Xử phạt đối tượng dùng zalo báo “chốt” kiểm soát giao thông ở Cao Bằng

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với P.V.Q. (SN 1988, trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng) có hành vi tạo lập nhóm, đăng tải nội dung báo “chốt” vị trí tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng chức năng.

Khoảng tháng 3/2023, P.V.Q. sử dụng tài khoản Zalo tạo lập nhóm Zalo có tên “ATGT – CB” nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin về địa điểm, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Nội dung trao đổi thường được các thành viên nhóm sử dụng bằng từ “lóng” hoặc từ ngữ khác để ám chỉ các vị trí của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Trước khi bị vô hiệu hóa, số lượng thành viên trong nhóm đã lên tới 700 thành viên.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng cũng phát hiện 3 nhóm Zalo, gồm: “GIAO THÔNG AN TOÀN”, “Tìm Hiểu Luật Giao Thông Cao Bằng”, “Vạn dặm bình an Cao Bằng” với số lượng gần 3.000 thành viên. Nội dung của các nhóm này phần lớn là thông tin chia sẻ - được cư dân mạng gọi là báo “chốt”. Nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng này, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hóa hoàn toàn các nhóm trên.

Điều đáng nói là các thành viên trong nhóm đều nhận thức, cho rằng hành vi báo “chốt” thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi hết sức đơn giản, vô hại. Vậy nhưng, những thông tin này đã làm cho một bộ phận người tham gia giao thông không có ý thức chấp hành luật ATGT, tiềm ẩn dẫn đến nguy cơ các vụ tai nạn. Mặt khác, việc báo vị trí của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội có thể tiếp tay cho một số loại tội phạm khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt hành chính 2 điểm kinh doanh của F88 ở Bạc Liêu
Xử phạt hành chính 2 điểm kinh doanh của F88 ở Bạc Liêu

VOV.VN - Ngày 5/5, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã phối hợp với UBND phường 1 và phường 7 ra quyết định xử phạt hành chính 2 điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn.

Xử phạt hành chính 2 điểm kinh doanh của F88 ở Bạc Liêu

Xử phạt hành chính 2 điểm kinh doanh của F88 ở Bạc Liêu

VOV.VN - Ngày 5/5, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã phối hợp với UBND phường 1 và phường 7 ra quyết định xử phạt hành chính 2 điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn.

Phạt hành chính "ông trùm" ngành quảng cáo tại Việt Nam
Phạt hành chính "ông trùm" ngành quảng cáo tại Việt Nam

Bộ Thông tin Truyền thông hôm qua đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Việt Nam) do đã vi phạm các quy định về quảng cáo theo pháp luật của Việt Nam.

Phạt hành chính "ông trùm" ngành quảng cáo tại Việt Nam

Phạt hành chính "ông trùm" ngành quảng cáo tại Việt Nam

Bộ Thông tin Truyền thông hôm qua đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Việt Nam) do đã vi phạm các quy định về quảng cáo theo pháp luật của Việt Nam.

Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương
Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương

VOV.VN - Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi dùng tay đánh vào vai nữ điều dưỡng để hối thúc nhanh chóng cấp cứu cho cháu. 

Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương

Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương

VOV.VN - Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi dùng tay đánh vào vai nữ điều dưỡng để hối thúc nhanh chóng cấp cứu cho cháu.