Brad Pitt-Jennifer Aniston: Nửa thập kỷ hôn nhân, chia tay vẫn làm bạn

VOV.VN - Brad Pitt-Jennifer Aniston từng là một trong những cặp đôi đẹp và quyền lực nhất Hollywood. Sau sóng gió hôn nhân, cả hai quay trở lại làm bạn.

Đầu năm nay, khoảnh khắc Brad Pitt và Jennifer Aniston hội ngộ thân thiết tại lễ trao giải SAG khiến người hâm mộ “phát sốt”. Từng là cặp đôi được ngưỡng mộ bậc nhất Hollywood những năm 2000, Brad Pitt và Jennifer Aniston lại không có một kết thúc đẹp. Họ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân kéo dài nửa thập kỷ rồi chia tay, cả hai cũng bước vào những mối quan hệ khác rồi lại đổ vỡ. Sau tất cả, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Chính mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này đã giúp họ vượt qua rất nhiều sóng gió ngay cả khi đã chia tay.

Kết thúc đáng trân trọng cho một mối tình đẹp

Cặp đôi hàng đầu của Hollywood gặp nhau lần đầu vào năm 1994 nhờ mối quan hệ thân thiết giữa những người quản lý của họ. “Các bạn biết đấy, Brad Pitt là một người đàn ông ngọt ngào đến từ Missouri”, Jennifer Aniston từng chia sẻ về Brad Pitt trong một cuộc phỏng vấn. Cả hai có cùng sở thích về âm nhạc và một điều thú vị là họ đã tuyên bố lễ đính hôn của mình trong buổi hoà nhạc của Sting hồi năm 1999. Một năm sau đó, họ kết hôn.

Brad Pitt và Jennifer Aniston thuở còn mặn nồng.

Ngày 29/7/2000, lễ cưới của Brad và Jennifer diễn ra tại một ngôi biệt thự ở Malibu. Đám cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng, có rất nhiều khách mời, nhà báo phóng viên, hoa tươi và đặc biệt là màn bắn pháo hoa đẹp mắt vào buổi tối ngày hôm đó. Showbiz có thêm một đám cưới xa hoa và một cặp đôi tài sắc vẹn toàn mà ai cũng phải ghen tỵ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không tồn tại lâu, cả hai chia tay hồi năm 2005. Trong tuyên bố của mình, cặp đôi cho biết, lý do chia tay không phải là như những gì báo chí đồn đoán mà xuất phát từ một lý do tế nhị hơn: “Chúng tôi vẫn coi nhau là những người bạn tốt, luôn quan tâm đến nhau, luôn yêu thương và ngưỡng mộ người còn lại”.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới.

Cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2005. Dù vụ ly hôn này là chủ đề “nóng” được giới truyền thông hết sức quan tâm cùng rất nhiều lời đồn đoán không mấy dễ chịu về Angelina Jolie - “kẻ thứ ba” chen chân vào hạnh phúc của cặp đôi vàng Hollywood, Brad Pitt và Jennifer Aniston vẫn rất kín tiếng. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi ly hôn, Aniston nói: “Chúng tôi bước ra khỏi mối quan hệ này đẹp đẽ như khi chúng tôi bước vào”.

Không lâu sau đó, Brad Pitt và Jennifer Aniston bắt đầu cùng xuất hiện trước công chúng. Dĩ nhiên, như Aniston từng chia sẻ, thật khó để cô có thể làm điều này. Dù vậy, không ai trong số họ nói những lời khó nghe về người kia trong suốt thời gian dài sau đó. Aniston từng một lần nữa thừa nhận, Brad Pitt chưa bao giờ làm gì sai khi cả hai cùng xuất hiện bên nhau.

Brad Pitt kết hôn với Angelina Jolie vào năm 2014 và Aniston cưới Justin Theroux vào năm 2015, gần 10 năm sau vụ ly hôn giữa 2 người. Tuy nhiên sau đó, 2 cuộc hôn nhân riêng của Brad Pitt và Jennifer Aniston cũng đều lần lượt kết thúc vào năm 2016 và 2017.

Chỉ đơn thuần là bạn bè

Thời gian gần đây, Brad Pitt và Jennifer Aniston đã nhiều lần dính “nghi án” nối lại tình xưa. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Jennifer Aniston vào năm 2019, Brad Pitt có tên trong danh sách khách mời. Cả hai đều cho thấy họ vẫn là bạn tốt. Trước những đồn đoán về việc tái hợp, cả hai nhiều lần khẳng định, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là bạn bè.

Khoảnh khắc tái hợp của Brad và Jen tại Lễ trao giải SAG.

Vào tháng 1/2020, Brad Pitt và Jennifer Aniston hội ngộ tại Lễ trao giải SAG. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm họ cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện công khai. Nhưng mọi thứ lại không hề ngượng ngùng như nhiều người dự đoán. Trong buổi lễ, Jennifer Aniston đã cười rất thoải mái và thậm chí còn vỗ tay tán thưởng bài phát biểu của Brad Pitt và khi Jennifer Aniston nhận giải thưởng, Brad Pitt chăm chú theo dõi từ cánh gà.

Một lần nữa, những tin đồn về việc cả hai tái hợp xuất hiện khắp nơi. Ca sĩ Melissa Etheridge, bạn thân của cả hai, khi được hỏi về điều này ngay lập tức “dội gáo nước lạnh” vào tin đồn này: “Tôi yêu cả Brad và Jen, cả hai đều rất đáng yêu và tôi tin rằng, họ sẽ mãi là bạn bè bởi họ là những người hết sức đặc biệt có thể vượt qua mọi thứ”.

Brad và Jennifer tuy ngày càng thân thiết nhưng không tái hợp như một cặp đôi. Cả hai đều tiết lộ không nghĩ nhiều đến chuyện hẹn hò trở lại sau đổ vỡ hôn nhân gần đây. Brad dành ưu tiên thời gian cho con cái còn Jennifer tập trung đóng phim và vui vẻ với bạn bè.

Brad Pitt từng mỉm cười trước câu hỏi của một paparazzi rằng liệu anh và Jennifer Aniston sẽ quay lại với nhau. “Ồ, lạy Chúa”, Brad cười lớn và chào paparazzi để lên xe.

Còn Jennifer cũng từng chia sẻ với Elle: "Tất cả cuộc hôn nhân của tôi đều đã rất thành công, theo cá nhân tôi. Khi mọi chuyện kết thúc, nó chỉ là một sự lựa chọn - chúng tôi đã lựa chọn để được hạnh phúc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên