Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”

VOV.VN - Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, tỉnh Quảng Nam với Hàn Quốc nói riêng.

Tối 10/4, tại thành phố Hội An, khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”. Sự kiện do UBND tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và thành phố Hội An phối hợp tổ chức.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, năm nay chương trình chỉ có các nghệ sỹ Hàn Quốc đang hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam tham gia. Thế nhưng, đêm khai mạc vẫn diễn ra sôi động với sự góp mặt của các nghệ sỹ Hàn Quốc nổi tiếng như Jimiko, Han Sara, nhóm nhảy K-Pop… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phiên bản “Xin chào Việt Nam” do nữ nghệ sỹ violin Hàn Quốc Jimiko trình bày được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Phiên bản này được thực hiện tại nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có phố cổ Hội An. Chương trình còn có nữ ca sĩ trẻ Han Sara đang hoạt động âm nhạc tại Việt Nam, từng tham gia Giọng hát Việt mùa 4 và để lại ấn tượng với khán giả Việt Nam.

“Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021” có nhiều hoạt động như: Trưng bày, triển lãm ảnh, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc, của Hội An; chợ phiên Hội An, chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn Teakwondo… Giải Vô địch câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc tổ chức dịp này thu hút gần 700 vận động viên tranh tài. Người dân Quảng Nam và du khách tham gia trải nghiệm làm đồ thủ công Hàn Quốc, chơi trò chơi và nhận quà may mắn, khám phá du lịch, văn hóa Hàn Quốc.

Bạn Đinh Thành Vũ ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Được tham gia lễ hội này, em được trải nghiệm rất nhiều hoạt động như mặc Hanbok, thưởng thức các món ẩm thực của Hàn Quốc và tham gia các trò chơi trải nghiệm văn hóa du lịch của Hàn Quốc. Em thấy các hoạt động rất hay và hấp dẫn. Làm một người hâm mộ K-Pop, em đặc biệt thích thú với các hoạt động của ca sỹ, các nhóm nhảy của Hàn Quốc”.

Phố cổ Hội An là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là du khách Hàn Quốc. “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” lần này góp phần thu hút khách du lịch đến với Hội An sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, tỉnh Quảng Nam với Hàn Quốc nói riêng.

Đây cũng là cách quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước Hàn Quốc, tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đất nước. Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau vun đắp một tương lai tươi sáng hơn, là dịp giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tới Quảng Nam- vùng đất giàu văn hóa, lịch sử và thân thiện.

Ông Park Noh-wan cho biết: “Tôi nghĩ rằng lễ hội tối nay mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh 2 nước sắp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi cũng hi vọng sự kiện lần này sẽ trở thành ký ức hạnh phúc, vui vẻ đối với đông đảo người dân Quảng Nam. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tháo gỡ, nối lại thị trường du lịch 2 nước, đặc biệt là đến Hội An sau dịch Covid-19"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi “K-pop Cover Video Contest 2020” thắt chặt giao lưu văn hóa Hàn - Việt
Cuộc thi “K-pop Cover Video Contest 2020” thắt chặt giao lưu văn hóa Hàn - Việt

VOV.VN -Cuộc thi “K-pop Cover Video Contest 2020” nhằm thắt chặt giao lưu văn hóa Hàn - Việt, tạo sân chơi lành mạnh và góp phần cổ vũ tinh thần chống dịch.

Cuộc thi “K-pop Cover Video Contest 2020” thắt chặt giao lưu văn hóa Hàn - Việt

Cuộc thi “K-pop Cover Video Contest 2020” thắt chặt giao lưu văn hóa Hàn - Việt

VOV.VN -Cuộc thi “K-pop Cover Video Contest 2020” nhằm thắt chặt giao lưu văn hóa Hàn - Việt, tạo sân chơi lành mạnh và góp phần cổ vũ tinh thần chống dịch.

Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc
Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - “Lễ hội giao lưu văn hóa Hữu nghị Việt Nam–Hàn Quốc 2016” nhân kỷ niệm 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đã diễn ra từ ngày 23-28/7.

Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - “Lễ hội giao lưu văn hóa Hữu nghị Việt Nam–Hàn Quốc 2016” nhân kỷ niệm 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đã diễn ra từ ngày 23-28/7.