Ông Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng trình bày gì khi nói lời sau cùng?

VOV.VN - Tổng cộng 38 bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX "đại án" Việt Á bước vào phần nghị án.

Tối 9/1, sau gần 1 tuần xét xử, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã cho phép 38 bị cáo trong "đại án" Việt Á nói lời sau cùng. 

Nói lời sau cùng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - Phạm Xuân Thăng gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử, các luật sư và kiểm sát viên. Ông Thăng cho biết đã nhận thức sâu sắc về sai phạm và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

"Tôi thật sự buồn, đau xót và tiếc nuối bởi qua 34 năm công tác, từ khi là giáo viên đã liên tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực để cống hiến cho Đảng, Nhà nước; nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, chưa bao giờ bị kỷ luật" - Ông Thăng nói. 

Bị cáo Phạm Xuân Thăng nhận trách nhiệm về những sai phạm, với cương vị từng là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ông Thăng coi đây là bài học đau xót, là vấp ngã mà ông rút ra được.

Ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nói lời sau cùng cho biết bản thân vô cùng ân hận, xót xa. Bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, học trò đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

"Bị cáo xin lỗi tất cả, thành thật xin lỗi". - Ông Nguyễn Thanh Long trình bày.

Cựu Bộ trưởng xin tòa khoan hồng với bản thân mình và các bác sĩ, nhân viên y tế có sai phạm trong vụ án, cho hưởng mức án thấp nhất để tất cả được sớm trở về với người thân.

Về phần mình, Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt nói lời sau cùng: "Xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến những bị cáo trong vụ án. Dù có chuyện gì xảy ra, bị cáo mong muốn mọi người trong vụ án đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng. Ở tù là điều không ai muốn, nhưng không may ở tù, các bị cáo hãy biến cái nguy không ai muốn thành cái cơ để có ngày trở về với xã hội, có những đóng góp có ích".

Bị cáo Phan Quốc Việt mong muốn HĐXX xem xét cả khía cạnh công - tội của các bị cáo. Đồng thời ông chủ Việt Á cũng xin tòa giảm nhẹ cho các nhân viên của mình phải hầu tòa trong vụ án này: "Vì sự chỉ đạo của bị cáo mà các nhân viên cấp dưới phải làm theo, mong tòa xem xét giảm nhẹ cho họ". Phần lớn các bị cáo khác đều bày tỏ ăn năn, hối hận, mong tòa cho hưởng lượng khoan hồng.

Mức án cụ thể mà Viện kiểm sát đề nghị cho 38 bị cáo:

Các bị cáo bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”:

1. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á (bị tòa quân sự tuyên phạt 25 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật), tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

2. Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á (bị tòa quân sự phạt 6 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) tổng hợp 16 – 18 năm tù.

Các bị cáo bị truy tố tội “Nhận hối lộ”:

3. Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (bị tòa quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) từ 14 – 15 năm tù.

4. Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 19 – 20 năm tù.

5. Nguyễn Huỳnh, cựu Phó phòng Giá Cục Quản lý Dược, từ 9 – 10 năm tù.

6. Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình Bộ Y tế, 8 – 9 năm tù.

7. Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, từ 8 – 9 năm tù.

8. Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, từ 13 – 14 năm tù.

Các bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”:

9. Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 – 4 năm tù.

10. Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 – 4 năm tù.

Các bị cáo bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

11. Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, từ 7 – 8 năm tù.

12. Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, từ 5 – 6 năm tù.

13. Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, từ 5 – 6 năm tù.

Các bị cáo bị truy tố tội "Đưa hối lộ":

14.Phạm Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong Công ty Việt Á, từ 4 – 5 năm tù.

15.Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á, từ 4 – 5 năm.

Nhóm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

16.Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á, từ 36 – 48 tháng tù.

17.Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.

18.Trần Tiến Lực, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.

19.Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương, 30 – 36 tháng tù.

20.Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Hải Dương, 30 – 36 tháng tù treo.

21.Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang, 6 – 7 năm tù.

22.Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính, CDC Bắc Giang, 36 – 42 tháng tù.

23.Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Dược vật tư y tế Phan Anh (Bắc Giang), 42 – 48 tháng tù.

24.Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do, 4 – 5 năm tù.

25.Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long, 30 – 36 tháng tù treo.

26.Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Thẩm định và đầu tư Toàn Cầu, 24 – 30 tháng tù.

27.Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An, 30 – 36 tháng tù treo.

28.Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An, 24 – 30 tháng tù treo.

29.Hồ Công Hiếu, thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, 24 – 36 tháng tù treo.

30.Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, 10 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

31.Tiêu Quốc Cường, cựu Kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 4 – 5 năm tù.

32.Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 2 – 3 năm tù.

33.Trần Thanh Phong, Phó phòng tài chính, CDC Bình Dương, 24 – 30 tháng tù treo.

34.Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Công ty VNDAT, 3 – 4 năm tù.

35.Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án Công ty VNDAT, 30 – 36 tháng tù.

36.Ninh Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Công ty định giá Trung Tín, 18 – 24 tháng tù.

Các bị cáo bị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi":

37.Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục, 3 – 4 năm tù.

38.Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Công ty SNB Holdings, 30 – 36 tháng tù treo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Chu Ngọc Anh khai việc chưa trả tiền cho Phan Quốc Việt là đau xót nhất
Ông Chu Ngọc Anh khai việc chưa trả tiền cho Phan Quốc Việt là đau xót nhất

VOV.VN - Ông Chu Ngọc Anh khai: “21 tháng bị cáo ở Hà Nội rất bận rộn chống dịch, không có chuyến công tác nào nên quên mất chưa trả lại tiền cho Phan Quốc Việt. Đây là điều đau xót nhất”.

Ông Chu Ngọc Anh khai việc chưa trả tiền cho Phan Quốc Việt là đau xót nhất

Ông Chu Ngọc Anh khai việc chưa trả tiền cho Phan Quốc Việt là đau xót nhất

VOV.VN - Ông Chu Ngọc Anh khai: “21 tháng bị cáo ở Hà Nội rất bận rộn chống dịch, không có chuyến công tác nào nên quên mất chưa trả lại tiền cho Phan Quốc Việt. Đây là điều đau xót nhất”.

Cấp dưới của Phan Quốc Việt luôn mang theo nhiều USD để Việt Á chi "hoa hồng"
Cấp dưới của Phan Quốc Việt luôn mang theo nhiều USD để Việt Á chi "hoa hồng"

VOV.VN - Để phục vụ cho việc chi "hoa hồng" của Phan Quốc Việt, cấp dưới ở Việt Á là Vũ Đình Hiệp khai thường xuyên mang theo người từ 50.000 USD đến 300.000 USD để "khi nhận chỉ đạo thì chi".

Cấp dưới của Phan Quốc Việt luôn mang theo nhiều USD để Việt Á chi "hoa hồng"

Cấp dưới của Phan Quốc Việt luôn mang theo nhiều USD để Việt Á chi "hoa hồng"

VOV.VN - Để phục vụ cho việc chi "hoa hồng" của Phan Quốc Việt, cấp dưới ở Việt Á là Vũ Đình Hiệp khai thường xuyên mang theo người từ 50.000 USD đến 300.000 USD để "khi nhận chỉ đạo thì chi".

Phan Quốc Việt khai lý do đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức
Phan Quốc Việt khai lý do đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức

VOV.VN - Chủ tịch Việt Á - Phan Quốc Việt khai đưa tiền cho cựu quan chức vì muốn "chia sẻ theo tinh thần Á Đông".

Phan Quốc Việt khai lý do đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức

Phan Quốc Việt khai lý do đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức

VOV.VN - Chủ tịch Việt Á - Phan Quốc Việt khai đưa tiền cho cựu quan chức vì muốn "chia sẻ theo tinh thần Á Đông".