Hành động quyết liệt của ngành VHTT&DL trước tác động của đại dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng ngành VHTT&DL đã có nhiều nỗ lực, xuất hiện nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, có nhiều hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch.

Sáng 22/9, Diễn đàn trực tuyến "Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng ngành VHTT&DL đã có nhiều nỗ lực, xuất hiện nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, có nhiều hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, ngành cần chủ động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, phương thức hoạt động, cách tiếp cận mới để kịp thời xây dựng kịch bản phù hợp ứng phó với COVID-19.

Mở đầu diễn đàn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ những giải pháp về đổi mới các hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong đó, điểm sáng trong công tác xúc tiến, quảng bá trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 là việc chuyển hướng thị trường nhanh chóng, kịp thời. Khi du lịch quốc tế bị đóng băng, chúng ta đã đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa. Nổi bật là 2 chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn.

Với hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trong bối cảnh nhiều đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ không thể cho ra mắt công chúng những tác phẩm nghệ thuật theo cách thức truyền thống, nhiều giải pháp đã từng bước được triển khai, trong đó có việc tổ chức các chương trình nghệ thuật online, "tạo ra hiệu ứng vaccine tinh thần, đem lời ca tiếng hát phục vụ nhân dân, vào tâm dịch để làm phong phú đời sống tinh thần, xoa dịu nỗi cô quạnh cho dân chúng".

Ở lĩnh vực di sản văn hóa, giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ phát huy giá trị di sản văn hóa được đồng loạt thực hiện tại các bảo tàng, di tích như Bảo tàng Hồ Chí Minh với các trưng bày Người đi tìm hình của nước"; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với chương trình tham quan thực tế ảo 3D…

Phát biểu kết luận tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng một lần nữa đề cập lại nhiều khó khăn thách thức mà ngành VHTT&DL vẫn đang đối mặt trong tình hình dịch bệnh. Có những thời điểm ngành VHTT&DL phải đối mặt với "4 không" đó là "Không tổ chức chương trình nghệ thuật - Không có các sự kiện thể thao lớn - Không có thị trường du lịch và du lịch quốc tế - Không có các hoạt động nghệ thuật ở cấp quy mô".

Tuy nhiên, toàn ngành trong thời gian qua cũng đã có những nỗ lực chuyển đổi, góp phần cùng Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh. Các chương trình nghệ thuật online, nhà hát truyền hình không chỉ giúp thỏa mãn đam mê của các nghệ sĩ mà còn như một liều vaccine tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân vượt qua đại dịch.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho rằng, bên cạnh những địa phương, cục vụ làm tốt, còn nhiều đơn vị đã tự tách mình ra khỏi dòng chảy, quyết tâm của Bộ, “vẫn còn tình trạng thụ động, giao thì làm, chưa giao thì đứng yên”.

Nói về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng cho rằng, khi chúng ta đang nỗ lực phủ kín tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thì các hoạt động của ngành VHTT&DL sẽ rất khó để trở lại hoạt động bình thường như trước kia. Chính vì vậy, ngành cần phải xác định chuyển hướng, trong đó tập trung một số vấn đề như: Tập trung tham mưu xây dựng thể chế, trong đó phải chủ động rà soát các Luật, Nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực của Bộ, ngành… để đề xuất báo cáo Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung. 

Đối với Luật Điện ảnh sửa đổi, Bộ trưởng cho rằng cần phải xây dựng theo hướng đó là một lĩnh vực thuộc về nghệ thuật, nhưng quan trọng hơn đó là lĩnh vực thuộc về công nghiệp văn hóa. Có như vậy mới thấy được giá trị văn hóa trong kinh tế và kinh tế trong văn hóa…

"Tiếp đến là Luật về Di sản, Quảng cáo theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn… Tư duy chúng ta phải bắt kịp, không theo lối mòn, cản trở sự phát triển" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn yêu cầu cần sớm trình Chính phủ ban hành chương trình Phát triển Du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới, Chiến lược thể thao Việt Nam trong 10 năm tới, triển khai Chiến lược Văn hóa Việt Nam…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc nhở ngành mình "không nên say sưa với những gì đã làm được, phải thẳng thắn, suy ngẫm sâu hơn, nhìn nhiều hơn, thấy sự hy sinh của tuyến đầu chống dịch mà soi mình nhiều hơn nữa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Văn hóa yêu cầu không cứng nhắc, rập khuôn trong hỗ trợ nghệ sĩ
Bộ Văn hóa yêu cầu không cứng nhắc, rập khuôn trong hỗ trợ nghệ sĩ

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ VHTT&DL yêu cầu không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa yêu cầu không cứng nhắc, rập khuôn trong hỗ trợ nghệ sĩ

Bộ Văn hóa yêu cầu không cứng nhắc, rập khuôn trong hỗ trợ nghệ sĩ

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ VHTT&DL yêu cầu không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như
Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như

VOV.VN - Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ không phải là cơ quan tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đối với nghệ sĩ Ái Như.

Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như

Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như

VOV.VN - Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ không phải là cơ quan tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đối với nghệ sĩ Ái Như.

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” với những nét văn hóa Bắc Bộ đặc trưng và không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 7.

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” với những nét văn hóa Bắc Bộ đặc trưng và không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 7.