Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh, Châu Bùi truyền “cảm hứng bất tận” chào năm mới

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm Giao thừa "Cảm hứng bất tận" có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Thu Phương, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Uyên Linh, Erik, Châu Bùi,...

Với mong muốn mang đến cho khán giả cả nước cùng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài khoảnh khắc Giao thừa trọn vẹn cùng những giá trị văn hóa tinh thần mang đậm nét truyền thống cũng như hiện đại, như là sự giao hòa của Thiên-Địa-Nhân, Ban văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình đặc biệt chào xuân mới “Cảm hứng bất tận”. 

Điểm nổi bật của chương trình “Cảm hứng bất tận” là những thông điệp truyền cảm hứng. Theo đó, những cảm hứng tốt đẹp từ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong năm cũ sẽ được đề cao bằng hình tượng nghệ thuật chọn lọc tinh tế. Từ đó, cảm hứng ấy tiếp tục được lan tỏa cùng không gian và thời gian, mang đến cho khán giả Việt sự khởi đầu năm mới may mắn, tích cực. 

5 MC sẽ cùng dẫn dắt chương trình “Cảm hứng bất tận” đó là: Anh Tuấn, Danh Tùng, Mỹ Vân, Mỹ Lan và Thùy Linh. Mỗi người sẽ đại diện cho một nguồn cảm hứng trong năm qua về: Nguồn cội, Xã hội, Sẻ chia, Thành công, Hạnh phúc.

Đến với “Cảm hứng bất tận”, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc về Tết, mùa Xuân với hơi thở mới, ấm áp, vui tươi như: Ngày Tết quê em, Đợi những ngày Xuân, Phố Xuân, Sớm Xuân, Tết Xuân, Mưa Xuân, Xuân đã về, Bài hoa Xuân cho em, Tết nay đã về, Lời chúc đầu năm… Cùng với đó là những ca khúc gợi nhắc tình yêu quê hương, gia đình thân thuộc như: Về lại cội nguồn, Đường về nhà… hay ca khúc làm “dậy sóng” năm qua Ghen Covy và Cảm hứng bất tận…

Chương trình có điểm nhấn đặc biệt là các tiết mục lấy cảm hứng từ những loại hình nghệ thuật cổ truyền của dân tộc như dân ca các vùng miền, cồng chiêng, nhã nhạc… Phần trình diễn áo dài Di sản trên nền di sản, từ 15 bộ thiết kế của các NTK nổi tiếng Việt Nam được trình diễn bởi các MC và diễn viên nổi tiếng tại chùa Tam Chúc cũng là một phần đặc biệt của chương trình.

Là chương trình nghệ thuật đặc sắc, có tính chuyên môn và chất lượng nghệ thuật cao, các tiết mục trong “Cảm hứng bất tận” được dàn dựng độc đáo qua phần thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Thu Phương, Tùng Dương, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Erik, Châu Bùi, Quang Đăng, Đinh Hiền Anh, Ái Phương, Mỹ Anh, Thu Huệ, Mr T, Huyền Trang, Trương Thảo Nhi, Nhóm Oplus, Thu Thủy, Thành Lê, Lê Anh Dũng, Đinh Hương, Thái Bình, Linh 3T, Vũ đoàn Flame, CLB Ngôi sao nhỏ…

Song song với đó, “Cảm hứng bất tận” có sự đan xen của các clip ý nghĩa về ngày Tết của các nghệ sĩ và các tiết mục đặc sắc, độc đáo được dàn dựng tại trường quay của Đài THVN và các địa danh du lịch nổi tiếng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các clip được dàn dựng thực hiện công phu với nội dung hấp dẫn về không khí chuẩn bị Tết, hay câu chuyện về thành công trong năm qua, là những lời chúc Tết vui, thú vị của nghệ sĩ nổi tiếng khắp cả nước. Đồng thời có cả những lời chúc từ người dân trên khắp các vùng miền khác nhau. 

Một điểm nhấn thú vị của chương trình “Cảm hứng bất tận” là khán giả sẽ được nghe những chia sẻ của các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Fashionista - Influencer Châu Bùi… trong khoảnh khắc chào đón năm mới, cũng như những mong ước của họ trong năm Tân Sửu.

Tham gia chương trình “Cảm hứng bất tận”, ca sĩ Thu Phương chia sẻ chương trình vô cùng đặc biệt, như khoảnh khắc giao thời thiêng liêng và nhiều cảm xúc. “Tôi thấy mình may mắn và chắc phải có đủ duyên để được mời, được gặp gỡ khán giả của mình thời khắc này. Ca khúc cũng như điều tôi muốn gửi tới khán giả là sự lạc quan, mọi người hãy nhìn nhận mọi thứ với thái độ tích cực, tươi mới” - Thu Phương nói. 

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, 2020 với chị khá buồn bởi Tết Dương lịch hay Âm lịch chị đều ở Việt Nam một mình, trong khi những người thân nhất của chị lại ở Mỹ. Chị bảo: “Chắc chắn sẽ là một năm rất đáng nhớ trong cuộc đời của tôi, vì còn nhiều việc dang dở chưa thực hiện xong nên phải ở lại đón Giao thừa lặng lẽ. Nhưng cũng sẽ là năm đáng nhớ, đáng trân trọng, buộc mình phải chấp nhận, vượt qua và vươn lên. 

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ mình cứ bình yên và nhẹ nhàng đón nhận, bởi ngoài kia còn có nhiều người phải đối diện với khó khăn, bất trắc hơn… Tôi mong tất cả những nỗi buồn sẽ qua, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”.

Thu Phương chia sẻ thêm, không riêng cá nhân chị mà các nghệ sĩ, mọi người, mọi ngành nghề khác nhau đều đã trải qua giai đoạn rất khó khăn. Khó ai có hình dung được, mọi người trên toàn cầu phải đối diện với những khó khăn như thế. 

“Tôi cho rằng, đó cũng là một trong những điều thiết yếu trong cuộc sống. Đến một ngày nào đó, chúng ta đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống, hoặc xã hội đã qua nhiều bất ổn thì cần phải có sự điều chỉnh, chúng ta đang có một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. 

Tôi cho rằng, nếu không quá bi quan, tiêu cực, chúng ta có được những bài học rất đáng quý. Từ những cái mất mát khó khăn ấy, chúng ta có thêm nhiều ý tưởng cho ngày mai, cho năm mới tốt đẹp hơn” - Thu Phương nói. 

Cũng bởi sau khoảng thời gian dài không được gặp lại khán giả, Thu Phương nói cảm xúc của mình dồn nén và vỡ òa khi được hát cho khán giả yêu thương mình. “Dù mình hát hay xuất hiện chia sẻ với khán giả điều gì cũng với tâm thế cảm xúc hơn rất nhiều. Cảm xúc tuyệt vời ấy đến từ tiếng hát, từ nhân sinh quan, cách cư xử với mọi người.

Hiện giờ tôi muốn kể nhiều điều, không e ngại, không muốn giữ cho riêng mình nữa, bởi tất cả những điều bất trắc đều có thể xảy ra vậy tại sao không nói, không chia sẻ hết những điều mình muốn. 2021 tôi sẽ bắt đầu bằng tâm thế như vậy” - ca sĩ Thu Phương tâm sự.

Thường tham gia các chương trình của VTV khi Tết đến, Quang Linh hát những bài hát về quê hương, đất nước, mùa Xuân… Anh bảo: “Năm nay, tham gia chương trình tôi có cảm giác đặc biệt bởi chúng ta trải qua một năm nhiều biến động. Được gặp lại mọi người, chia sẻ cảm xúc qua những bài hát, Quang Linh thấy giống như mình bị dồn nén những cảm xúc. 

Nhớ khán giả lắm và mong gửi những điều lạc quan tới mọi người, đánh thức sự tin tưởng vào cuộc sống, để cùng nhau vượt qua khó khăn, có cuộc sống tươi đẹp hơn, và chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước phồn thịnh”. 

Với Huyền Trang, Tết năm nay khá đặc biệt khi mà cô không đi diễn đêm 30 Tết mà dành thời gian ở bên những người thân trong gia đình. Huyền Trang bảo, trong thời khắc đặc biệt ấy, được tham gia chương trình “Cảm hứng bất tận” là điều vinh dự. “Được hát, được xuất hiện trong chương trình lên sóng truyền hình luôn là vinh dự với các nghệ sĩ. Được biểu diễn trong chương trình lớn, phát sóng đêm Giao thừa, được nhiều người đón xem, tôi lại càng thấy hạnh phúc” - cô nói. 

Với Erik, 2020 là năm đáng nhớ tiếp theo: “Có thể với mọi người là năm khá buồn, nhiều biến động nhưng Erik làm được nhiều thứ ngoài mong đợi. Ngoài việc ra được sản phẩm được nhiều người chú ý là Em không sai chúng ta sai thì tôi có sản phẩm cộng đồng Ghen cô Vy cùng ca sĩ Min và nhạc sĩ Khắc Hưng. Sản phẩm lan tỏa không chỉ trong nước mà quốc tế nên Erik cảm thấy may mắn. 

Thành công năm 2020 sẽ là bàn đạp vững chắc để 2021 Erik sẽ thực hiện tiếp những dự định dang dở, là sản phẩm âm nhạc ấp ủ từ lâu. Thời điểm này thích hợp bởi Erik hoạt động âm nhạc được 5 năm, cần có sản phẩm thể hiện dấu ấn rõ hơn chân dung âm nhạc của mình”. 

Erik bảo lần đầu tiên tham gia chương trình "Cảm hứng bất tận" nên còn bỡ ngỡ nhưng “được chọn lựa, tôi thấy mình may mắn và tôi phải dành nhiều tâm huyết cho tiết mục này”. Nhân dịp năm mới, Erik mong đại dịch sớm qua đi, để cuộc sống bình thường trở lại. Nam ca sĩ cũng mong mọi người có sức khỏe tốt thì mới có thể thực hiện những điều chúng ta mong muốn. 

“Cảm hứng bất tận” sẽ được phát sóng sau Giao thừa và phát lại vào 20h tối mùng 1 Tết Nguyên đán trên kênh VTV1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Bùi lần đầu làm MC cùng Trấn Thành trong chương trình Tết "Sóng 21"
Châu Bùi lần đầu làm MC cùng Trấn Thành trong chương trình Tết "Sóng 21"

VOV.VN - Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 sắp tới, Châu Bùi sẽ gia nhập hội “tứ đại mỹ nhân” cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân và Thùy Dung kết hợp với MC chính là Trấn Thành tham gia dẫn dắt chương trình giải trí đặc biệt "Sóng 21".

Châu Bùi lần đầu làm MC cùng Trấn Thành trong chương trình Tết "Sóng 21"

Châu Bùi lần đầu làm MC cùng Trấn Thành trong chương trình Tết "Sóng 21"

VOV.VN - Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 sắp tới, Châu Bùi sẽ gia nhập hội “tứ đại mỹ nhân” cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân và Thùy Dung kết hợp với MC chính là Trấn Thành tham gia dẫn dắt chương trình giải trí đặc biệt "Sóng 21".

Tlinh và con gái diva Mỹ Linh góp giọng trong ca khúc tri ân bác sĩ chống dịch Covid-19
Tlinh và con gái diva Mỹ Linh góp giọng trong ca khúc tri ân bác sĩ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sản phẩm âm nhạc thứ ba trong album Diệu Kỳ Việt Nam mang tên "Lời cảm ơn" đã chính thức được trình làng với sự góp giọng của Mỹ Anh, Tlinh.

Tlinh và con gái diva Mỹ Linh góp giọng trong ca khúc tri ân bác sĩ chống dịch Covid-19

Tlinh và con gái diva Mỹ Linh góp giọng trong ca khúc tri ân bác sĩ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sản phẩm âm nhạc thứ ba trong album Diệu Kỳ Việt Nam mang tên "Lời cảm ơn" đã chính thức được trình làng với sự góp giọng của Mỹ Anh, Tlinh.

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn,...sẽ góp mặt trong "Chào - VTV Newyear Concert 2021"
Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn,...sẽ góp mặt trong "Chào - VTV Newyear Concert 2021"

VOV.VN - Với chủ đề "Nơi tình yêu bắt đầu", chương trình "Chào - VTV Newyear Concert 2021" sẽ dẫn dắt khán giả bằng câu chuyện âm nhạc của những ca khúc nhạc phim truyền hình.

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn,...sẽ góp mặt trong "Chào - VTV Newyear Concert 2021"

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn,...sẽ góp mặt trong "Chào - VTV Newyear Concert 2021"

VOV.VN - Với chủ đề "Nơi tình yêu bắt đầu", chương trình "Chào - VTV Newyear Concert 2021" sẽ dẫn dắt khán giả bằng câu chuyện âm nhạc của những ca khúc nhạc phim truyền hình.