Khai hội Lồng Tồng lớn nhất tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Bắc Kạn đã khai mạc hội Lồng Tồng Ba Bể, xuân Ất Tỵ 2025. Đây là lễ hội xuân lớn nhất và cũng là một trong những sự kiện quan, trọng khởi đầu năm du lịch của địa phương này.

Lễ Lồng Tồng (Xuống đồng) gắn với hội xuân Ba Bể là lễ hội truyền thống của người dân vùng hồ Ba Bể diễn ra trong các ngày 10-11 tháng Giêng hàng năm và hiện đã trở thành ngày hội chung của tất cả các dân tộc trên địa bàn huyện. Năm nay, Lễ hội đã bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng với các hoạt động như cắm trại, thi khâu còn, thi đấu bóng chuyền và chương trình nghệ thuật chào xuân kết hợp màn thả đèn hoa đăng trên hồ Ba Bể và lần đầu tiên có bắn pháo hoa tầm thấp.

Phần quan trọng nhất là lễ Lồng Tồng diễn ra sáng mùng 10 tháng Giêng với nghi thức rước mâm lễ của các thôn, xã để cúng trời đất. Mâm lễ gồm các loại sản vật do bà con một nắng hai sương tự tay nuôi trồng, gieo cấy và chế biến để dâng lên các vị thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia súc đầy chuồng, bản làng no ấm, yên bình… Ngoài phần lễ, Hội xuân năm nay còn có hàng loạt các hoạt động thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian như: Tung còn, vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường, cảnh quan khu du lịch Hồ Ba Bể; Thi đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, thi làm bánh giầy, trải nghiệm bịt mắt bắt dê; giao lưu múa sạp, bay khinh khí cầu, xem chọi bò. Du khách cũng có dịp trải nghiệm, tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực, chợ phiên miền núi và các tiết mục trình diễn văn hóa, văn nghệ đặc sắc…

Năm nay tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể đã cơ bản hoàn thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 1 giờ, nên đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đến dự.

Chị Đinh Kim Thoa (du khách Thái Nguyên) cho biết: "Lễ hội Ba Bể năm nay rất vui tươi, phấn khởi trong không khí mùa xuân. Ở đây có nhiều hội trại, gian hàng và trò chơi dân gian, tôi thích nhất là trò chơi tung còn, rất thú vị và tôi rất háo hức. Ban tổ chức cũng đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trải nghiệm”.

Sau hội Lồng Tồng Ba Bể, trên địa bàn Bắc Kạn còn một số lễ hội văn hóa đáng chú ý như Lễ hội Mù Là (huyện Pác Nặm), lễ hội Lồng Tồng Bằng Vân (Ngân Sơn), hội xuân ATK huyện Chợ Đồn (huyện Chợ Đồn), hội Lồng Tồng Phủ Thông (huyện Bạch Thông)… góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp mảnh đất, con người vùng cao Bắc Kạn đến với du khách trong và ngoài nước. Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Bắc Kạn cho biết: Năm 2025, Bắc Kạn đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 30% so với 2024. 

Ông Tiến nói: "Chúng tôi xác định 2025 là năm đột phá của du lịch Bắc Kạn với phương châm là phát triển văn hóa, thể thao để phục vụ cho du lịch và ngược lại, khi du lịch phát triển, là cơ hội để văn hóa, thể dục thể thao phát triển. Chính vì thế nên 202 cần tiếp tục tạo ra những sản phẩm du lịch mới tập trung vào du lịch trải nghiệm miền núi, du lịch chữa bệnh, du lịch hang động, du lịch khám phá... song song với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, thậm chí sẽ phải tính toán đến xúc tiến ra nước ngoài..."

Bộ Văn hóa yêu cầu không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí tiền bạc

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi nổi lễ hội Sông nước Đà Nông năm 2025
Sôi nổi lễ hội Sông nước Đà Nông năm 2025

VOV.VN - Sáng nay (7/2), tại cầu Đà Nông, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức lễ hội truyền thống Sông nước Đà Nông, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sôi nổi lễ hội Sông nước Đà Nông năm 2025

Sôi nổi lễ hội Sông nước Đà Nông năm 2025

VOV.VN - Sáng nay (7/2), tại cầu Đà Nông, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức lễ hội truyền thống Sông nước Đà Nông, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Bộ Văn hóa yêu cầu không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí tiền bạc
Bộ Văn hóa yêu cầu không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí tiền bạc

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Bộ Văn hóa yêu cầu không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí tiền bạc

Bộ Văn hóa yêu cầu không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí tiền bạc

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Hàng trăm cây mai được trưng bày tại lễ hội mai vàng An Nhơn (Bình Định)
Hàng trăm cây mai được trưng bày tại lễ hội mai vàng An Nhơn (Bình Định)

VOV.VN - Từ ngày 6 đến ngày 8/2 (tức mùng 9 - 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại quảng trường Trung tâm thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Lễ hội Mai vàng An Nhơn diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày 200 chậu mai kiểu dáng đẹp.

Hàng trăm cây mai được trưng bày tại lễ hội mai vàng An Nhơn (Bình Định)

Hàng trăm cây mai được trưng bày tại lễ hội mai vàng An Nhơn (Bình Định)

VOV.VN - Từ ngày 6 đến ngày 8/2 (tức mùng 9 - 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại quảng trường Trung tâm thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Lễ hội Mai vàng An Nhơn diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày 200 chậu mai kiểu dáng đẹp.