Phim “Ròm” ấn định ngày ra rạp tại Việt Nam sau khi được cấp phép

VOV.VN - Bộ phim mất đến 8 năm ròng rã sản xuất của đạo diễn Trần Thanh Huy công bố ngày khởi chiếu chính thức tại Việt Nam.

"Ròm" là tác phẩm điện ảnh được Trần Thanh Huy phát triển từ 16h30 – phim ngắn từng đạt giải Cánh Diều Vàng 2012 và được chiếu trong hạng mục Góc phim ngắn của LHP Cannes 2013. "Ròm" khai thác chủ đề về người lao động nghèo, đặc biệt là những trẻ em, thiếu niên đường phố. Trần Thanh Huy mất 8 năm ròng rã theo đuổi dự án và cuối cùng đã đến ngày giới thiệu bộ phim tới khán giả yêu điện ảnh trong nước.

Lấy bối cảnh một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa tại Sài Gòn, "Ròm" kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân lao động nơi đây. Họ đều chơi số đề với hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn để đổi đời. Ròm là cậu bé làm “cò đề” kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn những con số may mắn để dân chơi đề có cơ may trúng. Tuy nhiên, Ròm phải cạnh tranh sống còn với Phúc – một tay cò đề giang hồ cùng khu để giành giật từng “khách hàng”. Dù có một cuộc sống vất vả nhưng Ròm vẫn rất lạc quan. Cậu luôn say mê tính toán các con số với mong ước kiếm được nhiều tiền để đi tìm cha mẹ đã thất lạc của mình.

Là phim Việt đầu tiên giành giải cao nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Busan – một trong những liên hoan phim lớn nhất châu Á, "Ròm" khiến khán giả trong nước nóng lòng chờ đợi ngày được thưởng thức. Đạo diễn Trần Thanh Huy cũng có những cảm xúc rất đặc biệt trước ngày "Ròm" ra rạp: “Tôi đã trải qua một chặng đường dài cảm xúc với "Ròm", từ điểm đáy đến đỉnh cao châu Á. Nhưng cảm giác nôn nao chờ đợi khán giả quê nhà đón nhận bộ phim vẫn rất khác, bởi đây là tác phẩm được tôi tâm huyết xây dựng dựa trên những gì gần gũi và quen thuộc nhất với người dân Việt Nam”.

Trước đó, phim "Ròm" bị phạt 40 triệu đồng vì tham gia LHP Busan tại Hàn Quốc khi chưa được Cục Điện ảnh cấp phép phát hành trong nước. Đơn vị sản xuất phim còn mắc tình tiết tăng nặng vì cố tình thực hiện hành vi mặc dù đã được Cục Điện ảnh yêu cầu chấm dứt. Ngoài khoản tiền phạt 40 triệu đồng, Thanh tra Bộ VHTT&DL cũng yêu cầu nhà sản xuất hủy bản phim gửi tham gia Liên hoan phim. Yêu cầu này phải được thực hiện trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế. 

Ngày 4/9/2019, đơn vị sản xuất đã gửi "Ròm" tới trình duyệt Cục Điện ảnh, và có buổi chiếu thẩm định đúng một tuần sau đó. Đến ngày 11/9, hội đồng thẩm định và đánh giá nội dung tác phẩm. Tuy nhiên dù đang trong giai đoạn phải sửa chữa để gửi lại Hội đồng thẩm định phim Trung ương duyệt thì đơn vị sản xuất lại tự ý đăng ký và gửi phim đến liên hoan phim quốc tế Busan./.

"Ròm" dự kiến công chiếu trên toàn vào ngày 31/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên