“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

(VOV)- "Người cộng sự"-dự án phim mà Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Nhật, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TBS của Nhật Bản (TBS) sẽ cùng hợp tác sản xuất bộ phim truyện “Người cộng sự” dài 120 phút với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng đến từ Việt Nam và Nhật Bản là Huỳnh Đông (vai Phan Bội Châu), Lan Phương (vai Liên), Higashiyama Noriyuki (vai bác sỹ Asaba Sakitaro và Suzuki Tetsuya), Takei Saki (vai Akane) và cô bé Asida Aida (vai Sakura).

“Người cộng sự” là câu chuyện kể về Tetsuya, một doanh nhân người Nhật Bản, có những vướng mắc trong cả công việc và đời sống cá nhân. Mối tình giữa anh và Liên - một cô gái Việt bị xen ngang bởi người thứ ba khiến mọi kế hoạch chuẩn bị hôn nhân bị thay đổi.

Cả Tetsuya và Liên đều thấy khó xử và cố gắng tìm mọi cách để hiểu nhau hơn vì người thứ ba chính là cô con gái riêng tên Sakura của Tetsuya. Trong khi đó, dự án hợp tác kinh doanh của công ty anh tại Việt Nam chưa đủ niềm tin để đạt được thoả thuận triển khai từ phía đối tác Việt Nam. Tetsuya buộc phải thay đổi quan điểm sống trước đây và quan trọng hơn, anh bắt đầu một hành trình đi tìm câu trả lời cho tình cảm thật sự với người Việt Nam - những người sẽ gắn bó lâu dài với anh trong tương lai.

4 diễn viên chính trong phim từ trái qua phải: Takei Saki, Huỳnh Đông, Lan Phương và Higashiyama Noriyuki

Tình cờ Tetsuya biết được câu chuyện cảm động về tình bạn giữa Phan Bội Châu và bác sỹ Asaba Sakitaro. 100 năm trước, khi chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu – người khởi đầu cho phong trào Đông Du – sang Nhật Bản tìm đường cứu nước, ông đã gặp và kết bạn với bác sỹ Asaba Sakitaro. Hai người với hai ngôn ngữ khác nhau từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng đã gắn bó và có được một tình bạn đặc biệt.

Tại Nhật Bản, hiện nay, vẫn có một tấm bia đá được dựng lên để minh chứng cho tình bạn chân thành của Phan Bội Châu và bác sỹ Asaba Sakitaro. Tetsuya thực sự xúc động bởi câu chuyện về tình bạn cao đẹp ấy. Dù 100 năm trôi qua, nhưng chính câu chuyện về tình bạn của Phan Bội Châu và bác sỹ Asaba Sakitaro đã tác động mạnh đến suy nghĩ và hành động của Tetsuya, đồng thời đã giúp anh có được đáp án rõ ràng cho câu hỏi: Làm thế nào để cộng tác và gắn bó lâu dài với những người bạn Việt? Đó chỉ có thể là sự chân thành và những tình cảm xuất phát từ trái tim.

Đoạn kết của phim là những khoảnh khắc lãng mạn giữa Liên và bố con Tetsuya trong khung cảnh một đám cưới lãng mạn tại vùng biển Việt Nam. Trong đó, những giá trị văn hóa truyền thống của cả Việt Nam và Nhật Bản một lần nữa lại được khắc họa khiến cuộc hôn nhân giữa cô gái Việt và người đàn ông Nhật càng trở nên đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Tại cuộc họp báo truyền hình trực tiếp qua vệ tinh giữa hai đầu cầu Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào ngày 13/5 với sự tham gia của đông đảo các phóng viên báo chí hai nước, đạo diễn Đỗ Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết việc hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất phim truyện với quy mô lớn như "Người cộng sự” đã góp phần khẳng định những nỗ lực của Việt Nam để cho ra mắt khán giả nhiều chương trình có chất lượng tốt. Đồng thời, dự án phim cũng đánh dấu sự phát triển và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt – Nhật.

Cùng với đó, nam diễn viên chính người Nhật trong phim là Higashiyama Noriyuki cũng đã chia sẻ ấn tượng của mình về Việt Nam. Đó là một đất nước đầy kiêu hãnh, anh bày tỏ sự hào hứng cũng như hồi hộp khi được tham gia diễn xuất với những diễn viên Việt Nam và được đến tận những địa danh đẹp của Việt Nam để thực hiện những phân cảnh quay trong phim. Nam diễn viên hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả hai nước.

Phim được quay tại nhiều địa điểm đẹp như Hà Nội, Huế, Hội An, Vịnh Hạ Long... của Việt Nam và nhiều danh thắng ở Nhật Bản để giới thiệu, quảng bá hình ảnh hai nước. Dự kiến, phim sẽ được bấm máy từ khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm nay và tháng 9 sẽ chính thức ra mắt khán giả hai nước Việt Nam – Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim ngắn Việt Nam được tham gia LHP Cannes 2013
Phim ngắn Việt Nam được tham gia LHP Cannes 2013

(VOV) -Phim ngắn “16:30” của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy sẽ được trình chiếu tại Góc phim ngắn của LHP Cannes lần thứ 66.

Phim ngắn Việt Nam được tham gia LHP Cannes 2013

Phim ngắn Việt Nam được tham gia LHP Cannes 2013

(VOV) -Phim ngắn “16:30” của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy sẽ được trình chiếu tại Góc phim ngắn của LHP Cannes lần thứ 66.

Tom Cruise tiếp tục đóng phim “Điệp vụ bất khả thi 5”
Tom Cruise tiếp tục đóng phim “Điệp vụ bất khả thi 5”

(VOV) - Nam tài tử Tom Cruise vừa xác nhận anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chuỗi phim “Điệp vụ bất khả thi 5” sau thành công của 4 phần trước.

Tom Cruise tiếp tục đóng phim “Điệp vụ bất khả thi 5”

Tom Cruise tiếp tục đóng phim “Điệp vụ bất khả thi 5”

(VOV) - Nam tài tử Tom Cruise vừa xác nhận anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chuỗi phim “Điệp vụ bất khả thi 5” sau thành công của 4 phần trước.

Phim lịch sử -  vì sao vẫn chỉ là “thời vụ”?
Phim lịch sử - vì sao vẫn chỉ là “thời vụ”?

(VOV) - Lấp khoảng trống của phim lịch sử, nền điện ảnh nước nhà phải gỡ được mớ bòng bong.

Phim lịch sử -  vì sao vẫn chỉ là “thời vụ”?

Phim lịch sử - vì sao vẫn chỉ là “thời vụ”?

(VOV) - Lấp khoảng trống của phim lịch sử, nền điện ảnh nước nhà phải gỡ được mớ bòng bong.

Hotboy Huỳnh Anh lãng mạn trong phim “Dành cho tháng 6”
Hotboy Huỳnh Anh lãng mạn trong phim “Dành cho tháng 6”

(VOV) - Bộ phim là những cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng, trong đó, Huỳnh Anh vào vai một cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu.

Hotboy Huỳnh Anh lãng mạn trong phim “Dành cho tháng 6”

Hotboy Huỳnh Anh lãng mạn trong phim “Dành cho tháng 6”

(VOV) - Bộ phim là những cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng, trong đó, Huỳnh Anh vào vai một cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu.