Ảnh thời niên thiếu của MC Thảo Vân

VOV.VN - Ngay từ khi còn nhỏ, MC Thảo Vân đã mang vẻ đẹp cá tính với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn và chiếc răng khểnh đáng yêu.

MC Thảo Vân tên thật là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Là Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, chị được hàng triệu khán giả truyền hình biết đến với vai trò MC. Thảo Vân từng dẫn nhiều chương trình của VTV như: "Gặp nhau cuối tuần", "Gặp nhau cuối năm", "Chuyện đêm muộn", "Hiểu về trái tim"....
Ngay từ nhỏ, MC Thảo Vân đã sở hữu vẻ đẹp rất cá tính.
Nhiều lúc chị cắt tóc như con trai.
Thảo Vân gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, chiếc răng khểnh đáng yêu.
MC Thảo Vân khi còn đi học ở Lạng Sơn.
Thảo Vân khoe giọng hát thời sinh viên.
Thảo Vân khi làm phù dâu trong đám cưới bạn thân. Chia sẻ về tấm ảnh này, người dẫn chương trình "Gặp nhau cuối năm" cho biết, lúc đó chị rất vui vì được trang điểm và mặc bộ váy cầu kỳ.
 
MC Thảo Vân từng có thời để tóc ngang vai. Tuy nhiên, có vẻ như chị thích gắn bó với mái tóc ngắn hơn.
Thảo Vân từng kết hôn với NSND Công Lý và có một con trai là bé Tít. Dù đã ly hôn nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để chăm sóc con. Trong những dịp đặc biệt như khi Công Lý được phong tặng danh hiệu NSND, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Thảo Vân và con trai đều gửi hoa chúc mừng.
Con trai Thảo Vân thừa hưởng nét duyên hóm hỉnh của mẹ.
MC Thảo Vân được hàng triệu khán giả truyền hình yêu mến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên