Khai hội truyền thống Bạch Đằng năm 2022

VOV.VN - Sáng nay (7/4), lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2022, kỷ niệm 1084 năm, 1041 năm và 734 năm Chiến thắng Bạch Đằng khai hội tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Bên dòng Bạch Đằng giang lịch sử, hàng nghìn người dân và du khách cùng ôn lại những chiến công lẫy lừng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán năm 938, của Lê Đại Hành chống quân Tống năm 981 và của Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên Mông năm 1288. 

Sau phần nghi lễ, dâng hương, gióng trống khai hội, lễ rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo là hoạt động được mong chờ nhất của người dân. Hàng chục đoàn với những mâm lễ cúng được sắm sửa chu tất tham gia đoàn rước truyền thống từ đền Trần Hưng Đạo ra đình Yên Giang, kéo dài khoảng 4 km. Người dân hai bên đường cũng sắm sửa những mâm cỗ để dâng lên Đức Thánh Trần, bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân.

Một người dân phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên cho biết: "Sau những ngày tháng dài của dịch bệnh thì chúng tôi ai cũng mong đến ngày hôm nay, được thể hiện lòng biết ơn, giáo dục con cháu về uống nước nhớ nguồn nên ai cũng phấn khởi, háo hức".

Tháng 11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Bạch Đằng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Thị xã Quảng Yên đề xuất với UBND tỉnh, tiếp tục đầu tư, tôn tạo, nâng cấp di tích quốc gia giai đoạn 2 để xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt, xứng tầm với di tích phi vật thể quốc gia, để cho nhân dân tiếp tục về với lễ hội, hiểu về ý nghĩa, truyền thống của dân tộc nơi ông cha ta đã dũng cảm 3 lần dẹp tan quân xâm lược".

Lễ hội truyền thống Bạch Đằng kỷ niệm 1084 năm, 1041 năm và 734 năm Chiến thắng Bạch Đằng không chỉ là dịp bày tỏ lòng tri ân với các vị anh hùng dân tộc mà còn là dịp kích cầu du lịch, mời gọi du khách sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần vào mục tiêu đón 10 triệu du khách của tỉnh Quảng Ninh trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Điện Huệ Nam
Rực rỡ sắc màu Lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, Lễ hội Điện Huệ Nam đưa vào hoạt động cung nghinh Thánh Mẫu trên đường bộ, tái hiện và xây dựng một carnival dân gian độc đáo và có quy mô lớn tại Festival Huế 2022.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Điện Huệ Nam

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, Lễ hội Điện Huệ Nam đưa vào hoạt động cung nghinh Thánh Mẫu trên đường bộ, tái hiện và xây dựng một carnival dân gian độc đáo và có quy mô lớn tại Festival Huế 2022.

Lễ hội Ka tê của người Chăm ở Bình Thuận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Lễ hội Ka tê của người Chăm ở Bình Thuận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Hôm nay (4/4), Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định đưa lễ hội Ka tê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Ka tê của người Chăm ở Bình Thuận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội Ka tê của người Chăm ở Bình Thuận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Hôm nay (4/4), Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định đưa lễ hội Ka tê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng xóa tan u ám do Covid-19
Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng xóa tan u ám do Covid-19

VOV.VN - Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng năm 2022 đang diễn ra hết sức sôi động tại Sa Pa, với nhiều hoạt động nổi bật, thu hút đông đảo du khách tham dự và xóa tan sự u ám gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 suốt thời gian dài tại điểm đến này.

Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng xóa tan u ám do Covid-19

Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng xóa tan u ám do Covid-19

VOV.VN - Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng năm 2022 đang diễn ra hết sức sôi động tại Sa Pa, với nhiều hoạt động nổi bật, thu hút đông đảo du khách tham dự và xóa tan sự u ám gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 suốt thời gian dài tại điểm đến này.