Không chỉ “Cô dâu 8 tuổi”, nhiều sao châu Á cũng từng tự tử vì tình

VOV.VN - Không chỉ Pratyusha, châu Á cũng từng chứng kiến những vụ tự tử rúng động của các ngôi sao, khi họ không thể vượt qua nỗi đau tình ái.

"Cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn, nhưng tự tử vì tình cảm đổ vỡ không phải là cách hay ho để kết thúc cuộc đời của chúng ta. Hãy yên nghỉ nhé, Pratyusha" - Chia sẻ của nghệ sĩ Khushal Tandon về cái chết của đồng nghiệp anh - "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee hẳn khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.

Đáng tiếc rằng, trước Pratyusha, nhiều ngôi sao châu Á cũng từng không chịu nổi cú sốc tình cảm, dẫn đến việc tự kết liễu cuộc đời mình trong đau đớn, để lại muôn vàn nỗi xót xa, sự nuối tiếc cho những người ở lại.

"Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee

Theo Indian Express và Bollywood Life, Pratyusha Banerjee - nữ diễn viên đóng vai Anadi 2 trong bộ phim dài tập "Cô dâu 8 tuổi" được tìm thấy tại nhà riêng ở Bangur Nagar, Mumbai (Ấn Độ) trong tư thế treo cổ. Cô được đưa đi cấp cứu nhưng đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Kokilaben Ambani.

Tin tức từ India Today, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi của Pratyusha trong hơn ba giờ đồng hồ. Kết quả cho thấy nữ diễn viên tử vong “do ngạt thở” và “đây là trường hợp tự tử”.

Chiều tối hôm 2/4, thi thể Pratyusha được gia đình đưa về và hỏa táng tại Oshiwara, Mumbai (Ấn Độ). Mơ ước mặc váy cưới của Pratyupsha Banerjee cuối cùng lại diễn ra thật ám ảnh. Bộ váy cô dâu màu đỏ đã được hỏa táng cùng cô. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi rơi lệ khi chứng kiến hình ảnh cuối cùng của nàng "Anandi".

Sự chỉ trích sau đó đổ dồn vào nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Rahul Raj Singh - bạn trai của Pratyupsha lúc cô còn sống. Người thân và nhiều nhân chứng kể lại rằng, mối quan hệ của nữ diễn viên quá cố và Rahul Raj Singh gặp trục trặc, nhất là khi anh này bí mật hẹn hò với một đồng nghiệp nữ khác, khiến Pratyupsha không vượt qua được cú sốc, dẫn đến tự vẫn để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ trước đó.

Lê Công Tuấn Anh

Sinh năm 1967 tại Trà Vinh, Lê Công Tuấn Anh từng được mệnh danh là "tài tử màn bạc" với hàng loạt vai diễn chính trong "Vị đắng tình yêu", "Anh chỉ có mình em", "Em còn nhớ hay em đã quên"...

Tuy nhiên, năm 1996, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên khiến công chúng cả nước rúng động khi được phát hiện tự tử tại nhà riêng bằng thuốc sốt rét. Nguyên nhân cái chết của tài tử mới 29 tuổi được suy đoán là có liên quan đến mối tình giữa anh với hai cô gái - Minh Anh và Vân Anh.

Minh Anh - người yêu chính thức của Lê Công Tuấn Anh khi đó cũng chịu không ít chỉ trích từ dư luận. Nhiều năm qua đi, Minh Anh mới bình tĩnh chia sẻ trên trang cá nhân về Lê Công Tuấn Anh. Cô viết:

“Em tiếc cho anh, buồn cho anh và giận anh nhưng tất cả những điều đó chỉ là vô nghĩa khi mà anh không bao giờ còn hiện hữu bên cạnh. Anh chọn con đường hủy hoại mọi thứ và để dằn vặt em suốt đời. Chẳng hiểu anh nghĩ gì khi làm điều đó? Câu hỏi này em đã hỏi anh bao nhiêu lần mà không tìm được câu trả lời.

Chẳng lẽ sau tất cả những lỗi lầm của anh, em là nguời cuối cùng nhận lấy mọi tội lỗi. Lỗi của ai? Có ai biết người đáng chịu những tội lỗi và trách móc lại là một người con gái khác không? Em đã im lặng và gánh chịu mọi thứ đổ lên đầu chỉ vì em muốn hình ảnh anh nguyên vẹn trong mắt mọi người như khi anh nằm xuống…”.

Choi Jin Sil

Choi Jin Sil từng “làm mưa, làm gió” màn ảnh khắp châu Á bằng vai diễn chính trong phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”. Đám cưới của cô và cầu thủ bóng chày Jo Sung Min từng được biết bao người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp đôi, ăn ý và hạnh phúc rạng ngời.

Thế nhưng sau đó, ngôi sao màn ảnh Hàn đã phải chịu sự bạo hành dã man của chính người chồng mà cô hết mực tin tưởng, yêu thương. Những trận đòn roi liên tiếp và cách đối xử tệ bạc của Jo Sung Min đã khiến Choi Jin Sil không thể chịu nổi. Cùng với áp lực nặng nề của ngành công nghiệp giải trí xứ Kim Chi, Choi Jin Sil đã tự vẫn ở tuổi 40, để lại hai con thơ dại một trai, một gái.

Cái chết của Choi Jin Sil từng gây chấn động làng giải trí Hàn trong một khoảng thời gian dài sau đó.

Trần Lâm

Năm 2009, nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc- Trần Lâm đã khiến công chúng và giới giải trí nước này không khỏi xôn xao, khi cô tự tử bằng cách nhảy từ tầng 9 tại nhà riêng, ngay trong ngày sinh nhật của chồng mình.

Cái chết của Trần Lâm được  lý giải bởi nguyên nhân cô không thể quên được chồng cũ. Trước đó, năm 2007, cuộc hôn nhân của Trần Lâm tan vỡ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn nặng tình với chồng. Tinh thần cô không ổn định sau khi chia tay người đàn ông này, cuối cùng, cô giải thoát cho mình bằng cách tìm đến cái chết.

Năm 2007, mối quan hệ tình cảm rạn nứt khiến hôn nhân của Trần Lâm đổ vỡ, tuy nhiên cô vẫn còn tình cảm sâu nặng với chồng. Sau khi ly hôn, tinh thần của Trần Lâm luôn không ổn định và cô đã tìm đến cái chết để giải tỏa những căng thẳng, trầm uất.

Ông Mỹ Linh

Ông Mỹ Linh từng rất được mến mộ khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong phim “Anh hùng xạ điêu” phiên bản 1983. Từ vai diễn ấn tượng này, cô một bước trở thành minh tinh của Hong Kong.

 

Năm 1982, Ông Mỹ Linh có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Thang Trấn Nghiệp. Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài được bao lâu. Cùng thời điểm đó, sự nghiệp của Ông Mỹ Linh dần kém thăng hoa.

Tháng 5/1985, Ông Mỹ Linh được tìm thấy khi bất tỉnh trong nhà riêng ngập khí gas. Cảnh sát Hong Kong kết luận, đêm trước đó, nữ diễn viên đã uống nhiều rượu mạnh cùng thuốc ngủ. Sau đó, cô đã mở khóa gas tự vẫn khi mới 26 tuổi.

Kết

Bên cạnh những hào quang lấp lánh, những ngôi sao nổi tiếng luôn phải đối mặt với đủ thứ áp lực phía sau sân khấu. Mặt tối của ngành công nghiệp giải trí cùng với trái tim đa cảm, yếu mềm dễ khiến những nghệ sĩ rơi vào trầm cảm khi gặp bế tắc, nhất là những khủng hoảng về mặt tình cảm.

Trong thế giới cô đơn của mình, việc không dám đối diện với nỗi đau và sự sợ hãi khiến họ muốn tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi những áp lực. CNN đưa tin, cứ 40 giây lại có một người trên thế giới tự kết thúc cuộc đời và tỷ lệ này không ngừng tăng lên, đặc biệt, tự tử rất phổ biến trong giới nghệ sĩ. Tình trạng đáng bao động này đang khiến các chuyên gia gấp rút vào cuộc lý giải và sớm đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đáng nhớ của vai diễn Anandi trong "Cô dâu 8 tuổi"
Những hình ảnh đáng nhớ của vai diễn Anandi trong "Cô dâu 8 tuổi"

VOV.VN -Vai diễn Anandi trong 'Cô dâu 8 tuổi' đã giúp cố diễn viên Praiyusha chinh phục được trái tim khán giả.

Những hình ảnh đáng nhớ của vai diễn Anandi trong "Cô dâu 8 tuổi"

Những hình ảnh đáng nhớ của vai diễn Anandi trong "Cô dâu 8 tuổi"

VOV.VN -Vai diễn Anandi trong 'Cô dâu 8 tuổi' đã giúp cố diễn viên Praiyusha chinh phục được trái tim khán giả.

Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi ‘Cô dâu 8 tuổi’
Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi ‘Cô dâu 8 tuổi’

VOV.VN - Phía cảnh sát đã kết luận rằng Anandi của "Cô dâu 8 tuổi" qua đời vì treo cổ sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi ‘Cô dâu 8 tuổi’

Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi ‘Cô dâu 8 tuổi’

VOV.VN - Phía cảnh sát đã kết luận rằng Anandi của "Cô dâu 8 tuổi" qua đời vì treo cổ sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Bạn trai của nữ diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' bị cảnh sát tạm giữ
Bạn trai của nữ diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' bị cảnh sát tạm giữ

VOV.VN - Bạn trai Rahul Raj Singh bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Pratyusha Banerjee.  

Bạn trai của nữ diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' bị cảnh sát tạm giữ

Bạn trai của nữ diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' bị cảnh sát tạm giữ

VOV.VN - Bạn trai Rahul Raj Singh bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Pratyusha Banerjee.  

Dấu ấn một thời của “Cô dâu 8 tuổi” vừa qua đời
Dấu ấn một thời của “Cô dâu 8 tuổi” vừa qua đời

VOV.VN - Pratyusha là một ngôi sao tài năng trong làng giải trí Bollywood. Trước khi đến với phim ảnh, cô từng là người mẫu quảng cáo rất thành công.

Dấu ấn một thời của “Cô dâu 8 tuổi” vừa qua đời

Dấu ấn một thời của “Cô dâu 8 tuổi” vừa qua đời

VOV.VN - Pratyusha là một ngôi sao tài năng trong làng giải trí Bollywood. Trước khi đến với phim ảnh, cô từng là người mẫu quảng cáo rất thành công.

Rơi lệ trước hình ảnh cuối của “Cô dâu 8 tuổi” trong lễ tang
Rơi lệ trước hình ảnh cuối của “Cô dâu 8 tuổi” trong lễ tang

VOV.VN -  Mơ ước mặc váy cưới của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyupsha Banerjee cuối cùng lại diễn ra thật ám ảnh. Bộ đồ cô dâu màu đỏ sẽ được hỏa táng cùng cô. 

Rơi lệ trước hình ảnh cuối của “Cô dâu 8 tuổi” trong lễ tang

Rơi lệ trước hình ảnh cuối của “Cô dâu 8 tuổi” trong lễ tang

VOV.VN -  Mơ ước mặc váy cưới của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyupsha Banerjee cuối cùng lại diễn ra thật ám ảnh. Bộ đồ cô dâu màu đỏ sẽ được hỏa táng cùng cô. 

“Cô dâu 8 tuổi” qua đời: Tự sát hay bị hãm hại?
“Cô dâu 8 tuổi” qua đời: Tự sát hay bị hãm hại?

VOV.VN - Cái chết bất ngờ của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyupsha Banerjee đang khiến dư luận châu Á đang mong chờ kết luật từ phía cảnh sát hơn bao giờ hết. 

“Cô dâu 8 tuổi” qua đời: Tự sát hay bị hãm hại?

“Cô dâu 8 tuổi” qua đời: Tự sát hay bị hãm hại?

VOV.VN - Cái chết bất ngờ của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyupsha Banerjee đang khiến dư luận châu Á đang mong chờ kết luật từ phía cảnh sát hơn bao giờ hết.