Lễ hội đền Trần 2024: Lễ "rước nước, tế cá" - nhắc nhớ truyền thống tổ tiên

VOV.VN - Vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng giêng âm lịch tức ngày 23-24/2 tới, Lễ hội Khai ấn đền Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định sẽ diễn ra. Trước lễ Khai ấn đền Trần, sáng nay tại Nam Định, diễn ra nghi lễ "rước nước, tế cá" - một trong những nghi lễ nghi quan trọng khuyến nông, khuyến ngư, nhằm tri ân tổ tiên nhà Trần - vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới.

Nghi lễ "rước nước, tế cá" bắt đầu từ đền Cố Trạch, kiệu rước nước được đưa tới trước giếng Giồng. Ông chủ tế dùng gàu múc nước từ giếng lên, rồi đậy nắp chóe, phủ vải điều. Song song với quy trình lấy nước, đội ngư dân tích cực bắt cá và lựa chọn những con to, khỏe nhất, thả lên kiệu Long Ngư và đưa về tế. Cá được chọn tế gồm cá Long Ngư (tức cá chép) và cá Chiều Đầu (tức cá quả).

Theo truyền thuyết, tên 2 loài cá này gắn với tên hai vị tổ họ trần là Trần Kinh và Trần Lý. Sử sách ghi lại, lần cuối cùng nghi lễ "rước nước tế cá" được cư dân ở đây thực hiện là vào năm 1914, nghi lễ này giờ đây được phục hồi đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân.

Ông Trần Khắc Hiếu, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định cho biết: "Rước nước, tế cá" là nghề cha ông của chúng tôi từ thời Trần cho đến nay, đã để mai một đến hàng trăm năm nay rồi mà khôi phục lại. Chúng tôi cảm thấy "rước nước, tế cá" này nên được duy trì mãi mãi".

Đoàn rước đưa kiệu nước và cá về đền Thiên Trường và thực hiện lễ tế, nước trong bình được chuyển sang các bát, dâng lên bàn thờ và tiến hành tế nước. Sau khi tế xong, lộc nước này được ban cho con cháu uống để nhắc nhở không quên nguồn gốc tổ tiên. Sau lễ tế, cá được phóng sinh ra sông Hồng. Nghi lễ khôi phục được thực hiện trên nguyên tắc người dân tham gia phải là chủ nhân tổ chức lễ hội.

Cụ Trần Huy Chiến, Trưởng từ đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định cho hay: "Xa xưa, các cụ thấy rằng, cụ tổ của mình là dân chài lưới "quăng chài, thả lưới, buông câu, đăng đó, vó lờ" lênh đênh trên sông nước. Từ đất Quảng Ninh, cứ trên bờ sông ta đi về hương Tức Mặc. Cụ thấy mảnh đất đẹp, có vượng khí, có linh khí thì cắm sào dừng chân, lập nghiệp và xây dựng miếu ở đây. Lễ "rước nước tế cá" cũng là nhằm tri ân công đức tổ tiên chúng ta là dân chài lưới. Nghi lễ để lại truyền thống cho con cháu nhà Trần tại hương Tức Mặc (Phủ Thiên Trường). Tôi thấy đã thấm đẫm qua nhiều thế hệ. Cho nên việc phục dựng lại những nghi lễ ấy đối với con cháu nhà Trần thì rất thành thạo vì đã được đời này chuyền qua kia trăm năm".

Việc nghiên cứu tổ chức nghi lễ "rước nước, tế cá" được thực hiện nhằm đảm bảo trả lại cho lễ hội Khai ấn đền Trần vai trò là một lễ hội truyền thống có nhiều ý nghĩa nhân văn và lịch sử cần được trao truyền cho hậu thế. Điều này được nhiều người dân và du khách thập phương hưởng ứng.

Được phục dựng lại từ năm 2014, nghi lễ "rước nước, tế cá" được khôi phục sau 100 năm bị thất truyền đã trở thành nghi lễ quan trọng trong Lễ hội khai ấn Đền Trần, tỉnh Nam Định vào những ngày đầu xuân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024
Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

VOV.VN - Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) lại khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/02 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

VOV.VN - Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) lại khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/02 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế
Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế

VOV.VN - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lễ hội truyền thống diễn ra khắp nơi từ thành phố đến các làng quê tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi những ngày đầu Xuân. Khách du lịch có nhiều cơ hội để trải nghiệm về văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế.

Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế

Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế

VOV.VN - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lễ hội truyền thống diễn ra khắp nơi từ thành phố đến các làng quê tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi những ngày đầu Xuân. Khách du lịch có nhiều cơ hội để trải nghiệm về văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ - mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Giáp Thìn 2024
Lễ rước kiệu Ngọc Lộ - mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Sáng nay, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần - chùa Tháp (thành phố Nam Định), tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Đây là nghi thức quan trọng, mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ - mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Giáp Thìn 2024

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ - mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Sáng nay, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần - chùa Tháp (thành phố Nam Định), tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Đây là nghi thức quan trọng, mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái
Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái

VOV.VN - Tại lễ hội đền Sái (Đông Anh, Hà Nội), đoàn rước kiệu Vua, Chúa "sống" tưng bừng, náo nhiệt, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái

Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái

VOV.VN - Tại lễ hội đền Sái (Đông Anh, Hà Nội), đoàn rước kiệu Vua, Chúa "sống" tưng bừng, náo nhiệt, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Đặc sắc lễ hội Lim 2024
Đặc sắc lễ hội Lim 2024

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, lễ hội vùng Lim 2024 - Lễ hội đầu xuân đặc sắc xứ Kinh Bắc xưa (Bắc Ninh) sẽ được diễn ra từ ngày 12-13 tháng Giêng ( ngày 21-22/2 dương lịch).

Đặc sắc lễ hội Lim 2024

Đặc sắc lễ hội Lim 2024

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, lễ hội vùng Lim 2024 - Lễ hội đầu xuân đặc sắc xứ Kinh Bắc xưa (Bắc Ninh) sẽ được diễn ra từ ngày 12-13 tháng Giêng ( ngày 21-22/2 dương lịch).