Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (21/4), nhằm ngày 10/3 âm lịch, tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021.

Chương trình được tổ chức trang trọng với màn tấu chiêng Ê Đê, khai trống, khai chiêng vào lễ. Đội tế Nữ quan thực hiện nghi thức Tế truyền thống, dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng. Báo công và chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Với lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương và cầu cho quốc thái dân an. Ông Nguyễn Đức Tính, ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, tuy xa quê Phú Thọ đã gần 40 năm, nhưng những tình cảm dành cho quê hương vẫn luôn sôi sục. Hàng năm, gia đình ông đều tham gia Lễ giỗ Tổ tại Đình Lạc Giao để giáo dục và nhắc nhớ con cháu về quê cha đất tổ và truyền thống gia đình.

"Được thắp nén hương trên bàn thờ Vua Hùng tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk này, chúng tôi lòng bồi hồi nhớ về quê hương đất Tổ. Đồng thời anh em chúng tôi ở Buôn Ma Thuột cũng thành lập hội đồng hương Hùng Vương tại Đắk Lắk, hàng năm dịp này mọi người gặp nhau trao đổi về tâm tư, tình cảm, hoạt động trong 1 năm của từng gia đình hội viên" - . Ông Nguyễn Đức Tính bày tỏ.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ công lao của cha ông ta và củng cố, phát huy khối đại đoàn kết của 49 dân tộc đang sinh sống ở tỉnh; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Năm nay, chương trình được tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19 song không kém phần thiêng liêng, trang trọng.

"Tỉnh Đắk Lắk chọn Đình Lạc Giao là di tích lịch sử quốc gia để tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và chúng tôi đang cố gắng từng bước qua từng năm xây dựng Lễ giỗ Tổ Hùng Vương này là lễ của nhân dân, nhân dân là chủ thể, không chỉ 1 buổi lễ này mà trong cả tuần nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng đến tưởng nhớ các Vua Hùng và cũng là dịp để tự hứa, quyết tâm với bản thân mình cố gắng sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho các địa phương nói riêng và cho tỉnh nói chung".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ lần đầu tổ chức nghi thức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng
Cần Thơ lần đầu tổ chức nghi thức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng

VOV.VN - Sáng nay (21/4), nhằm ngày 10/3 âm lịch tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cần Thơ do Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh dẫn đầu đã đến dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức nghi thức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Cần Thơ lần đầu tổ chức nghi thức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng

Cần Thơ lần đầu tổ chức nghi thức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng

VOV.VN - Sáng nay (21/4), nhằm ngày 10/3 âm lịch tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cần Thơ do Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh dẫn đầu đã đến dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức nghi thức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 
Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

VOV.VN - Sáng 21/4, Ấn Độ thông báo có thêm 295.041 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Số người tử vong vì Covid-19 là 2.023 người. Đây là mốc kỷ lục mới kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

VOV.VN - Sáng 21/4, Ấn Độ thông báo có thêm 295.041 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Số người tử vong vì Covid-19 là 2.023 người. Đây là mốc kỷ lục mới kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa
Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Cơ quan công tố Ai Cập vừa ra lệnh tạm giam 23 người liên quan tới vụ tàu hỏa trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng hôm 18/4 vừa qua.

Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa

Ai Cập tạm giam 23 người liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Cơ quan công tố Ai Cập vừa ra lệnh tạm giam 23 người liên quan tới vụ tàu hỏa trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng hôm 18/4 vừa qua.