Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022

VOV.VN - Sáng nay (22/12), tại Làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An, Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai mạc Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022.

Festival diễn ra từ ngày 22 đến 24/12 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 và hưởng ứng Tuần Du lịch xanh Quảng Nam 2022. Với chủ đề "Chúng ta hãy cùng nhau sống xanh hơn và du lịch có trách nhiệm hơn", festival "Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022" kêu gọi cộng đồng cùng bảo vệ loài cá mó, giúp khôi phục rạn san hô, giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa; bảo vệ môi trường biển và cùng phát triển du lịch bền vững; khuyến khích tính sáng tạo trong cộng đồng du lịch địa phương trên cơ sở gìn giữ và phát huy những giá trị bản địa.

Trong thời gian diễn ra Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022 tại Làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An sẽ tổ chức Triển lãm nghệ thuật sắp đặt với 20 tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân chủ yếu được làm từ vật liệu tái chế từ rác thải. Qua đó giúp người xem hiểu thêm về quá trình thực hành một trào lưu nghệ thuật đang là xu hướng của thế giới. Ngoài ra, tại festival này còn có nhiều hoạt động đặc sắc như: Biểu diễn nghệ thuật đường phố; chợ phiên du lịch Tân Thành; ẩm thực địa phương và quốc tế; tổ chức để cộng đồng doanh nghiệp ký cam kết bảo vệ môi trường biển, gom rác thải tại biển Tân Thành.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, tại những thành phố du lịch như Hội An, tỉnh Quảng Nam, quá trình phát triển du lịch đã gặp phải nhiều thách thức trong việc hạn chế thấp nhất những tác động đến môi trường để làm du lịch bền vững. Theo ông Christian Manhart, du lịch xanh là xu hướng tất yếu của các quốc gia trên thế giới và tỉnh Quảng Nam đang làm rất tốt vai trò tiên phong, truyền cảm hứng về một hình mẫu du lịch xanh tại Việt Nam.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nói: “Cần chú ý hơn đến việc tiêu thụ tài nguyên một cách bền vững và thực hành quản lý chất thải hiệu quả hơn. Nhiều sáng kiến nâng cao nhận thức của cộng đồng đã được các bạn áp dụng một cách thiết thực từ đó cả người dân bản địa và du khách cùng chung tay làm du lịch xanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022
Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

VOV.VN - Từ 12 - 14/12, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

VOV.VN - Từ 12 - 14/12, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).

Đà Nẵng liên kết cùng Nghệ An và Thanh Hóa phát triển du lịch
Đà Nẵng liên kết cùng Nghệ An và Thanh Hóa phát triển du lịch

VOV.VN - Khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2022, ngành du lịch 3 địa phương là Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu, quảng bá điểm đến. Dịp này, hiệp hội du lịch của 3 địa phương ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch.

Đà Nẵng liên kết cùng Nghệ An và Thanh Hóa phát triển du lịch

Đà Nẵng liên kết cùng Nghệ An và Thanh Hóa phát triển du lịch

VOV.VN - Khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2022, ngành du lịch 3 địa phương là Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu, quảng bá điểm đến. Dịp này, hiệp hội du lịch của 3 địa phương ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch.

Đằng sau câu chuyện "bữa tối nghìn đô" trên cánh đồng Hội An
Đằng sau câu chuyện "bữa tối nghìn đô" trên cánh đồng Hội An

VOV.VN - Nếu nương tựa vào thiên nhiên và phát triển bền vững, chỉ một tour đạp xe hoặc một bữa ăn trên cánh đồng có thể thu về hàng nghìn USD. Điều này đã diễn ra tại Hội An - nơi đang là "thủ phủ" du lịch xanh của Việt Nam.

Đằng sau câu chuyện "bữa tối nghìn đô" trên cánh đồng Hội An

Đằng sau câu chuyện "bữa tối nghìn đô" trên cánh đồng Hội An

VOV.VN - Nếu nương tựa vào thiên nhiên và phát triển bền vững, chỉ một tour đạp xe hoặc một bữa ăn trên cánh đồng có thể thu về hàng nghìn USD. Điều này đã diễn ra tại Hội An - nơi đang là "thủ phủ" du lịch xanh của Việt Nam.