo), còn năm nay, cô là một trong những người “cầm cân nảy mực” của cuộc thi.

Nữ diễn viên Nicole Kidman

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes của Pháp đã công bố danh sách 19 phim chính tranh các giải "Cành cọ vàng" năm nay. Danh sách này hội tụ những tên tuổi nặng ký như đạo diễn Roman Polanski, anh em nhà Coen hay Steven Soderbergh. Tuy nhiên, không vì thế mà Liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới này mất đi những khám phá bất ngờ.

19 phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay được ban tổ chức tuyển chọn từ 1858 phim được gửi tới Cannes trong thời gian qua. Thậm chí trước khi công bố phim tranh giải 12 tiếng vẫn có phim được gửi tới hy vọng giành được 1 Cành cọ vàng danh giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cuộc đời của Pi”  xứng đáng là một “Avatar” của Lý An
“Cuộc đời của Pi” xứng đáng là một “Avatar” của Lý An

(VOV) - Bộ phim đánh dấu thêm một thành công lớn cho đạo diễn Lý An khi đong đầy những hình ảnh diệu kỳ tới đỉnh cao của xúc cảm hiện thực.

“Cuộc đời của Pi”  xứng đáng là một “Avatar” của Lý An

“Cuộc đời của Pi” xứng đáng là một “Avatar” của Lý An

(VOV) - Bộ phim đánh dấu thêm một thành công lớn cho đạo diễn Lý An khi đong đầy những hình ảnh diệu kỳ tới đỉnh cao của xúc cảm hiện thực.

Madonna bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đạo diễn Lý An
Madonna bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đạo diễn Lý An

(VOV) -Thái độ phớt lờ của Madonna khi đạo diễn Lý An tới bắt chuyện đã khiến những người xung quanh phải khó chịu.

Madonna bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đạo diễn Lý An

Madonna bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đạo diễn Lý An

(VOV) -Thái độ phớt lờ của Madonna khi đạo diễn Lý An tới bắt chuyện đã khiến những người xung quanh phải khó chịu.

Đạo diễn Lý An chia sẻ về bộ phim “Life of Pi”
Đạo diễn Lý An chia sẻ về bộ phim “Life of Pi”

(VOV) - “Life of Pi” (“Cuộc đời của Pi”) là một bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yann Martel.

Đạo diễn Lý An chia sẻ về bộ phim “Life of Pi”

Đạo diễn Lý An chia sẻ về bộ phim “Life of Pi”

(VOV) - “Life of Pi” (“Cuộc đời của Pi”) là một bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yann Martel.