Độc đáo cuộc thi “hoàng tử trâu” tại Sơn La

VOV.VN - Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi “hoàng tử trâu” với những nét độc đáo, riêng có là điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội "Mừng cơm mới" xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La năm nay.

Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Mừng cơm mới xã Ngọc Chiến năm nay, cuộc thi "hoàng tử trâu" đã thu hút và lựa chọn được hơn 70 “thí sinh” tranh tài. Những con trâu to, đẹp, khoẻ mạnh, da bóng mượt với số đo ấn tượng được chăm sóc bởi bàn tay cần cù, chịu khó của người dân Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La lần lượt được gọi tên, bước lên “sân khấu” tham dự cuộc thi "hoàng tử trâu".

Mang “đầu cơ nghiệp” của gia đình đến cuộc thi, ông Lò Văn Cơi, bản Mường Chiến 2, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La chia sẻ: "Trâu ở đây tôi nuôi cỏ, cho ăn cám gạo, cho một tí bột ngô vào thêm nữa, nó mới ngoan và béo. Hàng ngày mang ra tắm, cho tắm suối trâu mới đẹp, bóng và đen".

Không chỉ là sân chơi thú vị, mới lạ và hấp dẫn của bà con Ngọc Chiến, "hoàng tử trâu" là một phần thi đặc biệt, góp phần hiện thực hoá các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn xã Ngọc Chiến hiện có hơn 3.000 con trâu, trọng lượng mỗi con từ 500 – 1.000 kg trở lên, trị giá mỗi con từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Bà con trong xã cũng đã trồng hơn 400 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi đại gia súc.

Ông Bùi Tiến Sỹ - Bí thư đảng uỷ xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La cho biết: "Hoàng tử trâu là cuộc thi đặc biệt. Con trâu là tài sản rất lớn trong gia đình, bên cạnh thực hiện chủ trương "trồng cỏ voi diệt cỏ dại", thông qua cuộc thi chúng tôi muốn người dân tập trung phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển chăn nuôi đại gia súc để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Thứ hai là giống trâu của Ngọc Chiến là giống trâu chọi, vừa to, khoẻ, đẹp, chính vì vậy nó sẽ trở thành một sản phẩm du lịch với những dự định trong tương lai để thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, xã đã đề ra".

Trước khi diễn ra cuộc thi, xã Ngọc Chiến đã tái hiện nghi thức cúng vía trâu. Đây là một trong những nghi lễ đặc trưng về nông nghiệp của người Thái ở Sơn La, trong đó điển hình là ở "miền cổ tích" Ngọc Chiến.

Theo bà con nơi đây, khi kết thúc việc cấy lúa, cả bản họp mặt bàn thống nhất việc tổ chức lễ. Thầy cúng có nhiệm vụ xem ngày lành tháng tốt để chuẩn bị làm lễ. Lễ cúng thường diễn ra trong 1 ngày rưỡi.

Gia đình chuẩn bị 1 mâm lễ vật gồm 2 con gà luộc, 2 bát nước luộc gà, 1 đĩa trầu và vỏ chay, 8 chén rượu, 8 đôi đũa, 2 ép xôi, 1 chai rượu, cây lau, rọ đựng lông gà. Thầy cúng thứ hai khấn xin thổ địa về thụ lễ, báo cáo mùa vụ đã làm xong, lúa cấy đã bắt đầu bén rễ, lên xanh, xin phép được cúng vía trâu, để trâu được khoẻ mạnh...

Ông Lò Văn Phát - Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La chia sẻ: Theo quan niệm, con trâu là đầu cơ nghiệp, cả năm trâu đã vất vả giúp sức cho người nông dân cày ruộng, làm ra thóc lúa nuôi sống con người. Nhưng có những lúc do sức ép của mùa vụ, của cuộc sống, người đối xử với trâu không được tốt như  việc đánh, mắng trâu. Vì sợ hồn vía của trâu giận, bỏ đi mất, nên khi xong mùa cấy, gia đình sắm mâm lễ để cúng vía.

"Với phong tục tập quán của người Thái Trắng, sau khi hoàn thành việc cấy, phải cúng gọi hồn con trâu về. Thứ hai là sau khi hoàn thành vụ cấy, đưa trâu lên bãi, ngày xưa có con hổ, con thú rừng nhiều hay ăn thịt trâu, nên cúng để cầu mong cho con trâu khoẻ, mạnh, lên bãi ăn cỏ tốt, không bị thú rừng phát hiện", ông Lò Văn Phát cho biết.

Cuộc thi "hoàng tử trâu" nói riêng và Lễ hội Mừng cơm mới xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La nói chung đã khắc hoạ những nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt là để lại ấn tượng trong lòng du khách về một miền quê đáng sống trên rẻo cao Tây Bắc.

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách
Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách

VOV.VN - Hôm nay (2/9), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương và nhiều hoạt động vui chơi khác. Dịp lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều du khách đã đến Huế tham quan di tích, các điểm du lịch nổi tiếng.

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách

VOV.VN - Hôm nay (2/9), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương và nhiều hoạt động vui chơi khác. Dịp lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều du khách đã đến Huế tham quan di tích, các điểm du lịch nổi tiếng.

Người dân Điện Biên hân hoan đón Tết Độc lập
Người dân Điện Biên hân hoan đón Tết Độc lập

VOV.VN - Ngày Quốc khánh 2/9 vẫn luôn được nhân dân cả nước nói chung, đồng bào các dân tộc Ðiện Biên nói riêng gọi với cái tên thân thương là Tết Ðộc lập. Đón Tết này, năm nay, người dân ở nhiều xã, huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên lại hân hoan mở hội, diện những bộ trang phục truyền thống, tưng bừng hát múa, chơi các trò dân gian dân tộc.

Người dân Điện Biên hân hoan đón Tết Độc lập

Người dân Điện Biên hân hoan đón Tết Độc lập

VOV.VN - Ngày Quốc khánh 2/9 vẫn luôn được nhân dân cả nước nói chung, đồng bào các dân tộc Ðiện Biên nói riêng gọi với cái tên thân thương là Tết Ðộc lập. Đón Tết này, năm nay, người dân ở nhiều xã, huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên lại hân hoan mở hội, diện những bộ trang phục truyền thống, tưng bừng hát múa, chơi các trò dân gian dân tộc.

Bảo Anh rơi nước mắt với màn biểu diễn hit triệu view của Voi Bản Đôn
Bảo Anh rơi nước mắt với màn biểu diễn hit triệu view của Voi Bản Đôn

VOV.VN - Ngay những câu hát đầu của Voi Bản Đôn tại "Ca sĩ mặt nạ", cố vấn Bảo Anh đã không kìm được nước mắt vì lời bài hát như chính câu chuyện của mình. 

Bảo Anh rơi nước mắt với màn biểu diễn hit triệu view của Voi Bản Đôn

Bảo Anh rơi nước mắt với màn biểu diễn hit triệu view của Voi Bản Đôn

VOV.VN - Ngay những câu hát đầu của Voi Bản Đôn tại "Ca sĩ mặt nạ", cố vấn Bảo Anh đã không kìm được nước mắt vì lời bài hát như chính câu chuyện của mình. 

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong đêm hội ở Mộc Châu (Sơn La)
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong đêm hội ở Mộc Châu (Sơn La)

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần văn hóa du lịch năm 2023, tối 1/9, trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong đêm hội ở Mộc Châu (Sơn La)

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong đêm hội ở Mộc Châu (Sơn La)

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần văn hóa du lịch năm 2023, tối 1/9, trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Ấn tượng đêm nghệ thuật khai mạc du lịch mùa vàng Mù Cang Chải năm 2023
Ấn tượng đêm nghệ thuật khai mạc du lịch mùa vàng Mù Cang Chải năm 2023

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập và khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch mùa vàng Mù Cang Chải 2023.

Ấn tượng đêm nghệ thuật khai mạc du lịch mùa vàng Mù Cang Chải năm 2023

Ấn tượng đêm nghệ thuật khai mạc du lịch mùa vàng Mù Cang Chải năm 2023

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập và khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch mùa vàng Mù Cang Chải 2023.