Phim Pháp “Dheepan” giành giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes 2015

VOV.VN -Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bộ phim “Dheepan” giành giải Cành cọ Vàng là một bất ngờ lớn tại LHP Cannes năm nay.

Sau 12 ngày diễn ra sôi động (từ 12 – 24/5), tối 24/5 (theo giờ Pháp, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), Liên hoan phim quốc tế Cannes đã khép lại cùng lễ trao giải Cành cọ Vàng. Khác với dự đoán của nhiều người về tác phẩm thắng giải, bộ phim Pháp “Dheepan” của đạo diễn Jacques Audiard bất ngờ giành giải Cành cọ Vàng năm nay.

Phim người nhập cư của Pháp đoạt Cành cọ vàng Cannes 2015

“Dheepan” xoay quanh cuộc sống của những người di cư Tamil, họ chạy trốn cuộc nội chiến tàn phá quê hương Sri Lanka để tìm kiếm một cuộc sống mới ở Pháp. Dheepan - một người lính Tamill trong hành trình đi tìm tự do đã cùng một phụ nữ và một bé gái xa lạ giả làm gia đình, nương tựa vào nhau để cùng hòa nhập với môi trường mới.

Trên bục vinh danh, đạo diễn Jacques Audiard xúc động chia sẻ: “Người mà tôi nghĩ đến ngay lúc này là cha mình. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được bộ phim giành giải Cành cọ Vàng từ anh em nhà Coen (Chủ tịch hội đồng giám khảo). Giải thưởng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi”.

Đạo diễn Jacques Audiard cũng bày tỏ hy vọng giành chiến thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes sẽ giúp những người lao động di cư ở châu Âu tìm được chỗ đứng của mình.

Đạo diễn Jacques Audiard. Ảnh: Reuters

Mặc dù thắng giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes, nhưng “Dheepan” lại không làm hài lòng giới phê bình cùng rất nhiều khán giả hâm mộ. Trước đó, nhiều người kỳ vọng vào các tác phẩm như “Carol”, hoặc “Assassin”, hay “Son Of Saul” sẽ chiếm giải cao nhất. Tờ Reuters mô tả, khoảnh khắc khi cái tên “Dheepan” được vinh danh, nhiều nhà phê bình như “chết lặng”.

Jay Weissberg, nhà phê bình đến từ trang Variety nói với Reuters: “Cực kỳ đáng thất vọng, không ai có vẻ hài lòng với kết quả này”. Không ít bình luận trên các diễn đàn phim ảnh cũng tỏ ra sửng sốt với việc “Dheepan” giành giải.

Tuy nhiên, Chủ tịch hội đồng giám khảo Ethan Coen đã bảo vệ sự lựa chọn của các thành viên trong hội đồng: “Mọi người có thể nhìn nhận bộ phim theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi thì nghĩ rằng đó là một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời”.

Nam diễn viên Jake Gyllenhaal, một thành viên ban giám khảo cũng cho rằng: “Đó là một giải thưởng xứng đáng”. Đồng quan điểm với Jake Gyllenhaal, Scott Roxborough, một nhà phê bình của tờ The Hollywood Reporter, chia sẻ: “Tôi không nghĩ đó là một bộ phim hay nhất của đạo diễn Jacques Audiard, nhưng nó nói về một vấn đề nóng và mang một thông điệp chính trị”.

“Son Of Saul” - bộ phim đầu tay của đạo diễn người Hungary – Laszlo Nemes giành giải quan trọng thứ 2 sau Cành cọ Vàng là Grand Prix. Đây là tác phẩm điện ảnh về nạn diệt chủng vô cùng xuất sắc.

Đạo diễn Laszlo Nemes trên bục nhận giải Grand Prix cho "Son Of Saul". Ảnh: AP

Giải thưởng quan trọng thứ 3 – Giải thưởng của ban giám khảo đã thuộc về bộ phim kỳ quái “The Lobster” của nhà làm phim Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

Đạo diễn người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền vinh dự được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim “Assassin”. Bộ phim có kinh phí 15 triệu USD, được đạo diễn Hầu Hiếu Hiền lên ý tưởng từ cách đây 10 năm và có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Thư Kỳ. Thư Kỳ hóa thân vào vai chính Nhiếp Ẩn Nương – một nữ thích khách đời Đường (Trung Quốc), bị bắt cóc từ bé, được các nữ tu nuôi dạy để trở thành sát thủ giết thủ lĩnh các đảng phái.

Thư Kỳ, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền (giữa) trên thảm đỏ LHP Cannes năm nay

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về hai nữ diễn viên Rooney Mara của phim “Carol”  và Emmanuelle Bercot của phim “Mon Roi”. Nam diễn viên người Pháp Vincent Lindon giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn xuất của mình trong bộ phim “The Measure of a Man”.

Emmanuelle Bercot của phim “Mon Roi” cùng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Rooney Mara

Ngoài ra, một số giải thưởng quan trọng khác tại LHP Cannes năm nay có thể kể đến như Kịch bản xuất sắc nhất dành cho phim “Chronic”; Cành cọ Vàng cho phim ngắn được trao cho “Waves'98”; Un Certain Regard - Giải triển vọng thuộc về phim “Hrutar”; phim “Land And Shade” giành giải Caméra d'Or  - Máy quay vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan phim Cannes 2015: 19 tác phẩm dự tranh Cành cọ vàng
Liên hoan phim Cannes 2015: 19 tác phẩm dự tranh Cành cọ vàng

VOV.VN -Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, tại Pháp sẽ diễn ra Liên hoan phim Cannes lần thứ 68.

Liên hoan phim Cannes 2015: 19 tác phẩm dự tranh Cành cọ vàng

Liên hoan phim Cannes 2015: 19 tác phẩm dự tranh Cành cọ vàng

VOV.VN -Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, tại Pháp sẽ diễn ra Liên hoan phim Cannes lần thứ 68.

Miranda Kerr quyến rũ với đầm hồng tại Cannes
Miranda Kerr quyến rũ với đầm hồng tại Cannes

VOV.VN -"Cựu thiên thần Victoria's Secret" luôn biết cách làm cho mình trở nên nổi bật khi xuất hiện tại một sự kiện trong khuôn khổ LHP Cannes.

Miranda Kerr quyến rũ với đầm hồng tại Cannes

Miranda Kerr quyến rũ với đầm hồng tại Cannes

VOV.VN -"Cựu thiên thần Victoria's Secret" luôn biết cách làm cho mình trở nên nổi bật khi xuất hiện tại một sự kiện trong khuôn khổ LHP Cannes.

LHP Cannes 2015: Phạm Băng Băng áp đảo dàn sao Hollywood
LHP Cannes 2015: Phạm Băng Băng áp đảo dàn sao Hollywood

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Cannes 2015, Phạm Băng Băng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông với vẻ đẹp đậm nét châu Á.

LHP Cannes 2015: Phạm Băng Băng áp đảo dàn sao Hollywood

LHP Cannes 2015: Phạm Băng Băng áp đảo dàn sao Hollywood

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Cannes 2015, Phạm Băng Băng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông với vẻ đẹp đậm nét châu Á.

Phim Iceland giành giải Một góc nhìn khác tại Cannes
Phim Iceland giành giải Một góc nhìn khác tại Cannes

Đạo diễn Hakonarson rất ngạc nhiên khi biết mình chiến thắng, nhưng ông cho biết cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phim Iceland giành giải Một góc nhìn khác tại Cannes

Phim Iceland giành giải Một góc nhìn khác tại Cannes

Đạo diễn Hakonarson rất ngạc nhiên khi biết mình chiến thắng, nhưng ông cho biết cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phim ‘Carol’ đoạt giải Cành cọ Đồng tính tại LHP Cannes
Phim ‘Carol’ đoạt giải Cành cọ Đồng tính tại LHP Cannes

Phim kể về một mối tình đồng tính nữ có bối cảnh ở New York trong những năm 1950, thời điểm tình yêu đồng giới còn bị coi là tội phạm.   

Phim ‘Carol’ đoạt giải Cành cọ Đồng tính tại LHP Cannes

Phim ‘Carol’ đoạt giải Cành cọ Đồng tính tại LHP Cannes

Phim kể về một mối tình đồng tính nữ có bối cảnh ở New York trong những năm 1950, thời điểm tình yêu đồng giới còn bị coi là tội phạm.   

Những bộ váy đẹp nhất của sao trên thảm đỏ các kỳ LHP Cannes
Những bộ váy đẹp nhất của sao trên thảm đỏ các kỳ LHP Cannes

VOV.VN -Trên thảm đỏ LHP Cannes, sao Hollywood tự tin thả dáng với những bộ đầm dài thướt tha, quyến rũ

Những bộ váy đẹp nhất của sao trên thảm đỏ các kỳ LHP Cannes

Những bộ váy đẹp nhất của sao trên thảm đỏ các kỳ LHP Cannes

VOV.VN -Trên thảm đỏ LHP Cannes, sao Hollywood tự tin thả dáng với những bộ đầm dài thướt tha, quyến rũ

Lý Nhã Kỳ “đọ sắc” Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes
Lý Nhã Kỳ “đọ sắc” Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes

VOV.VN -Trên thảm đỏ LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã có dịp hội ngộ “Võ Mỵ Nương” Phạm Băng Băng. Hai kiều nữ xinh đẹp lộng lẫy khi đứng cạnh nhau.

Lý Nhã Kỳ “đọ sắc” Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes

Lý Nhã Kỳ “đọ sắc” Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes

VOV.VN -Trên thảm đỏ LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã có dịp hội ngộ “Võ Mỵ Nương” Phạm Băng Băng. Hai kiều nữ xinh đẹp lộng lẫy khi đứng cạnh nhau.

Lý Nhã Kỳ nổi bật với phong cách tiểu thư sang trọng tại Cannes
Lý Nhã Kỳ nổi bật với phong cách tiểu thư sang trọng tại Cannes

VOV.VN -Với đầm đuôi cá ôm, thêu ren, Lý Nhã Kỳ khiến người ta gợi nhớ đến vẻ đẹp đài các của những nàng tiểu thư những thập kỷ trước.

Lý Nhã Kỳ nổi bật với phong cách tiểu thư sang trọng tại Cannes

Lý Nhã Kỳ nổi bật với phong cách tiểu thư sang trọng tại Cannes

VOV.VN -Với đầm đuôi cá ôm, thêu ren, Lý Nhã Kỳ khiến người ta gợi nhớ đến vẻ đẹp đài các của những nàng tiểu thư những thập kỷ trước.

Đỏ mặt vì trang phục hớ hênh của sao Hollywood tại LHP Cannes
Đỏ mặt vì trang phục hớ hênh của sao Hollywood tại LHP Cannes

VOV.VN -Tại các kỳ LHP Cannes, các sao nữ Hollywood không ngại khoe những bộ cánh gợi cảm. Tuy nhiên, sự cố trang phục sẽ dễ xảy ra hơn.

Đỏ mặt vì trang phục hớ hênh của sao Hollywood tại LHP Cannes

Đỏ mặt vì trang phục hớ hênh của sao Hollywood tại LHP Cannes

VOV.VN -Tại các kỳ LHP Cannes, các sao nữ Hollywood không ngại khoe những bộ cánh gợi cảm. Tuy nhiên, sự cố trang phục sẽ dễ xảy ra hơn.

Hoa hậu Thế giới 1994 được nâng váy trên thảm đỏ Cannes
Hoa hậu Thế giới 1994 được nâng váy trên thảm đỏ Cannes

Aishwarya Rai diện bộ váy nhiều tầng, cần đến sự hỗ trợ của trợ lý đẻ tạo dáng chụp hình.

Hoa hậu Thế giới 1994 được nâng váy trên thảm đỏ Cannes

Hoa hậu Thế giới 1994 được nâng váy trên thảm đỏ Cannes

Aishwarya Rai diện bộ váy nhiều tầng, cần đến sự hỗ trợ của trợ lý đẻ tạo dáng chụp hình.

Phim 18+ gây xôn xao Cannes vì cảnh sex quay thật
Phim 18+ gây xôn xao Cannes vì cảnh sex quay thật

Đạo diễn "Love" khẳng định, phim mô tả trung thực hành vi tình dục của con người. Còn giới phê bình chê đây đơn thuần là tác phẩm gợi dục.

Phim 18+ gây xôn xao Cannes vì cảnh sex quay thật

Phim 18+ gây xôn xao Cannes vì cảnh sex quay thật

Đạo diễn "Love" khẳng định, phim mô tả trung thực hành vi tình dục của con người. Còn giới phê bình chê đây đơn thuần là tác phẩm gợi dục.