Vì sao sức hút của loạt phim khủng long chưa bao giờ hạ nhiệt?

VOV.VN - "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ" đem đến những thước phim mãn nhãn với hiệu ứng “bậc thầy” cùng phần âm thanh “đã tai”.

Sau hơn 3 năm ở ẩn, những chú khủng long của loạt phim "Jurassic" đình đám gắn với tuổi thơ của hàng triệu "tín đồ" yêu điện ảnh trên toàn thế giới sẽ quay trở lại và khuấy đảo màn ảnh rộng vào dịp đầu tháng 6 này.

Phần phim tiếp theo với tên gọi "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ" (Tựa gốc: "Jurassic World: Fallen Kingdom") sẽ viết tiếp những câu chuyện xoay quanh khủng long, loài vật kỳ thú, “đấng thống trị” của thế giới trong suốt thời kỳ tiền sử.

Sức hấp dẫn của "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ" đến từ thương hiệu phim đình đám, gắn với tuổi thơ của hàng triệu "tín đồ" yêu điện ảnh trên toàn thế giới

Khác với các phần phim trước, thay vì tìm cách thoát khỏi khủng long, phần phim tiếp theo với tên gọi "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ" sẽ xoay quanh việc con người giúp khủng long sống sót, thoát khỏi nạn tuyệt chủng. Đã ba năm kể từ ngày khu công viên giải trí kiêm nghỉ dưỡng xa xỉ Jurassic World bị phá huỷ bởi những con khủng long xổng chuồng, Isla Nublar giờ đây đã trở thành một hòn đảo bị bỏ hoang, nơi lũ khủng long sống sót đang tự tìm kiếm nguồn thức ăn cho mình trong những cánh rừng già.

Mỗi phần phim mới lại có những thay đổi đáng kể so với những phần phim trước.

Khi hay tin ngọn núi lửa ở Isla Nublar sắp sửa hoạt động trở lại, Owen (do Chris Pratt thủ vai) và Claire (do Bryce Dallas Howard thủ vai) đã phát động một chiến dịch nhằm giải cứu những con khủng long còn sót lại khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng. Trong khi Owen nóng lòng tìm lại Blue - con Raptor đầu đàn mà anh đã bị mất dấu thì Claire, sau những sự cố xảy ra đã có một sự tôn trọng đối với những sinh vật to lớn này, coi đây là một nhiệm vụ mà mình phải gánh vác. Đặt chân tới hòn đảo khi nham thạch bắt đầu phun trào, Owen và Claire đã phát hiện ra một âm mưu đen tối, có thể đưa toàn bộ hành tinh trở lại một trật tự vô cùng nguy hiểm, vốn chưa từng thấy kể từ thời tiền sử. 

Bên cạnh câu chuyện về những con khủng long “tinh ranh” và số lượng “nhiều hơn các phần phim trước cộng lại”, trong "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ", J.A. Bayona cùng ê kíp sản xuất còn đem đến những thước phim mãn nhãn với hiệu ứng “bậc thầy” cùng phần âm thanh “đã tai”.

Chất lượng được bảo chứng bởi ê-kíp hùng hậu với những cái tên "vững chãi" trong làng điện ảnh.

Phim đánh dấu sự trở lại của hai ngôi sao Pratt và Howard cùng bộ đôi nhà điều hành sản xuất Steven Spielberg và Colin Trevorrow. Có một sự thay đổi lớn ở tập phim khủng long mới khi Colin Trevorrow nhường ghế đạo diễn cho nhà làm phim người Tây Ban Nha J.A. Bayona.

Đến với "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ" lần này, Bayona đã hồi tưởng lại những kỷ niệm tuyệt vời mà mình có được: “Cũng giống như rất nhiều người ở thế hệ của mình, tôi đã thực sự kinh ngạc khi được xem Jurassic Park. Được đắm chìm trong thế giới của những sinh vật khổng lồ từng thống trị Trái Đất hàng triệu năm trước đây, và được đưa chúng trở về với thời hiện đại sau khi tưởng chừng đã bị tuyệt chủng là một điều cực kỳ hấp dẫn. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để khởi động một loạt phim về loài khủng long. Và ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Brachiosaurus trên màn ảnh rộng, tôi đã biết rằng mọi thứ đều hoàn toàn khả thi".

"Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ" ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 8/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tình tiết ly kỳ trong trailer mới của “Thế giới khủng long“
Những tình tiết ly kỳ trong trailer mới của “Thế giới khủng long“

VOV.VN - Câu chuyện trong Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ diễn ra vài năm sau các sự kiện trong Jurassic World (2015).

Những tình tiết ly kỳ trong trailer mới của “Thế giới khủng long“

Những tình tiết ly kỳ trong trailer mới của “Thế giới khủng long“

VOV.VN - Câu chuyện trong Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ diễn ra vài năm sau các sự kiện trong Jurassic World (2015).

Chris Pratt lịch lãm tại sự kiện ra mắt bom tấn “Thế giới khủng long“
Chris Pratt lịch lãm tại sự kiện ra mắt bom tấn “Thế giới khủng long“

VOV.VN - Góp mặt vào hai “cực phẩm” "Avengers: Infinity War" và "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ", Chris Pratt chính là “Ông hoàng phòng vé mùa hè 2018".

Chris Pratt lịch lãm tại sự kiện ra mắt bom tấn “Thế giới khủng long“

Chris Pratt lịch lãm tại sự kiện ra mắt bom tấn “Thế giới khủng long“

VOV.VN - Góp mặt vào hai “cực phẩm” "Avengers: Infinity War" và "Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ", Chris Pratt chính là “Ông hoàng phòng vé mùa hè 2018".