Lee Byung Hun, Ha Jung Woo càn quét phòng vé Hàn Quốc với “Ashfall“

VOV.VN -"Đại thảm họa núi Baekdu" (tựa gốc: Ashfall) - bom tấn về đề tài đương đầu với thảm họa thiên nhiên thu về 2,5 triệu vé chỉ sau 4 ngày khởi chiếu. 

Với những cảnh quay chân thực đến từng chi tiết và kĩ xảo hoành tráng, clip hậu trường của bộ phim sẽ khiến khán giả choáng ngợp với độ kì công trong 155 ngày quay phim của ê kíp.

Đạo diễn Lee Hae Jun và Kim Byung Seo đã mô tả về "Đại thảm họa núi Baekdu" như một bộ phim thảm họa hoàn toàn mới, không chỉ có cố gắng sinh tồn và trốn thoát đơn thuần. Bộ phim sẽ kể câu chuyện về những người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ những giá trị quan trọng trước một thảm họa bất ngờ ập tới.

Để khiến khán giả thật sự cảm nhận được thảm họa trong từng thước phim, đoàn làm phim đã chọn những địa điểm quen thuộc nhất tại Seoul. Nhà sản xuất đã thực hiện cảnh quay người dân hỗn loạn chạy trốn khi thảm họa ập đến ở ga Gangnam và cầu Jamsu. Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, đoàn phim được cho phép quay ở trên cầu Jamsu sau khi cấm đường. Một phim trường ngoài trời đã được xây dựng trong vòng 4 tháng tại Chuncheon để quay cảnh Triều Tiên bị núi lửa Baekdu tàn phá, từng chi tiết và màu sắc đều được chú ý để tái hiện được một Triều Tiên hoàn hảo nhất trên phim. 

Với dàn diễn viên trong mơ Lee Byung Hun, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok, Jeon Hye Jin và Bae Suzy, bộ phim thực sự được bảo chứng về chất lượng diễn xuất. Lee Byung Hun một lần nữa lại khiến khán giả Hàn ngạc nhiên trước khả năng của mình khi anh có thể nói thành thục tiếng Nga và tiếng Trung Quốc trong phim. Khán giả cũng không tiếc lời khen ngợi dàn diễn viên: “diễn xuất của Lee Byung Hun đỉnh nhất Hàn Quốc”, “Lee Byung Hun và Ha Jung Woo quả thật là đỉnh cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu phẩm “Ký sinh trùng”: Xứng danh niềm kiêu hãnh điện ảnh châu Á
Siêu phẩm “Ký sinh trùng”: Xứng danh niềm kiêu hãnh điện ảnh châu Á

VOV.VN -"Khó đoán", "nghẹt thở", "ám ảnh"...là những cảm xúc toàn bộ khán giả sau khi xem bộ phim "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho. 

Siêu phẩm “Ký sinh trùng”: Xứng danh niềm kiêu hãnh điện ảnh châu Á

Siêu phẩm “Ký sinh trùng”: Xứng danh niềm kiêu hãnh điện ảnh châu Á

VOV.VN -"Khó đoán", "nghẹt thở", "ám ảnh"...là những cảm xúc toàn bộ khán giả sau khi xem bộ phim "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho. 

Khán giả phát sốt vì cơn bão mang tên “Ký sinh trùng“
Khán giả phát sốt vì cơn bão mang tên “Ký sinh trùng“

VOV.VN - "Ký sinh trùng" đã thu về gần 15 tỷ đồng, chính thức trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Khán giả phát sốt vì cơn bão mang tên “Ký sinh trùng“

Khán giả phát sốt vì cơn bão mang tên “Ký sinh trùng“

VOV.VN - "Ký sinh trùng" đã thu về gần 15 tỷ đồng, chính thức trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

“Ký sinh trùng” thu về 63 tỷ đồng sau 3 tuần khởi chiếu
“Ký sinh trùng” thu về 63 tỷ đồng sau 3 tuần khởi chiếu

VOV.VN - Đây là con số vô cùng ấn tượng đối với phim Hàn nói riêng và dòng phim nghệ thuật nói chung tại thị trường Việt Nam.

“Ký sinh trùng” thu về 63 tỷ đồng sau 3 tuần khởi chiếu

“Ký sinh trùng” thu về 63 tỷ đồng sau 3 tuần khởi chiếu

VOV.VN - Đây là con số vô cùng ấn tượng đối với phim Hàn nói riêng và dòng phim nghệ thuật nói chung tại thị trường Việt Nam.