“Phim ngoại đang lấn át phim Việt“

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, mỗi năm có 240 bộ phim ngoại được nhập về Việt Nam, còn trong nước chỉ sản xuất được 40 phim.

Không có quy định hạn ngạch nhập khẩu phim

Sáng nay 6/6, trả lời chất vấn của đại biểu Triệu Thế Hùng về việc "phim ngoại đang lấn át phim Việt trên thị trường phim", Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, mỗi năm có 240 bộ phim ngoại được nhập về Việt Nam, còn trong nước chỉ sản xuất được 40 phim. 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện rằng, Luật Điện Ảnh hiện hành không có quy định hạn ngạch nhập khẩu phim, nên phim ngoại nhập ồ ạt.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng cho rằng, giải pháp hiện nay là lập hàng rào kỹ thuật kiểm duyệt nội dung phim. Những bộ phim không phù hợp thì không cho phát hành. Bên cạnh đó, quy định tỷ lệ phim Việt phải chiếm 20% tổng số buổi chiếu tại các rạp.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tăng cường sản xuất, quảng bá phim thông qua đặt hàng từ các nhà sản xuất; đồng thời thu hút nhà đầu tư sản xuất phim... Thời gian vừa qua, Việt Nam cũng đã có rất nhiều bộ phim có doanh thu rất lớn.

Thiếu vắng phim về đề tài lịch sử, đề tài trẻ em

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho biết, hiện nay phim về đề tài lịch sử dân tộc và dành cho thiếu nhi mang tính giáo dục còn hạn chế. Nguyên nhân là do các nhà sản xuất phim họ chỉ tập trung những thể loại mang lại lợi nhuận. Do vậy, những dòng phim thuộc 2 thể loại này rất ít.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thời gian tới, sẽ cần phải đặt hàng các nhà sản xuất thực hiện các thể loại phim mang tính lịch sử, chính trị và phim dành cho thiếu nhi; đồng thời tháo gỡ cơ chế chính sách và có đào tạo để có những kịch bản hay cho những thể loại phim này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước “Vợ ba”, những phim Việt nào từng bị cấm chiếu vì nhạy cảm?
Trước “Vợ ba”, những phim Việt nào từng bị cấm chiếu vì nhạy cảm?

VOV.VN - Không chỉ "Vợ ba", một số bộ phim trước đó như "Bụi đời chợ lớn", "Bẫy cấp 3",... cũng bị cấm chiếu, dừng chiếu vì yếu tố nhạy cảm, bạo lực trong phim.

Trước “Vợ ba”, những phim Việt nào từng bị cấm chiếu vì nhạy cảm?

Trước “Vợ ba”, những phim Việt nào từng bị cấm chiếu vì nhạy cảm?

VOV.VN - Không chỉ "Vợ ba", một số bộ phim trước đó như "Bụi đời chợ lớn", "Bẫy cấp 3",... cũng bị cấm chiếu, dừng chiếu vì yếu tố nhạy cảm, bạo lực trong phim.

Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018
Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018

VOV.VN - Lễ hội phim Việt Nam – Hàn Quốc năm 2018 giới thiệu những bộ phim bom tấn có nội dung hấp dẫn, diễn viên xuất sắc và những cảnh quay kỳ công.

Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018

Nhiều phim bom tấn chiếu tại Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018

VOV.VN - Lễ hội phim Việt Nam – Hàn Quốc năm 2018 giới thiệu những bộ phim bom tấn có nội dung hấp dẫn, diễn viên xuất sắc và những cảnh quay kỳ công.

“Hai Phượng” – phim Việt sánh ngang tầm với phim Hollywood
“Hai Phượng” – phim Việt sánh ngang tầm với phim Hollywood

VOV.VN - Đó là lời khen của tác giả Richard Yu dành cho bộ phim hành động mới của “đả nữ” Ngô Thanh Vân đang “gây bão” phòng vé dịp đầu năm nay.

“Hai Phượng” – phim Việt sánh ngang tầm với phim Hollywood

“Hai Phượng” – phim Việt sánh ngang tầm với phim Hollywood

VOV.VN - Đó là lời khen của tác giả Richard Yu dành cho bộ phim hành động mới của “đả nữ” Ngô Thanh Vân đang “gây bão” phòng vé dịp đầu năm nay.