Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại góc đọc sách, hình ảnh tư liệu

VOV.VN - Sáng nay (5/6), đúng dịp kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023), Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM Võ Trọng Nam cho biết, thời gian qua các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.HCM từng bước xây dựng, phát huy và nhân rộng những mô hình, công trình có ý nghĩa về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức và hoạt động thiết thực. Các đơn vị tập trung đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng với nhiều hình thức như bảo tàng trực tuyến, thư viện số, tuyên truyền trên website, facebook, youtube... tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng. 

Toàn TP.HCM đã có hơn 2.900 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tổ chức hơn 2.000 hội nghị, hội thi, chương trình nghệ thuật, 1.365 tác phẩm văn học nghệ thuật; gần 23.000 triển lãm ảnh, trưng bày, giới thiệu sách về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.

Các tham luận tại hội nghị đã giới thiệu các mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Tiêu biểu như đội ngũ trí thức góp phần xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM bằng nhiều tác phẩm góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh con người TP.HCM. Đồng thời đẩy lùi những tác phẩm xấu, "núp bóng" văn hóa, văn chương, thể hiện sự tha hóa về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận văn nghệ sĩ, từ đó xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan đúng đắn, khoa học, nhân văn cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Hay như việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trong các trường học…

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nội hàm rộng, có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân TP.HCM. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tham mưu UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn. Trong đó chú trọng xây dựng con người văn hóa, phát huy truyền thống đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân TP.HCM gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó quy hoạch, đầu tư và phát triển các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP.HCM gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phổ biến, giáo dục, làm cơ sở cho việc xây dựng chuẩn mực, văn hóa con người TP.HCM; xây dựng môi trường văn hóa của người dân TP.HCM theo các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh...

Ông Trần Thế Thuận nói: "Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa để các yếu tố phi vật thể này, hệ giá trị văn hóa mà Bác đã soi đường cho chúng ta tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại những không gian, góc đọc sách, hình ảnh tư liệu mà phải học tập, làm theo thực sự những lời Bác dạy đối với mỗi ngành, mỗi con người chúng ta"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo ngũ thân có nên là quốc phục của Việt Nam?
Áo ngũ thân có nên là quốc phục của Việt Nam?

VOV.VN - Do chưa có quy định cụ thể nào về quốc phục nên chúng ta chưa đưa được bản sắc riêng của trang phục dân tộc đến bạn bè quốc tế. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao đổi với phóng viên về vấn đề này.

Áo ngũ thân có nên là quốc phục của Việt Nam?

Áo ngũ thân có nên là quốc phục của Việt Nam?

VOV.VN - Do chưa có quy định cụ thể nào về quốc phục nên chúng ta chưa đưa được bản sắc riêng của trang phục dân tộc đến bạn bè quốc tế. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao đổi với phóng viên về vấn đề này.

Thêm 4 di sản ở Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Thêm 4 di sản ở Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố Quyết định công nhận 4 loại hình nghệ thuật của tỉnh Điện Biên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Thêm 4 di sản ở Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Thêm 4 di sản ở Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố Quyết định công nhận 4 loại hình nghệ thuật của tỉnh Điện Biên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đề xuất ĐBQH mặc áo dài ngũ thân đi họp: Nên khuyến khích hay bắt buộc?
Đề xuất ĐBQH mặc áo dài ngũ thân đi họp: Nên khuyến khích hay bắt buộc?

VOV.VN - Đề xuất này hiện đang gây tranh cãi trong dư luận. Theo ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực trang phục truyền thống, áo dài ngũ thân nên trở thành một trang phục được khuyến khích bên cạnh những trang phục khác, thay vì áp đặt một cách quá cứng nhắc.

Đề xuất ĐBQH mặc áo dài ngũ thân đi họp: Nên khuyến khích hay bắt buộc?

Đề xuất ĐBQH mặc áo dài ngũ thân đi họp: Nên khuyến khích hay bắt buộc?

VOV.VN - Đề xuất này hiện đang gây tranh cãi trong dư luận. Theo ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực trang phục truyền thống, áo dài ngũ thân nên trở thành một trang phục được khuyến khích bên cạnh những trang phục khác, thay vì áp đặt một cách quá cứng nhắc.

Thăm Di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Thăm Di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

VOV.VN - 50 năm đã trôi qua, bây giờ khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt trở thành di tích văn hóa hết sức quý giá, ngày ngày mở cửa đón du khách đến tham quan.

Thăm Di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Thăm Di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

VOV.VN - 50 năm đã trôi qua, bây giờ khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt trở thành di tích văn hóa hết sức quý giá, ngày ngày mở cửa đón du khách đến tham quan.

Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV
Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV

VOV.VN - "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV - Trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023” tổng hòa các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc với các cuộc thi, triển lãm tranh đầy ý nghĩa.

Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV

Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV

VOV.VN - "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV - Trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023” tổng hòa các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc với các cuộc thi, triển lãm tranh đầy ý nghĩa.