Lập kỳ tích tại Oscar, “Ký sinh trùng” công chiếu lần 2 tại Việt Nam

VOV.VN - "Ký sinh trùng" là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh trở thành Phim truyện xuất sắc nhất tại Oscar danh giá.

Lễ trao giải Oscar 2020 vừa kết thúc với chiến thắng vô cùng ấn tượng của "Ký sinh trùng". Siêu phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho đã giành 4 tượng vàng Oscar ở các hạng mục: Phim truyện xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Với kết quả này, "Ký sinh trùng" là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh trở thành Phim truyện xuất sắc nhất tại Oscar danh giá. Kỳ tích này khiến "Ký sinh trùng" không chỉ trở thành niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc nói riêng mà còn của toàn châu Á nói chung.

Đoàn phim "Ký sinh trùng" nhận tượng vàng Oscar.

Trước chiến thắng lịch sử của "Ký sinh trùng", không ít khán giả bày tỏ mong muốn được ra rạp thưởng thức bộ phim thêm một lần nữa. Và nhà phát hành thông báo sẽ mang bộ phim trở lại các rạp Việt từ ngày 17/2. Trong lần công chiếu đầu tiên vào tháng 6/2019, "Ký sinh trùng" đã lập thành tích trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất thị trường Việt Nam khi thu về gần 65 tỷ đồng.

Trước khi lập nên kỳ tích tại Oscar 2020, "Ký sinh trùng" đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ tại các lễ trao giải điện ảnh uy tín thế giới. Bộ phim bi hài kịch hội tụ đầy đủ tính giải trí, châm biến nhưng cũng vô cùng sâu cay đã nhận được vô số lời tán thưởng từ giới chuyên môn. Câu chuyện về chênh lệch đẳng cấp giàu nghèo của "Ký sinh trùng" đã vượt qua mọi ranh giới, là vấn đề nóng ở mọi quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển.

Vượt qua những mặc định rằng phim đạt giải kén người xem, "Ký sinh trùng" cũng chứng tỏ sức hút của mình với khán giả đại chúng khi gia nhập câu lạc bộ 10 triệu vé tại quê nhà, cũng như trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại nhiều thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ký sinh trùng”: Cơ hội nào cho điện ảnh Hàn Quốc ở Oscar 2020?
“Ký sinh trùng”: Cơ hội nào cho điện ảnh Hàn Quốc ở Oscar 2020?

VOV.VN -Với 6 đề cử trong các hạng mục quan trọng, “Ký sinh trùng” đang là ứng cử viên sáng giá trên đường đua Oscar 2020.

“Ký sinh trùng”: Cơ hội nào cho điện ảnh Hàn Quốc ở Oscar 2020?

“Ký sinh trùng”: Cơ hội nào cho điện ảnh Hàn Quốc ở Oscar 2020?

VOV.VN -Với 6 đề cử trong các hạng mục quan trọng, “Ký sinh trùng” đang là ứng cử viên sáng giá trên đường đua Oscar 2020.

Bộ phim “Ký sinh trùng” xuất sắc nhận giải thưởng “Quả cầu vàng”
Bộ phim “Ký sinh trùng” xuất sắc nhận giải thưởng “Quả cầu vàng”

VOV.VN -Vượt qua các đối thủ nặng kí trong hạng mục đề cử, điện ảnh Hàn Quốc đã giành giải thưởng Quả cầu vàng cho "Phim nước ngoài hay nhất". 

Bộ phim “Ký sinh trùng” xuất sắc nhận giải thưởng “Quả cầu vàng”

Bộ phim “Ký sinh trùng” xuất sắc nhận giải thưởng “Quả cầu vàng”

VOV.VN -Vượt qua các đối thủ nặng kí trong hạng mục đề cử, điện ảnh Hàn Quốc đã giành giải thưởng Quả cầu vàng cho "Phim nước ngoài hay nhất". 

“Ký sinh trùng” làm nên lịch sử Oscar khi thắng giải Phim hay nhất
“Ký sinh trùng” làm nên lịch sử Oscar khi thắng giải Phim hay nhất

VOV.VN - Sáng nay (10/2) theo giờ Việt Nam (tức tối 9/2 theo giờ Mỹ), lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ.

“Ký sinh trùng” làm nên lịch sử Oscar khi thắng giải Phim hay nhất

“Ký sinh trùng” làm nên lịch sử Oscar khi thắng giải Phim hay nhất

VOV.VN - Sáng nay (10/2) theo giờ Việt Nam (tức tối 9/2 theo giờ Mỹ), lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ.