Khai mạc liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022

VOV.VN - Tối nay (23/11), tại Trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk tổ chức khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Tham gia liên hoan có gần 500 nghệ nhân của 15 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Đắk Lắk. Trong 3 đêm diễn, các đơn vị sẽ trình diễn các tiết mục với nhiều thể loại như: độc tấu, song tấu, hòa tấu chiêng và nhạc cụ dân tộc; hát dân ca, dân vũ; tái hiện một số nghi lễ cúng truyền thống của các dân tộc như Ê Đê, Mnông, Jrai.

Theo ban tổ chức, Liên hoan là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022) và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại (25/11/2005 - 25/11/2022); kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2022). Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đồng thời tăng cường ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo công chúng yêu âm nhạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thưởng thức phần trình diễn nghệ thuật cồng chiêng đến từ các Đoàn nghệ nhân huyện Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’Gar và huyện Cư Kuin.

Chị H’ Uyên Knul, đoàn huyện Cư Kuin chia sẻ: "Đội huyện Cư Kuin tôi có tham gia hai tiết mục là diễn tấu mời sum họp và mời rượu. Nhiều lần tôi cũng tham gia nhưng mà bây giờ cũng cảm thấy hồi hộp, cũng vui mừng. Tham gia lần này học hỏi được nhiều anh chị em với lại nhiều đoàn khác hơn, tiếp thu được những bài chiêng đặc sắc hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khôi phục và truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở Đắk Lắk
Khôi phục và truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở Đắk Lắk

VOV.VN - Qua các lớp truyền dạy, nhiều học viên, nhất là thiếu nhi có thêm một môi trường bổ ích để tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống, giúp các em có mùa hè bổ ích, ý nghĩa.

Khôi phục và truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở Đắk Lắk

Khôi phục và truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở Đắk Lắk

VOV.VN - Qua các lớp truyền dạy, nhiều học viên, nhất là thiếu nhi có thêm một môi trường bổ ích để tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống, giúp các em có mùa hè bổ ích, ý nghĩa.

Đa dạng màu sắc văn hóa bản địa tại Liên hoan Âm vang cồng chiêng ở Quảng Nam
Đa dạng màu sắc văn hóa bản địa tại Liên hoan Âm vang cồng chiêng ở Quảng Nam

VOV.VN - Liên hoan Âm vang cồng chiêng diễn ra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, với các hoạt đồng đặc sắc giới thiệu lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc và sản phẩm bản địa độc đáo của đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng vùng cao Quảng Nam.

Đa dạng màu sắc văn hóa bản địa tại Liên hoan Âm vang cồng chiêng ở Quảng Nam

Đa dạng màu sắc văn hóa bản địa tại Liên hoan Âm vang cồng chiêng ở Quảng Nam

VOV.VN - Liên hoan Âm vang cồng chiêng diễn ra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, với các hoạt đồng đặc sắc giới thiệu lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc và sản phẩm bản địa độc đáo của đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng vùng cao Quảng Nam.

Bảo tồn và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
Bảo tồn và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

VOV.VN - Hội nghị-hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hôm nay (12/4), tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Bảo tồn và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Bảo tồn và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

VOV.VN - Hội nghị-hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hôm nay (12/4), tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.