Hoàng Yến Chibi hóa phóng viên, thuyết trình về dự án “Người cần quên phải nhớ”

VOV.VN - Ngày 7/12, ekip "Người cần quên phải nhớ" đã tổ chức buổi gặp gỡ đặc biệt với giới báo chí, truyền thông (showcase) theo phong cách họp giao ban thú vị.

Sau lần phải đưa sự kiện ra mắt dự án lên nền tảng livestream (do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 vào thời điểm đó), đoàn làm phim "Người cần quên phải nhớ"  vừa có buổi họp báo trực tiếp. 

Ngoài những gương mặt chủ chốt như nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, Huyme, Karen Nguyễn, Nguyễn Xuân Phúc, Thanh Thúy buổi showcase còn quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Dương, Gi A Nguyễn … lẫn hai biên kịch chính là George Ding – người từng làm việc cùng hai ngôi sao hạng A như Ben Affleck, Matt Damon; và Michael Thái đến từ Hollywood. Mới đây, tác phẩm "Vệ sĩ Sài Gòn" (2016) do Michael Thái chấp bút đã được anh em Russo (đạo diễn Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) mua bản quyền remake.

Mở màn sự kiện, ekip sản xuất sớm khiến các khách mời thích thú khi tổ chức phần tiết lộ nội dung phim chẳng khác gì một phiên họp giao ban tại tòa soạn. Sắm vai nữ phóng viên Loan, Hoàng Yến Chibi lần lượt giới thiệu tới mọi người thông tin chi tiết về dàn nhân vật gồm chàng giang hồ “gồng” Bình (Trần Ngọc Vàng), đồng phạm Cường (Huyme), bác sĩ Vân (Karen Nguyễn)… dưới dạng báo cáo điều tra.

Đáng chú ý, xuyên suốt buổi giới thiệu, hai "lão làng" Charlie Nguyễn và Đỗ Đức Thịnh liên tục bị khách mời đặt cho nhiều câu hỏi “khó”. Đơn cử, tại sao ekip "Người cần quên phải nhớ" cứ nhất định trình làng bộ phim vào dịp Noel 2020 – thời điểm mà hàng loạt cái tên đình đám bao gồm "Wonder Woman 1984", "Soul", "Monster Hunter"… sẽ cùng đổ bộ lên màn ảnh rộng Việt Nam?

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn khẳng định: "Xưa nay, tôi chưa bao giờ quan niệm phải hoãn bất kì tác phẩm nào chỉ vì sợ phim quốc tế. Năm 2017, các nhà phát hành đều khuyên tôi nên dời "Em Chưa 18" sang tuần khác để tránh đụng độ bom tấn "Guardians of the Galaxy 2". Kết quả, chúng tôi vẫn quyết tâm giữ nguyên lịch chiếu và đã được đền bù xứng đáng".

“Điều khiến cho tôi lẫn Đức Thịnh lo lắng lúc này chính là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Thậm chí, hai anh em còn từng bàn bạc xem liệu mình có nên đợi tới hết dịch rồi hãy công bố dự án luôn không?”, Charlie Nguyễn hóm hỉnh chia sẻ. Khai thác vấn đề tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, anh tin tưởng "Người cần quên phải nhớ" sở hữu nội dung cực kì phù hợp với mùa giáng sinh, đồng thời chẳng hề trùng lắp mấy bom tấn ra mắt cùng thời điểm về thể loại.

Trước đề nghị chia sẻ cảm nghĩ về việc phát hành song song dự án điện ảnh trên các nền tảng VOD và hệ thống nhà rạp như hãng phim Warner Bros sắp áp dụng, anh thẳng thắn: "Là một đạo diễn kiêm nhà sản xuất, tôi luôn muốn những tác phẩm do mình cầm trịch phải được chiếu ngoài phòng vé đầu tiên. Tôi không tán thành nhưng cũng chẳng phán xét cách làm ở vài hãng phim Hollywood hiện nay, vì đó là nước đi “tạm an toàn” giữa bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại một thị trường lớn như nước Mỹ".

Bên cạnh phần giao lưu của ekip sản xuất, khách mời tham dự buổi ra mắt "Người cần quên phải nhớ" còn được thưởng thức sớm clip hậu trường, một số trích đoạn hài hước cũng như lắng đọng từ bản phim chính thức và trailer quảng bá. Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh tiết lộ, đây là dự án có thời gian tiền kì (tìm bối cảnh, tuyển lựa diễn viên, hoàn thiện kịch bản…) kỹ càng và tâm huyết nhất nhất mà anh từng thực hiện đó giờ.

"Người cần quên phải nhớ" dự kiến khởi chiếu vào 25/12 Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSUT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Huy Tuấn thân thiết bên Hoàng Yến Chibi, Hoà Minzy
Nhạc sĩ Huy Tuấn thân thiết bên Hoàng Yến Chibi, Hoà Minzy

VOV.VN - Cuộc hội ngộ giữa Hoàng Yến Chibi, Hoà Minzy đã diễn ra tại nhà của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn thân thiết bên Hoàng Yến Chibi, Hoà Minzy

Nhạc sĩ Huy Tuấn thân thiết bên Hoàng Yến Chibi, Hoà Minzy

VOV.VN - Cuộc hội ngộ giữa Hoàng Yến Chibi, Hoà Minzy đã diễn ra tại nhà của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Hoàng Yến Chibi tung trailer phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ", hé lộ dàn khách mời "khủng"
Hoàng Yến Chibi tung trailer phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ", hé lộ dàn khách mời "khủng"

VOV.VN - Hoàng Yến Chibi “nhá hàng” phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ" - nhìn lại chặng đường 10 năm đặt chân vào nghệ thuật những ngày qua gây chú ý.

Hoàng Yến Chibi tung trailer phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ", hé lộ dàn khách mời "khủng"

Hoàng Yến Chibi tung trailer phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ", hé lộ dàn khách mời "khủng"

VOV.VN - Hoàng Yến Chibi “nhá hàng” phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ" - nhìn lại chặng đường 10 năm đặt chân vào nghệ thuật những ngày qua gây chú ý.

Hoàng Yến Chibi quay ngược quá khứ với "Cánh chim rực rỡ"
Hoàng Yến Chibi quay ngược quá khứ với "Cánh chim rực rỡ"

VOV.VN -Hoàng Yến Chibi trải lòng về phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ": Tôi hạnh phúc vì mình được là một cánh chim nhỏ trong một rừng chim đầy màu sắc.

Hoàng Yến Chibi quay ngược quá khứ với "Cánh chim rực rỡ"

Hoàng Yến Chibi quay ngược quá khứ với "Cánh chim rực rỡ"

VOV.VN -Hoàng Yến Chibi trải lòng về phim tài liệu "Cánh chim rực rỡ": Tôi hạnh phúc vì mình được là một cánh chim nhỏ trong một rừng chim đầy màu sắc.

Hoàng Yến Chibi giữ cảm xúc trong trẻo để hát lại "Ngây ngô" từ 8 năm trước
Hoàng Yến Chibi giữ cảm xúc trong trẻo để hát lại "Ngây ngô" từ 8 năm trước

VOV.VN - Hoàng Yến Chibi chia sẻ: "Tôi sẽ trở về nơi bắt đầu - dấu mốc đặc biệt đã đưa cái tên Hoàng Yến Chibi đến với công chúng. Ở đó, tôi sẽ sống lại với những cảm xúc đẹp, chân thành và hân hoan nhất”.

Hoàng Yến Chibi giữ cảm xúc trong trẻo để hát lại "Ngây ngô" từ 8 năm trước

Hoàng Yến Chibi giữ cảm xúc trong trẻo để hát lại "Ngây ngô" từ 8 năm trước

VOV.VN - Hoàng Yến Chibi chia sẻ: "Tôi sẽ trở về nơi bắt đầu - dấu mốc đặc biệt đã đưa cái tên Hoàng Yến Chibi đến với công chúng. Ở đó, tôi sẽ sống lại với những cảm xúc đẹp, chân thành và hân hoan nhất”.