Xử lý nghiêm việc phim “Ròm” dự thi LHP Busan khi chưa được cấp phép

VOV.VN - Chánh văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết Bộ sẽ xử nghiêm việc bộ phim "Ròm" chưa được cấp phép mà đã dự thi và công chiếu tại LHP Busan 2019. 

Sáng nay (8/10), trong buổi Họp báo thường kỳ quý III-2019, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL kiêm người phát ngôn của Bộ cho biết Bộ sẽ xử lý nghiêm việc bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy chưa được cấp phép phổ biến đã đăng kí dự thi và công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) vào ngày 4/10 vừa qua. 

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VHTT&DL phát biểu tại buổi họp báo. 

Người phát ngôn của Bộ cho biết, phim "Ròm" chưa được cấp phép phổ biến mà đã gửi đi tham dự ở các liên hoan phim hoặc công chiếu tức là đã vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, dù có thông tin nhà sản xuất bộ phim đã gửi thư xin rút không tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 nhưng vào ngày 4/10 vừa qua, ekip bộ phim vẫn xuất hiện trong buổi công chiếu đầu tiên của tác phẩm và sẽ tiếp tục công chiếu vào ngày 9 và 10/10 trong lịch chiếu của liên hoan phim.

Ông Bình nhấn mạnh nhà sản xuất đã cố tình vi phạm pháp luật, vì thế chắc chắn sẽ phải xử nghiêm. Cụ thể, phim "Ròm" sẽ được xử lý theo Nghị định 158 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo.

Diễn viên Anh Tú (trái), nhạc sĩ Tôn Thất An xuất hiện tại buổi công chiếu phim "Ròm" ở Liên hoan phim Busan. (Ảnh: Ân Nguyễn). 

Theo điểm a, khoản 4, điều 5 của Nghị định này: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phát hành phim nhựa, băng, đĩa phim khi chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình. Ngoài ra sẽ phải buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này.

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, ngay kể cả khi phim "Ròm" được trao giải tại Liên hoan phim Busan thì vẫn bị xử phạt theo đúng luật pháp. "Vi phạm pháp luật thì phải xử phạt chứ không thể nào khác", đại diện Bộ VHTT&DL nói. 

Bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy phát triển từ phim ngắn 16:30. Chuyện phim xoay quanh những cậu bé bụi đời, bán kết quả xổ số trên đường phố Sài Gòn. Đóng chính trong phim là Trần Thanh Khoa - em trai của đạo diễn, và Anh Tú Wilson. Là đại diện Việt Nam duy nhất tranh giải New Currents tại Liên hoan phim Busan năm nay, phim đã nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn. 

Ngày 4/9, đơn vị sản xuất đã gửi "Ròm" tới trình duyệt Cục Điện ảnh, và có buổi chiếu thẩm định đúng một tuần sau đó. Đến ngày 11/9, hội đồng thẩm định và đánh giá nội dung tác phẩm. Tuy nhiên dù đang trong giai đoạn phải sửa chữa để gửi lại Hội đồng thẩm định phim Trung ương duyệt thì đơn vị sản xuất lại tự ý đăng kí và gửi phim đến liên hoan. 

Cảnh trong phim "Ròm". 

Do đó, việc nhà sản xuất bộ phim tự ý đăng kí và gửi tác phẩm dự thi tại Liên hoan phim Busan là sai luật. Cụ thể theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, tại điểm d khoản 1 điều 41, điểm a và điểm b khoản 2 điều 41 được sửa đổi, bổ sung quy định như sau: "Phim tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình". Theo luật, phim "Ròm" không được dự liên hoan phim quốc tế Busan cũng như công chiếu khi chưa được cấp phép.

Đồng thời, Cục Điện ảnh đề nghị công ty sản xuất giải trình về việc "người có quốc tịch nước ngoài tham gia sản xuất phim mà không thực hiện giám định kịch bản theo quy định tại thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19-9-2011 về Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài". Dù vậy nhà sản xuất từ chối đưa ra bình luận chính thức xung quanh vụ việc liên quan tới bộ phim "Ròm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim Việt 'đại chiến' phim ngoại ở rạp dịp 2/9
Phim Việt 'đại chiến' phim ngoại ở rạp dịp 2/9

Hai phim Việt Nam cùng ra rạp ngày 30/8, cạnh tranh với bốn phim ngoại khác ngoài rạp dịp 2/9.

Phim Việt 'đại chiến' phim ngoại ở rạp dịp 2/9

Phim Việt 'đại chiến' phim ngoại ở rạp dịp 2/9

Hai phim Việt Nam cùng ra rạp ngày 30/8, cạnh tranh với bốn phim ngoại khác ngoài rạp dịp 2/9.

“Quỳnh búp bê” Phương Oanh, Angelababy rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Busan
“Quỳnh búp bê” Phương Oanh, Angelababy rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Busan

Phương Oanh cùng đoàn phim "Quỳnh búp bê" tham dự thảm đỏ thuộc khuôn khổ LHP Busan.

“Quỳnh búp bê” Phương Oanh, Angelababy rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Busan

“Quỳnh búp bê” Phương Oanh, Angelababy rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Busan

Phương Oanh cùng đoàn phim "Quỳnh búp bê" tham dự thảm đỏ thuộc khuôn khổ LHP Busan.

Phim Việt về "giới tính thứ 3" ngày càng sâu sắc, nhân văn hơn
Phim Việt về "giới tính thứ 3" ngày càng sâu sắc, nhân văn hơn

VOV.VN - 5 năm trở lại đây, phim Việt về đề tài LGBTQ ngày càng xuất hiện nhiều và được khai thác ở rất nhiều góc độ khác nhau.

Phim Việt về "giới tính thứ 3" ngày càng sâu sắc, nhân văn hơn

Phim Việt về "giới tính thứ 3" ngày càng sâu sắc, nhân văn hơn

VOV.VN - 5 năm trở lại đây, phim Việt về đề tài LGBTQ ngày càng xuất hiện nhiều và được khai thác ở rất nhiều góc độ khác nhau.