Lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sang 2022

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) sang năm 2022.

Theo đó, công văn do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký nêu rõ: 

Ngày 07/3/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), thời gian tổ chức trong quý IV năm 2020.

Trước tình hình dịch bệnh suy hô hấp Covid-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến phức tạp, khó lường cùng với việc các đường bay quốc tế chưa thể mở lại sớm. Vì vậy, việc mời và đón tiếp khách quốc tế đến tham dự Liên hoan Phim HANIFF VI là hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích tổ chức của Liên hoan Phim. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.

033_SWSK.jpg

Lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sang 2022.

Trước đó, trong văn bản số 1388/BVHTTDL-ĐA gửi UBND thành phố Hà Nội, Bộ VHTT&DL ấn định thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI từ ngày 4 đến 8/11 tại Hà Nội. Với khẩu hiệu "Điện ảnh - Hội nhập - Phát triển bền vững", Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và phát huy tinh thần hợp tác của các nhà làm phim vì sự phát triển của điện ảnh.

HANIFF được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo,  đồng thời khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh.

Cùng với việc giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới, liên hoan còn tạo cơ hội đưa phim Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định và mến khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Liên hoan phim Cannes 2020 phải được tổ chức bằng mọi cách”
“Liên hoan phim Cannes 2020 phải được tổ chức bằng mọi cách”

VOV.VN-Theo các chuyên gia, Liên hoan phim quốc tế Cannes - một trụ cột căn bản trong ngành công nghiệp điện ảnh phải được tổ chức, bằng cách này hay cách khác.

“Liên hoan phim Cannes 2020 phải được tổ chức bằng mọi cách”

“Liên hoan phim Cannes 2020 phải được tổ chức bằng mọi cách”

VOV.VN-Theo các chuyên gia, Liên hoan phim quốc tế Cannes - một trụ cột căn bản trong ngành công nghiệp điện ảnh phải được tổ chức, bằng cách này hay cách khác.

Liên hoan phim Cannes chính thức hoãn vì dịch Covid-19
Liên hoan phim Cannes chính thức hoãn vì dịch Covid-19

VOV.VN - BTC vẫn hi vọng rằng, Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức vào thời điểm thích hợp sau đó.

Liên hoan phim Cannes chính thức hoãn vì dịch Covid-19

Liên hoan phim Cannes chính thức hoãn vì dịch Covid-19

VOV.VN - BTC vẫn hi vọng rằng, Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức vào thời điểm thích hợp sau đó.

Sự thật thông tin Liên hoan phim Cannes 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19
Sự thật thông tin Liên hoan phim Cannes 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19

VOV.VN -Thành viên Hội đồng giám khảo đánh giá, Liên hoan phim danh giá “rất khó có khả năng diễn ra” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát khắp thế giới.

Sự thật thông tin Liên hoan phim Cannes 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19

Sự thật thông tin Liên hoan phim Cannes 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19

VOV.VN -Thành viên Hội đồng giám khảo đánh giá, Liên hoan phim danh giá “rất khó có khả năng diễn ra” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát khắp thế giới.