Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết độc đáo ở Yên Bái

VOV.VN - Tối 22/9, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ Nhất với chủ đề “Tinh hoa giữa ngàn mây” năm 2023.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tinh hoa giữa ngàn mây” gồm 3 chương ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Văn Chấn (Yên Bái) gắn với cây trà Shan tuyết; những tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch, dịch vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khép lại chương trình là màn nghệ thuật khèn Mông và vòng xòe kết đoàn.

Lễ hội Trà Shan tuyết diễn ra từ ngày 22 - 28/9 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh về huyện Văn Chấn và vùng miền Tây tỉnh Yên Bái; 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà Shan Tuyết và các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của các địa phương; trình diễn các nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn…

Riêng tại xã Suối Giàng diễn ra Lễ hội tôn vinh cây Chè tổ; giới thiệu quy trình hái chè, chế biến và thưởng thức chè Shan tuyết; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giã bánh dày, múa khèn, thổi sáo Mông, đẩy gậy, kéo co... Đặc biệt là sự kiện đêm tiệc Trà tại Không gian văn hoá Trà Suối Giàng.

Cây trà Shan tuyết mọc tự nhiên trên khắp vùng núi cao của huyện Văn Chấn, nơi quanh năm mây phủ, đặc biệt là ở các xã Suối Giàng, Suối Quyền, An Lương, Nậm Mười, Sùng Đô với diện tích hàng ngàn héc ta. Trong đó, hàng trăm cây chè Shan tuyết cổ thụ đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản.

Bằng sức sống mãnh liệt, khí chất tự nhiên, cây chè Shan tuyết đã gắn bó với bao thế hệ đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn, hòa chung nhịp sống của đồng bào, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống mỗi hộ gia đình.

Qua thời gian, những sản phẩm trà Shan tuyết do người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã nơi đây chế biến đã khẳng định được thương hiệu và được phân phối rộng rãi ở thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước châu Á, châu Âu.

Bà Lò Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết lễ hội nhằm tôn vinh vùng chè trung du của tỉnh Yên Bái nói chung và trà Shan tuyết của huyện Văn Chấn nói riêng; tôn vinh người chăm sóc và bảo vệ cây chè cổ thụ quý hiếm; đồng thời, quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Dịp này huyện Văn Chấn cũng đẩy mạnh công tác truyền thông trên các trang mạng, các trang thông tin điện tử, thu hút khách du lịch về sự lễ hội. Địa phương xây dựng các tour, tuyến để đón du khách đến các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một loạt sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra tại Yên Bái những ngày cuối tháng 9
Một loạt sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra tại Yên Bái những ngày cuối tháng 9

VOV.VN - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, những ngày cuối tháng 9 này, tại Yên Bái sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô và hấp dẫn.

Một loạt sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra tại Yên Bái những ngày cuối tháng 9

Một loạt sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra tại Yên Bái những ngày cuối tháng 9

VOV.VN - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, những ngày cuối tháng 9 này, tại Yên Bái sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô và hấp dẫn.

Ngày hội Pay Tái sẽ diễn ra tại Lục Yên, Yên Bái vào ngày 27/8
Ngày hội Pay Tái sẽ diễn ra tại Lục Yên, Yên Bái vào ngày 27/8

VOV.VN - Ngày hội Pay Tái (Về ngoại) sẽ diễn ra tại huyện Lục Yên (Yên Bái) vào ngày 27/8 tới. Ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, ngày hội sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn du khách.

Ngày hội Pay Tái sẽ diễn ra tại Lục Yên, Yên Bái vào ngày 27/8

Ngày hội Pay Tái sẽ diễn ra tại Lục Yên, Yên Bái vào ngày 27/8

VOV.VN - Ngày hội Pay Tái (Về ngoại) sẽ diễn ra tại huyện Lục Yên (Yên Bái) vào ngày 27/8 tới. Ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, ngày hội sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn du khách.

Yên Bái tổ chức Festival trình diễn khèn Mông vào tháng 9
Yên Bái tổ chức Festival trình diễn khèn Mông vào tháng 9

VOV.VN - Trong tháng 9/2023, tại tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra 3 lễ hội văn hóa lớn là Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023; Lễ hội Trà Shan tuyết; Festival trình diễn khèn Mông.

Yên Bái tổ chức Festival trình diễn khèn Mông vào tháng 9

Yên Bái tổ chức Festival trình diễn khèn Mông vào tháng 9

VOV.VN - Trong tháng 9/2023, tại tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra 3 lễ hội văn hóa lớn là Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023; Lễ hội Trà Shan tuyết; Festival trình diễn khèn Mông.