Kiên Giang tưng bừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer

VOV.VN - Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng dịch COVID-19, sáng nay (8/11), Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 được khai mạc trở lại với nhiều hoạt động lễ và hội. Đặc biệt, ngay sau lễ khai mạc là giải đua ghe ngo nam cự ly 800m, 1.200m và nam - nữ phối hợp cự ly 800m.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 6-9/11, với nhiều hoạt động như lễ cúng trăng, thi làm giàn thủy lục đẹp, biểu diễn văn nghệ; hội chợ thương mại và trưng bày giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, sản phẩm OCOP; trưng bày, giới thiệu và triển lãm làng nghề truyền thống, những tranh, ảnh, hiện vật có liên quan đến đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer; trưng bày giới thiệu sách; liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer; giải đua ghe ngo, giải bóng chuyền, bóng đá...

Ông Lê Kim Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Quao cho biết: "Năm nay huyện Gò Quao chuẩn bị rất sớm, từ ngày 4.10 đã mời các xã và các chùa để báo ch bà con biết năm nay vẫn tiến hành bình thường để các chùa có ghe tines hành sửa chữa. lễ hội năm nay đưa ghe ngo, bè thuỷ lục, cúng trăng. Ngòai liên hoan văn nghệ còn có đoàn văn nghệ Khmer của tỉnh phục vụ bà con 2 đêm". 

Trong khuôn khổ ngày hội, cuộc thi giàn thủy lục đẹp nhận được sự tham gia hưởng ứng của 7 chùa, trong đó có 6 chùa tại huyện Gò Quao và Chùa Khlang Mương huyện Châu Thành. Mỗi chùa đều trang trí giàn thủy lục mang màu sắc địa phương với mong muốn bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer. Trên những giàn thủy lục của các Chùa không chỉ là hình ảnh màu sắc lung linh của đèn màu, nhiều giàn trang trí trưng bày những vật dụng sinh hoạt của đồng bào Khmer trong lao động.Đại Đức Trương Văn Tuấn, Phó Trụ trì Chùa Tổng Quản, xã Thới Quản, huyện Gò Quao cho rằng: cuộc thi làm giàn thủy lục đẹp mang đến cho ngày hội thêm sắc màu lung linh, một màu sắc rất đặc trưng của các ngôi chùa Nam tông Khmer, bản sắc văn hóa rất riêng của đồng bào Khmer.

Bè thuỷ lục là truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Bà con ở đây cũng rất phấn khởi, tới mùa Oóc Om Bóc là sẽ tụ tập về để hỗ trợ nhau để vẽ hoa văn, trang trí bè thuỷ lục để gìn giữ nét văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, trưởng ban tổ chức cho biết: ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang hằng năm được tổ chức vào cùng thời gian diễn ra lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer, đây cũng là thời điểm vừa kết thúc vụ mùa nên người dân tham gia lễ hội với tinh thần vui tươi, náo nhiệt. Dự kiến ngày hội năm nay thu hút 300.000 người dân trong và ngoài tỉnh đến tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân lội nước xem đua ghe Ngo đồng bào Khmer
Người dân lội nước xem đua ghe Ngo đồng bào Khmer

VOV.VN - Giải có 54 đội ghe Ngo đăng ký tham gia đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng; trong đó, có 9 đội ghe Ngo nữ và 45 đội ghe Ngo nam.

Người dân lội nước xem đua ghe Ngo đồng bào Khmer

Người dân lội nước xem đua ghe Ngo đồng bào Khmer

VOV.VN - Giải có 54 đội ghe Ngo đăng ký tham gia đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng; trong đó, có 9 đội ghe Ngo nữ và 45 đội ghe Ngo nam.

Khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng
Khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng

VOV.VN - Tối nay 6/11, Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Ngày hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ V năm 2022 đã chính thức được khai mạc.

Khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng

Khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng

VOV.VN - Tối nay 6/11, Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Ngày hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ V năm 2022 đã chính thức được khai mạc.

Sẵn sàng khai mạc Ngày hội VH,TT-DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII
Sẵn sàng khai mạc Ngày hội VH,TT-DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

VOV.VN - Sau thời gian chuẩn bị, tối nay 6/11, vào lúc 20h, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ V.

Sẵn sàng khai mạc Ngày hội VH,TT-DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

Sẵn sàng khai mạc Ngày hội VH,TT-DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII

VOV.VN - Sau thời gian chuẩn bị, tối nay 6/11, vào lúc 20h, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ V.

Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII
Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức "Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" và Lễ hội Oóc Om Bóc – đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL. Các hoạt động gồm trình diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao truyền thống.

Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức "Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" và Lễ hội Oóc Om Bóc – đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL. Các hoạt động gồm trình diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao truyền thống.