Cuộc đời cố nghệ sĩ Lê Bình: Khắc khổ từ phim tới đời thực

VOV.VN - Cuộc đời của nghệ sĩ Lê Bình trải qua nhiều buồn phiền, cơ cực không kém các vai diễn trên màn ảnh.

Vào 7h19 ngày 1/5, nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời tại bệnh viên 175 TP HCM sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Con gái cố nghệ sĩ cho biết: "Cha tôi mất nhẹ nhàng. Trước khi mất, ông đã căn dặn tôi nhiều điều về việc hậu sự của ông, cũng như những tâm nguyện của ông".

Theo di nguyện của nam diễn viên, thi thể của ông sẽ được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) để tiện cho khách đến viếng.

Nghệ sĩ Lê Bình hưởng thọ 66 tuổi

Cuộc đời nhiều thăng trầm

Lê Bình sinh năm 1953, tên thật là Lê Thanh Sơn. Cha mẹ ông chia tay khi ông còn nhỏ nên ông sống với ông bà nội ở Đồng Tháp. Vì hoàn cảnh gia đình nên nam nghệ sĩ phải tự lập từ rất sớm.

15-16 tuổi, nghệ sĩ Lê Bình đã phải vật lộn với nhiều nghề để kiếm sống như làm bồi bàn trong nhà hàng, công nhân trong công trình thủy lợi và sau đó là họa sĩ vẽ tranh. Sau năm 1975, Lê Bình bước chân vào nghệ thuật từ các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Ban đầu, ông tham gia vào đội kịch của phường, sau đó vào đội kịch của Nhà Văn hóa Thanh niên.

Khoảng năm 1982, ông được Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh mời về diễn tại Sân khấu kịch 5B và gắn bó với sân khấu kể từ đó, ở cả hai vai trò diễn viên và soạn giả. Từ sân khấu, Lê Bình bén duyên với điện ảnh.

Trong cuộc sống gia đình, Lê Bình được biết đến là một người chồng, người cha hết mực yêu thương vợ con. Ông luôn chăm sóc cho 3 người con rất tốt, thậm chí còn hết mực lo toan cho mẹ già và người vợ luôn phải khiến ông nai lưng trả nợ.

Cố nghệ sĩ từng thổ lộ vợ ông mê cờ bạc gây nợ nần, con trai thứ hai bị nghiện đưa đi trại cai thuốc, con trai đầu qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi buồn lớn nhất của Lê Bình chính là ly hôn vợ sau 37 năm chung sống. Thế nhưng, dù chia tay, ông vẫn dành tình nghĩa cho người vợ từng đầu ấp tay kề. Ông từng tâm sự dẫu có còn thương, chấp nhận sống đơn độc vì không muốn quay lại với người vợ từng mê cờ bạc.

Ở tuổi ngoài 60, khi bệnh tật đang dày vò, cố nghệ Lê Bình vẫn phải vừa làm việc, vừa trang trải việc nhà. Hàng tháng ông gửi số tiền nhỏ cho con trai cai nghiện trong Viện nhân ái và tiền cho vợ cũ. Dù được các người con khác hết lòng chăm lo, có lúc, ông không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Những ngày đối mặt với bệnh tật, nghệ sĩ Lê Bình cũng giấu giếm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp mà lặng lẽ vào viện điều trị một mình.

Những vai diễn khắc khổ

Lê Bình từng chia sẻ ông không có bí quyết nào ngoài việc đem đời ông vào trong vai diễn: "Buồn đến đâu, vui đến đâu tôi cũng đem lên sân khấu. Cuộc đời tôi không khác những vai diễn là bao". Ngoài ra, mỗi khi nhận một vai, dù nhỏ chỉ có vài phân đoạn, ông vẫn nghiên cứu rất kỹ để diễn sao cho thật nhất. Có lẽ vì thế mà xem những vai diễn của Lê Bình, khán giả dễ dàng cảm nhận được sự chân thật, tự nhiên lạ lùng.

Trong suốt hơn nửa đời người gắn bó với nghiệp diễn, nghệ sĩ Lê Bình ghi dấu với hơn 200 nhân vật. Nổi bật nhất vẫn là những vai hiền lành khắc khổ. Hầu hết các vai diễn của ông đều mang tính cách một người đàn ông nghèo khó nhưng vẫn giữ được phẩm chất ngay thẳng, chân thành và gìau tình cảm. Một số bộ phim có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Bình như: Mùa len trâu, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí

Ở tuổi ngoài 60, Lê Bình vẫn tham gia những vai diễn không biết mệt mỏi. Trong hơn một năm điều trị bệnh ung thư, ông vẫn miệt mài đóng phim vì trách nhiệm. Năm ngoái, ông được mời vào dự án điện ảnh Có căn nhà ngồi nghe nắng mưa, tham gia phim truyền hình Thế thái nhân tình.

Thậm chí, thời điểm bệnh nặng, ông vẫn nén cơn đau để hoàn thành các vai diễn đã nhận lời tham gia trước đó. Được biết, trước khi đi quay một phân đoạn cho Mùa viết tình ca, ông vào bệnh viện xạ trị rồi mới lên xe đi ra Ninh Thuận. Với phim Hồn papa da con gái, ông cũng nén cơn đau để diễn xong phân đoạn nhiều hoạt động. Trước Tết Kỷ Hợi, ông cũng tham gia vai nhỏ trong phim Táo quậy và cùng ê-kíp ra mắt phim. 

Trong sự nghiệp của mình, cố nghệ sĩ đã giành được 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu IDECAF, 5B, kịch Phú Nhuận.../.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư
Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư

VOV.VN - Nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h19 ngày 1/5 sau hơn một năm điều trị ung thư phổi.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư

VOV.VN - Nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h19 ngày 1/5 sau hơn một năm điều trị ung thư phổi.

Sức khỏe chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình tạm ngưng hóa trị
Sức khỏe chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình tạm ngưng hóa trị

Con gái nghệ sĩ Lê Bình cho biết ông được chuyển sang điều trị tại phòng hồi sức tích cực để đặt ống truyền thức ăn.

Sức khỏe chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình tạm ngưng hóa trị

Sức khỏe chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình tạm ngưng hóa trị

Con gái nghệ sĩ Lê Bình cho biết ông được chuyển sang điều trị tại phòng hồi sức tích cực để đặt ống truyền thức ăn.