Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2024 tại Lào Cai

VOV.VN - Tối 29/1, tại thành phố Lào Cai diễn ra đêm Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2024. Dự đêm Giao lưu có đông đảo đại diện cấp ủy, chính quyền Lào Cai và phía châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và đông đảo nhân dân, du khách.

Hàng chục tiết mục văn nghệ chủ đề về mùa xuân, nét đẹp quê hương Lào Cai, Vân Nam, tình hữu nghị Việt – Trung đã được các ca sĩ, diễn viên hai bên biên giới lần lượt thể hiện, xua tan giá lạnh mùa đông, gửi gắm thông điệp chào đón một mùa xuân mới của hữu nghị, phồn thịnh và hòa bình.

Anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết: “Những chương trình giao lưu thế này mang ý nghĩa hết sức to lớn, quan trọng. Thứ nhất, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa Lào Cai và Vân Nam; thứ hai là mang lại món ăn tinh thần cho người dân dịp Tết đến, xuân về; thứ ba là giúp quảng bá văn hóa các dân tộc của Lào Cai – Vân Nam; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hai bên biên giới”.

Trong khuôn khổ Giao lưu, cùng ngày 29/1, tại Lào Cai đã diễn ra chuỗi hoạt động gặp gỡ, giao lưu trao đổi giữa các doanh nghiệp lữ hành hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam; Hội đàm kinh tế thương mại Việt – Trung; Giao lưu truyền thông, báo chí; Giao lưu thanh thiếu niên và doanh nghiệp trẻ.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Bí thư Châu ủy Châu Hồng Hà cùng các đại biểu Đảng, Chính quyền hai bên đã có buổi Hội đàm nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được; củng cố vững chắc quan hệ hai bên; tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trong phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, kinh tế, thương mại qua biên giới, thúc đẩy du lịch; đề xuất phối hợp tổ chức Lễ hội sông Hồng luân phiên tại Lào Cai và Châu Hồng Hà.

Phát biểu tại Hội đàm, ông Triệu Thụy Quân, Bí thư Châu ủy châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhấn mạnh: “Tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của Bí thư Lào Cai Đặng Xuân Phong về Lễ hội sông Hồng. Đây sẽ là một hình thức trung gian mới, là nền tảng ở tầm cao hơn, nhằm thu hút các địa phương dọc tuyến sông Hồng cùng tham gia giao lưu trên mọi phương diện. Tôi cho rằng điều đó rất quan trọng”.

Kết thúc Hội đàm, các cơ quan chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp hai bên đã tiến hành ký kết các biên bản thỏa thuận và ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, sau đêm Giao lưu tại Lào Cai, đêm 30/1 tiếp tục diễn ra Chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới tại Hà Khẩu (Trung Quốc).

Một số hình ảnh tại đêm giao lưu:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng chương trình Hoà nhạc chào Xuân “New Year Concert 2023”
Rộn ràng chương trình Hoà nhạc chào Xuân “New Year Concert 2023”

VOV.VN - Tối 29/1 (mùng 8 Tết Quý Mão 2023), chương trình Hòa nhạc chào Xuân “New year concert 2023” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023 ), mừng Xuân Quý Mão 2023.

Rộn ràng chương trình Hoà nhạc chào Xuân “New Year Concert 2023”

Rộn ràng chương trình Hoà nhạc chào Xuân “New Year Concert 2023”

VOV.VN - Tối 29/1 (mùng 8 Tết Quý Mão 2023), chương trình Hòa nhạc chào Xuân “New year concert 2023” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023 ), mừng Xuân Quý Mão 2023.

Tây Bắc rộn ràng đón chào xuân mới
Tây Bắc rộn ràng đón chào xuân mới

VOV.VN - Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp tết năm nay, tất cả các địa phương trong khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên đều tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới với nhiều nội dung sinh động, hấp dẫn.

Tây Bắc rộn ràng đón chào xuân mới

Tây Bắc rộn ràng đón chào xuân mới

VOV.VN - Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp tết năm nay, tất cả các địa phương trong khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên đều tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới với nhiều nội dung sinh động, hấp dẫn.

Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân
Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân

VOV.VN - Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân - khi những cánh đào phai hé nụ, hoa mơ, hoa mận nở trắng ngần phủ khắp các sườn đồi. Đón xuân này, Tây Bắc càng đẹp hơn, vui hơn khi ngành du lịch có nhiều dấu ấn, “cất cánh” bay cao sau đại dịch.

Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân

Du lịch Tây Bắc bứt phá chào xuân

VOV.VN - Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân - khi những cánh đào phai hé nụ, hoa mơ, hoa mận nở trắng ngần phủ khắp các sườn đồi. Đón xuân này, Tây Bắc càng đẹp hơn, vui hơn khi ngành du lịch có nhiều dấu ấn, “cất cánh” bay cao sau đại dịch.