Đồng bào Khmer Cần Thơ đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui đổi mới
VOV.VN - Trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, một trong những lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, niềm vui không chỉ đến từ những nghi lễ truyền thống mà còn hiện hữu trong từng phum, sóc khi đời sống văn hóa tinh thần không ngừng khởi sắc.
Không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay của gia đình ông Lê Văn Thắng, một hộ đồng bào Khmer ở ấp Giồng Giữa, xã Lịch Hội Thượng, ấm áp, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc hơn mọi năm. Mới đây, gia đình được địa phương xét hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhờ đó ông đã xây dựng được căn nhà mới kiên cố.
Ông Thắng cho biết, trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày nên dù nhà cửa hư hỏng, ông vẫn không có điều kiện sửa chữa. Trong căn nhà mới, nỗi lo mưa gió không còn, cuộc sống gia đình dần ổn định, giúp ông và người thân đón Tết cổ truyền dân tộc trong niềm no ấm.
“Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện xây nhà. Nay được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, tôi rất vui vì không còn lo lắng mỗi khi trời mưa, gia đình yên tâm lao động sản xuất. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều. Năm nay đón Chôl Chnăm Thmây no ấm hơn”, ông Thắng nói.
Năm qua, trong bối cảnh thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, mở rộng không gian và hội tụ nhiều nguồn lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Đặc biệt, các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer luôn được quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Hòa thượng Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây, chia sẻ: "Thành phố Cần Thơ là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều chùa Khmer và sư sãi. Thay mặt Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, sư xin bày tỏ sự cảm ơn đến Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực hỗ trợ đồng bào Khmer và sư sãi, góp phần giảm nghèo, phát triển xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc".
Phát biểu tại buổi họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vừa được tổ chức mới đây, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh: năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, vừa là năm đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá; nhiều công trình trọng điểm được triển khai như các tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau và dự án cầu Đại Ngãi…
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 11.462 căn, tổng kinh phí hơn 312 tỷ đồng.
Các chính sách dành cho vùng đồng bào Khmer được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lồng ghép nguồn lực, triển khai các dự án, đề án thành phần đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào cho biết thêm: "Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, triển khai 218 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu với tổng kinh phí từ các chương trình, dự án hàng nghìn tỷ đồng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện rõ nét điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy; đặc biệt là các lễ hội của đồng bào thiểu số được tổ chức ngày càng quy mô, long trọng".
Bước sang năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Cần Thơ văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Đối với vùng đồng bào Khmer, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án để người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chú trọng chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đầu tư cơ sở vật chất giáo dục và đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Có thể thấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã và đang tiếp thêm động lực để đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Một mùa Tết Chôl Chnăm Thmây an lành, ấm áp đang về trên từng phum, sóc đồng bào Khmer, mang theo niềm tin vững chắc vào chặng đường phát triển bền vững trong tương lai.