Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

VOV.VN -  Thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Hoàng Hà lấy tiền thật 2 triệu đồng để mua được 20 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng rồi dùng tiền giả, xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt tiền thật.

Hôm nay (17/1), TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Hoàng Hà (37 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) 08 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 21/3/2021, Hà đến Cửa hàng giao dịch Viettel ở phường Dương Đông, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) rồi lấy 06 tờ tiền thật và 02 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng để trộn vào nhau và yêu cầu nhân viên cửa hàng chuyển 04 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng. Lúc này, nhân viên cửa hàng phát hiện 02 tờ tiền nghi là tiền giả do có cùng số seri nên không thực hiện yêu cầu chuyển tiền cho Hà. Biết mình bị phát hiện nên Hà lấy 05 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có cùng số seri ném bỏ và định rời đi nhưng bị nhân viên cửa hàng và người dân xung quanh giữ lại, báo Công an bắt quả tang cùng tang vật. 

Tại phiên tòa, Hà thừa nhận vào khoảng giữa tháng 3/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Hà đã mua được 20 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 2 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Hà đến Phú Quốc dùng thủ đoạn trộn tiền thật với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch Viettel để chuyển tiền vào tài khoản của Hà. Với phương thức này, Hà đã thực hiện trót lọt 3 lần, thu lợi bất chính được 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1 triệu người dùng Internet ở Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo
Hơn 1 triệu người dùng Internet ở Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo

VOV.VN - Theo Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2021, thế giới có 2.000.000 trang web lừa đảo, Việt Nam đã có tới 816 website lừa đảo giả mạo ngân hàng.

Hơn 1 triệu người dùng Internet ở Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo

Hơn 1 triệu người dùng Internet ở Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo

VOV.VN - Theo Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2021, thế giới có 2.000.000 trang web lừa đảo, Việt Nam đã có tới 816 website lừa đảo giả mạo ngân hàng.

Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo
Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm để tạo hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo

Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm để tạo hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nợ nần, giám đốc công ty cấu kết với bạn lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Nợ nần, giám đốc công ty cấu kết với bạn lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập nhiều công ty và mở đồng thời nhiều tài khoản để vay tiền từ những cá nhân, đơn vị (ngoài ngân hàng) cho vay để đáo hạn ngân hàng sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nợ nần, giám đốc công ty cấu kết với bạn lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Nợ nần, giám đốc công ty cấu kết với bạn lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập nhiều công ty và mở đồng thời nhiều tài khoản để vay tiền từ những cá nhân, đơn vị (ngoài ngân hàng) cho vay để đáo hạn ngân hàng sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.