Nữ chính “Quỳnh búp bê” suýt bị cưỡng bức lúc nhỏ, bị đại gia chăn dắt

VOV.VN - Phương Oanh, nữ chính xinh đẹp trong “Quỳnh búp bê” kể chuyện suýt bị cưỡng hiếp lúc nhỏ và trải nghiệm kinh hoàng khi bị đại gia chăn dắt.

Trong bộ phim “Quỳnh búp bê” sắp phát sóng, diễn viên Phương Oanh đảm nhận vai nữ chính Quỳnh-cô gái xinh đẹp lớn lên từ vùng cao, bị bắt cóc rồi lừa bán vào động mại dâm. Bộ phim mang đến một bức tranh hiện thực với nhiều gam màu u tối, khai thác đến tận cùng thân phận những cô gái đang sống trong động quỷ, đầy bi kịch nhưng cũng chất chứa lắm thương cảm. Phương Oanh thừa nhận, sau khi hoàn thành vai diễn, cô như trải qua quá trình “bạo hành tinh thần”.

Phương Oanh trong "Quỳnh búp bê". Ảnh: VTV

"Đóng "Quỳnh búp bê" tốt hơn vì hồi bé từng suýt bị lạm dụng tình dục"

Khi nhận được lời mời từ đạo diễn – NSƯT Mai Hồng Phong, Phương Oanh luôn lo lắng liệu có đủ tâm lý và sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt vai diễn gai góc như Quỳnh búp bê hay không. Từ lúc đọc kịch bản, cô đã bị nổi da gà bởi những biến cố, sóng gió nhân vật phải chịu đựng. Cộng với việc thoại phim ngập tràn từ ngữ chợ búa, lúc đầu Phương Oanh thậm chí còn cảm thấy tự ái, xấu hổ.

Song vượt lên tất cả những e ngại, Phương Oanh hiểu “Quỳnh búp bê” là bộ phim đáng giá trong sự nghiệp của bất cứ người diễn viên thực thụ nào, cho nên cô tự động viên bản thân hoàn thành tốt vai diễn. Thế nhưng, bắt tay vào thực tế, Phương Oanh không khỏi bàng hoàng bởi mức độ khốc liệt trên trường quay “Quỳnh búp bê”.

Phương Oanh "nổi da gà" khi đọc kịch bản "Quỳnh búp bê". Ảnh: VTV

Địa điểm quay phim ở những vùng núi có địa hình hiểm trở, các cảnh quay đêm với giờ giấc thất thường, chuyện bị đấm, tát, đánh là “thường ngày”, các cảnh bị tra tấn, hiếp dâm nhiều không đếm xuể, đến nỗi sau khi quay xong, cô bị “ngấm” vai đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể trào nước mắt. Phương Oanh kể, cô gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ ngày giờ phát sóng, xong bố mẹ cô thậm chí không dám bật tivi lên xem vì quá thương xót con.

Phương Oanh từng suýt bị cưỡng hiếp lúc còn nhỏ tuổi. Ảnh: Minh Dương.

Phương Oanh tiết lộ, những phân đoạn khó nhất trong “Quỳnh búp bê” chính là cảnh Quỳnh bị cưỡng hiếp. Song cô không gặp mấy khó khăn để nhập tâm vai diễn bởi hồi bé, chính Phương Oanh cũng là nạn nhân của xâm hại tình dục.

“Hồi nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, tôi từng bị một người anh hàng xóm thân thiết lừa vào trong phòng kín và chốt cửa lại. Khi bị đè xuống giường, tôi thấy rất lạ vì đó không phải là đùa vui thường ngày. Anh ta nằm đè lên tôi và có những động tác rất hung bạo. Đến khi anh ta chuẩn bị xâm hại tôi, tôi lại tưởng anh giấu đồ chơi của mình bèn tóm rất mạnh. Anh ta đau quá hét lên rồi nằm lăn ra, lúc đấy tôi mới chạy thoát ra ngoài. Nhưng ngày ấy còn bé quá, kể cả những lần bị đụng chạm, sờ mó vào người, tôi chỉ thấy lạ lạ mà không hiểu tại sao. Đến sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu đấy chính là xâm hại tình dục”.

Phương Oanh trải qua nhiều cám dỗ và cạm bẫy của nghề người mẫu. Ảnh: Zim Lục.

"Từng bị đại gia chăn dắt song không có định kiến với đại gia"

Phương Oanh xuất thân vốn là người mẫu. Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, cô gái có vóc dáng đẹp, gương mặt xinh xắn nhanh chóng được chú ý và gia nhập câu lạc bộ người mẫu. Cô kể, thời mới vài nghề, một ngày chạy vài ba show, mỗi show nhận thù lao chỉ khoảng vài tram nghìn là đã vui. Phương Oanh bén duyên điện ảnh rất tình cờ và ngay lập tức nhận ra, điện ảnh mới chính là “vùng trời” của mình.

Phương Oanh tâm sự, chính kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong nghề người mẫu, va chạm và thấu hiểu những góc khuất của nghề cũng giúp cô thấm thía và nhập vai “Quỳnh búp bê” tốt hơn.

“Quỳnh búp bê” phản ánh rất đúng thực tế xã hội. Tôi đã từng chứng kiến những cuộc thiết đãi khách của đại gia, lũ lượt từng tốp các em chân dài khoe mông, ngực để họ chọn. Chính bản than tôi cũng từng nhận vô số lời mời mọc, gạ gẫm, những cuộc điện thoại chỉ cần đồng ý đi cà phê, ăn tối đã có giá lên tới hàng nghìn đô.

Nữ diễn viên xinh đẹp không có định kiến với đại gia. Ảnh; Zim Lục.

Thời mới vào nghề, tôi chơi với một người anh rất thân. Vì tin lời anh, tôi đến dự một bữa tiệc sang trọng, đến nơi mới biết chỉ có mình tôi và một vị đại gia máu mặt. Sau khi uống 1, 2 ly rượu lâng lâng, khi bị đưa đến khách sạn, tôi thu hết sức bình sinh rất nhanh nhảy xuống mở cửa xe rồi bắt taxi đi về. Nếu không đủ tỉnh táo để nhận thức, nếu ham mê chạy theo đồ hiệu xe sang, hẳn giờ này tôi đã không là diễn viên nữa rồi”.

Mặc dù vậy, Phương Oanh cho biết cô không có định kiến với đại gia. “Đại gia cũng có người này người kia, nhiều người hội tụ cả đức và tài. Thậm chí, bạn trai trước của tôi cũng là người có địa vị xã hội. Tôi không phủ nhận rằng mình từng được nhận những món quà đắt tiền từ bạn trai, song tôi quan niệm quà tặng đắt tiền thể hiện tấm lòng của đối phương và cũng khẳng định giá trị bản thân. Hơn nữa, tôi chỉ nhận quà khi đã nhận lời yêu”.

Nữ diễn viên tiết lộ, trải qua nhiều mối tình song đến thời điểm hiện tại, cô vẫn còn độc thân: “Ngày trẻ, tôi mơ mộng, nghĩ cuộc đời màu hồng và luôn đi tìm sự lựa chọn tốt nhất. Còn bây giờ, tôi chỉ hướng đến sự phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu Quỳnh, Thanh Hương ám ảnh bởi bị hiếp dâm khi đóng “Quỳnh búp bê“
Thu Quỳnh, Thanh Hương ám ảnh bởi bị hiếp dâm khi đóng “Quỳnh búp bê“

VOV.VN - Ba nữ diễn viên chính của "Quỳnh búp bê" là Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh bị ám ảnh bởi các cảnh tra tấn, cưỡng hiếp khi đóng phim.

Thu Quỳnh, Thanh Hương ám ảnh bởi bị hiếp dâm khi đóng “Quỳnh búp bê“

Thu Quỳnh, Thanh Hương ám ảnh bởi bị hiếp dâm khi đóng “Quỳnh búp bê“

VOV.VN - Ba nữ diễn viên chính của "Quỳnh búp bê" là Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh bị ám ảnh bởi các cảnh tra tấn, cưỡng hiếp khi đóng phim.

Diễn viên Phương Oanh từng xin rửa bát, phục vụ quán bi a
Diễn viên Phương Oanh từng xin rửa bát, phục vụ quán bi a

Trước khi gây ấn tượng với bộ phim "Ngược chiều nước mắt", diễn viên Phương Oanh từng có khoảng thời gian phải xin đi rửa bát thuê và quán bi-a.

Diễn viên Phương Oanh từng xin rửa bát, phục vụ quán bi a

Diễn viên Phương Oanh từng xin rửa bát, phục vụ quán bi a

Trước khi gây ấn tượng với bộ phim "Ngược chiều nước mắt", diễn viên Phương Oanh từng có khoảng thời gian phải xin đi rửa bát thuê và quán bi-a.