Phim đồng tính nữ của Pháp giành giải Cành cọ vàng

(VOV) - Phim về đề tài đồng tính nữ của điện ảnh Pháp “Blue is the Warmest Colour” đã giành giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes 2013.

Vượt qua nhiều “đối thủ” nặng ký khác như “Young& Beautiful”, “Like Son”, “Nebraska”,… “Blue is the Warmest Colour” – bộ phim về đề tài đồng tính nữ từng gây tranh cãi, xôn xao dư luận trong thời gian qua đã mang lại cho đạo diễn trẻ Abdellatif Kechiche cùng đoàn làm phim giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes 2013.

“Blue is the Warmest Colour” là một trong 20 phim khai thác về chủ đề đồng tính, tình dục, bạo lực cũng như những đau khổ tình cảm mà các nhân vật trải qua. Mặc dù đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía các nhà phê bình điện ảnh và gây xôn xao dư luận về những cảnh “nóng” trong hôn nhân đồng tính nhưng bộ phim “Blue is the Warmest Colour” vẫn được hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai diễn viên Lea Seydoux (trái) và Adele Exarchopoulos cùng nhau nhận giải Cành cọ vàng

Đạo diễn Steven Spielberg – Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes 2013 cho rằng từ trước đến nay ông luôn ủng hộ hôn nhân đồng tính và luôn có cái nhìn tích cực về vấn đề này. Bộ phim mang thông điệp mạnh mẽ đã chạm sâu vào tâm hồn của những người đồng tính, đặc biệt là đồng tính nữ. Họ có quyền tự do yêu đương và tiến tới một hôn nhân tốt đẹp như biết bao cặp đôi bình thường khác nếu như không có “bức tường rào” ngăn cản từ phía xã hội. Đồng thời, con người chúng ta nên có cái nhìn thoáng và thân thiện hơn đối với những người đồng tính.

Cùng với đó, đạo diễn Steven Spielberg cũng khẳng định giải thưởng Cành cọ vàng dành cho “Blue is the Warmest Colour” nhằm tôn vinh sự kết hợp đầy ăn ý của đạo diễn trẻ Abdellatif Kechiche cùng hai nữ diễn viên Lea Seydoux và Adele Exarchopoulos – những người đã hợp tác để làm nên thành công cho bộ phim.

Mặc dù là gương mặt khá trẻ của nền điện ảnh Pháp nhưng đạo diễn Abdellatif Kechiche đã sớm bộc lộ tài năng của mình. Chỉ mới bước sang lĩnh vực đạo diễn phim điện ảnh từ năm 2000 đến nay, Kechiche đã gặt hái được nhiều giải thưởng có giá trị như César (năm 2003 và 2007), Special Jury Prize của LHP Venice 2007,…

Bên cạnh đó, Thierry Fremaux- Giám đốc LHP Cannes cho biết “Blue is the Warmest Colour” giống như một “liều thuốc” tinh thần đã thu phục hàng trăm ngàn người đứng lên biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua để phản đối hôn nhân đồng tính diễn ra tại Pháp. “Tôi nghĩ rằng, tất cả những người chống lại hôn nhân đồng tính hay phản đối tình cảm của hai người đồng giới yêu nhau thì cần phải xem bộ phim này” – ông Thierry Fremaux nói.

Kể từ năm 2008 đến nay, đây là lần đầu tiên điện ảnh Pháp đăng quang tại sự kiện do chính nước mình đăng cai và là chiến thắng thứ 10 của Pháp ở đấu trường điện ảnh quốc tế này.

LHP Cannes 2013 còn trao giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Bruce Dern, diễn viên gạo cội 76 tuổi người Mỹ trong bộ phim “Nebraska” và giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” đã thuộc về Berenice Bejo- nhân vật chính trong bộ phim “The Past” của đạo diễn người Iran Asghar Farhadi .

Lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 66 năm 2013, vừa diễn ra tại thành phố Cannes, Pháp tối 26/5 (giờ địa phương) đã chính thức khép lại với  chiến thắng thuộc về tác phẩm “Blue is the Warmest Colour” của nước chủ nhà Pháp do đạo diễn trẻ tài năng Abdellatif Kechiche thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim về nghệ sỹ đồng tính gây chú ý ở LHP Cannes
Phim về nghệ sỹ đồng tính gây chú ý ở LHP Cannes

(VOV) - Bộ phim về nghệ sĩ piano Liberace - “Behind the Candelabra” gây chú ý lớn tại Cannes 66 với nội dung bình đẳng cho người đồng tính.

Phim về nghệ sỹ đồng tính gây chú ý ở LHP Cannes

Phim về nghệ sỹ đồng tính gây chú ý ở LHP Cannes

(VOV) - Bộ phim về nghệ sĩ piano Liberace - “Behind the Candelabra” gây chú ý lớn tại Cannes 66 với nội dung bình đẳng cho người đồng tính.

Lại mất trộm nữ trang đắt tiền ở LHP Cannes
Lại mất trộm nữ trang đắt tiền ở LHP Cannes

(VOV) - Chiếc vòng cổ kim cương trị giá 2,6 triệu USD đã “không cánh mà bay” trong buổi tiệc bên lề LHP Cannes vào đêm 23/5 vừa qua.

Lại mất trộm nữ trang đắt tiền ở LHP Cannes

Lại mất trộm nữ trang đắt tiền ở LHP Cannes

(VOV) - Chiếc vòng cổ kim cương trị giá 2,6 triệu USD đã “không cánh mà bay” trong buổi tiệc bên lề LHP Cannes vào đêm 23/5 vừa qua.

"Đạo chích" hoành hành tại Liên hoan phim Cannes
"Đạo chích" hoành hành tại Liên hoan phim Cannes

Theo cảnh sát, bọn trộm đã đột nhập vào căn biệt thự của CIT Group thuê lấy đi một số vật dụng đắt tiền.

"Đạo chích" hoành hành tại Liên hoan phim Cannes

"Đạo chích" hoành hành tại Liên hoan phim Cannes

Theo cảnh sát, bọn trộm đã đột nhập vào căn biệt thự của CIT Group thuê lấy đi một số vật dụng đắt tiền.

Psy bực bội khi bị giả mạo ở LHP Cannes
Psy bực bội khi bị giả mạo ở LHP Cannes

(VOV) - Một người đàn ông “giả mạo” Psy xuất hiện tại LHP Cannes đã khiến BTC và các nghệ sỹ phải ngỡ ngàng.

Psy bực bội khi bị giả mạo ở LHP Cannes

Psy bực bội khi bị giả mạo ở LHP Cannes

(VOV) - Một người đàn ông “giả mạo” Psy xuất hiện tại LHP Cannes đã khiến BTC và các nghệ sỹ phải ngỡ ngàng.

“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes
“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes

(VOV)-Bộ phim tự truyện hợp tác giữa Campuchia – Pháp “Bức ảnh thất lạc” của đạo diễn Rithy Panh đã giành giải "Một góc nhìn" tại LHP Canne

“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes

“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes

(VOV)-Bộ phim tự truyện hợp tác giữa Campuchia – Pháp “Bức ảnh thất lạc” của đạo diễn Rithy Panh đã giành giải "Một góc nhìn" tại LHP Canne

Hồng Ánh giới thiệu "Đường đua" tại LHP Cannes
Hồng Ánh giới thiệu "Đường đua" tại LHP Cannes

(VOV) - Ngày 20/5, song hành cùng Hồng Ánh tại LHP Cannes, bộ phim “Đường đua” đã được giới thiệu tại Hội chợ điện ảnh.

Hồng Ánh giới thiệu "Đường đua" tại LHP Cannes

Hồng Ánh giới thiệu "Đường đua" tại LHP Cannes

(VOV) - Ngày 20/5, song hành cùng Hồng Ánh tại LHP Cannes, bộ phim “Đường đua” đã được giới thiệu tại Hội chợ điện ảnh.