Ký ức vui vẻ: Ốc Thanh Vân bật khóc kể về sự mất mát trong ngày Tết

VOV.VN - Trong tập cuối "Ký ức vui vẻ", Ốc Thanh Vân bật khóc khi kể về sự mất mát, phải ăn cơm chan nước mắt trong ngày Tết vì bố qua đời.

Tập cuối “Ký ức vui vẻ” lên sóng tối 19/1 với những niềm bồi hồi, tiếc nuối của hàng triệu khán giả. Và đặc biệt, hơn ai hết, 5 đội trưởng cùng MC Lại Văn Sâm cũng có những cảm xúc đặc biệt. Khách mời góp mặt trong tập cuối của chương trình gồm: Nghệ sĩ Hà Xuyên, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, Khánh Huyền, Tường Vi và ca sĩ Châu Gia Kiệt.

"Ký ức vui vẻ" tuần này đưa khán giả một chủ đề đặc biệt với những nét đặc trưng ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Đặc biệt, những món ăn truyền thống của ngày Tết cũng được ekip thực hiện chương trình mang đến đầy đủ cho người xem. Hàng chục món ăn đặc trưng như: bánh chưng, củ kiệu, khổ qua, mứt, … được dàn dựng trên sân khấu khiến bất cứ người dân Việt Nam nào nhìn thấy cũng bồi hồi nhớ ngay đến những ngày Tết đậm chất cổ truyền.

Mâm cỗ Tết xưa được tái hiện trên sân khấu "Ký ức vui vẻ"

Trong thử thách chung của 5 thập niên với nhiệm vụ ghi nhớ đúng tên của 20 món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, không chỉ có nghệ sĩ mà cả khán giả cũng háo hức hỗ trợ giúp thập niên của mình vượt ải. Tuy nhiên, đội của thập niên 70 đã sơ suất khi ghi tên 20 món ăn  nhưng chỉ đọc được 19 món. Ngay lập tức, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn giãi bày “Đội Tuấn có ghi thật nhưng vì nhiều quá nên đọc thiếu thật”. 

Đội trưởng Hồng Vân lên tiếng nhờ MC Lại Văn Sâm tính vào giúp mình vì lý do “Bây giờ em già nua, anh phải chấp nhận cho sự già nua của em”. Và đúng với tinh thần của chương trình, MC Lại Văn Sâm cũng tính điểm vào cho đội thập niên 70, “Thôi mình nhân văn đi vì đây cũng là chương trình nhân văn nên tôi quyết định cộng điểm vào cho đội của Hồng Vân”.

Đội trưởng Hồng Vân và khách mời Huỳnh Anh Tuấn gặp sơ suất trong "cuộc chơi".

Bên cạnh đó, nhắc tới mâm cỗ ngày Tết chắc hẳn bất cứ ai cũng mang cho mình một nỗi niềm riêng. Đối với Ốc Thanh Vân cũng không ngoại lệ, đội trưởng đội thập niên 90 nghẹn ngào kể về sự mất mát to lớn của mình trong bữa cơm gia đình ngày Tết khiến khán giả không tránh khỏi xúc động. 

Ốc Thanh Vân chia sẻ, “Nãy giờ em nhớ nhiều lắm, cái Tết đầu tiên em không còn bố là Tết 2018. Cũng là một mâm cỗ đầy ắp như vậy nhưng em ăn cơm chan nước mắt. Ước gì mình vẫn được ăn cơm với bố và nhìn thấy những thành viên trong gia đình đủ đầy để được ăn cơm với nhau”.

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào nhớ về Tết xưa

Đôi khi có những thứ lặp đi lặp lại như Tết, những thứ nó vẫn sẽ diễn ra theo đúng chu kỳ của nhưng quan trọng nhất là sự hiện hữu của những thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm gia đình. Thông điệp mà chương trình tuần này gửi đến cho hàng triệu trước Tết “Hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm cùng những người thân trong gia đình khi còn có thể, đặc biệt là ngày Tết”.

Không chỉ có Ốc Thanh Vân, ca sĩ Châu Gia Kiệt cũng chia sẻ, “Thường những năm trước, ngày Tết, Kiệt không có mặt ở nhà ăn cơm cùng gia đình nhưng năm vừa rồi Kiệt có dành thời gian ở nhà để ăn cơm. Kiệt nhận ra được giá trị Tết là quây quần, sum họp bên gia đình và từ nay về sau Kiệt sẽ ở nhà ăn cơm cùng mẹ”. 

Riêng đối với diễn viên Tường Vi, “Vi chưa bao giờ rơi vào trường hợp phải ăn Tết xa gia đình và Vi cũng không muốn điều đó xảy ra. Càng nghe các anh chị ở đây tâm sự, Vi càng phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào những ngày Tết”.

Cũng trong chương trình, hình ảnh cố nhạc sĩ Thanh Tùng xuất hiện trên sân khấu "Ký ức vui vẻ" khiến cả trường quay như lắng lại. Nhạc sĩ Thanh Tùng là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền nhạc nhẹ Việt Nam với những sáng tác đi cùng năm tháng. Tuy đây không phải là một kho tàng âm nhạc đồ sộ, cũng không quá đa dạng về đề tài, nhưng mỗi tác phẩm luôn mang một sức hút riêng. 

Nhạc sĩ Thanh Tùng

Sinh ra tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, chút lãng đãng, phiêu du rất “tình” của ông dường như luôn thấp thoáng trong từng sáng tác. Các tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng luôn đong đầy tình yêu cuộc sống và tinh thần lạc quan tựa như chính tâm hồn ông vậy. Tên tuổi của ông gắn liền với các ca khúc để đời như “Chuyện tình của biển", "Phố biển", “Lối cũ ta về”, "Hát với chú ve con", "Hoa tím ngoài sân", "Lời tỏ tình của mùa Xuân", "Trái tim không ngủ yên", "Giọt nắng bên thềm", trong đó phải kể đến 2 ca khúc ông viết để tưởng nhớ người vợ yêu dấu - “Một mình” và “Hoa cúc vàng”. 

Trên sân khấu, Thanh Lam đã xuất hiện và thể hiện ca khúc "Giọt nắng bên thềm" do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác đầy ngọt ngào, sâu lắng. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng xúc động chia sẻ về những kỷ niệm từng được "thầy" dẫn dắt, hướng dẫn và góp ý cách hát, cách chọn bài như thế nào. Thanh Lam cũng khẳng định, "Thầy Thanh Tùng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi".

Ở một diễn biến khác, đi với nhau hết chặng đường 21 tập của mùa 2, tất cả các đội trưởng đều tiếc nuối khi sắp phải chia tay một đại gia đình mà ở đó cảm xúc của tất cả nghệ sĩ và hàng triệu khán giả được hòa lẫn với nhau mang tên “Ký ức vui vẻ”.

Tự Long chia sẻ kỷ niệm khó quên với chương trình Ký ức vui vẻ

Đội trưởng Chí Trung khẳng định “Ký ức vui vẻ đối với tôi hơn cả một gia đình, nơi mà ngũ đại đồng đường cùng tụ họp từ thập niên 2000 đến 60 cùng ngồi xuống để chia sẻ những ký ức ở nhiều vùng miền và thập niên khác nhau. Tại đây, đôi khi những người ở thập niên 60 lại khóc như một trẻ thơ hay thập niên 2000 có thể ngồi trầm ngâm như một cụ già”. Chính NSƯT Chí Trung tự hào khi mình là một phần mang lại hạnh phúc cho hàng triệu khán giả yêu mến chương trình.

Bên cạnh đó, đội trưởng Hồng Vân mang trong mình cảm giác tiếc nuối khi sắp phải chia tay với chương trình. Thông qua tập cuối này, Hồng Vân cũng gửi lời cám ơn đến ekip thực hiện chương trình, “Ngồi ở đây, chúng tôi cực một nhưng các bạn ấy cực đến mười”. Đồng quan điểm với Hồng Vân, đội trưởng Tự Long cũng bày tỏ lời cám ơn chân thành đến chương trình “Tất cả những người thực hiện chương trình đã kiệt sức vì Ký ức vui vẻ”.

Đội trưởng Hồng Vân tiếc nuối khi "Ký ức vui vẻ" kết thúc

Đối với đội trưởng mít ướt như Ốc Thanh Vân, những lời chân thật cũng được bộc lộ tại tập đặc biệt tuần này. Cô chia sẻ “Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mình ngồi ở một chương trình rơi nhiều nước mắt như vậy. Đôi khi Vân không thể ngăn được nước mắt nhưng Vân nghĩ mình cũng không cần thiết phải ngăn”.Thành viên trẻ nhất Thanh Duy cũng tự nhận “Mình là người sung sướng nhất khi tham gia chương trình này và việc trở thành đội trưởng của đội thập niên 2000 cũng là một ký ức vui vẻ theo Duy đến tận sau này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chí Trung nghẹn ngào khi được chúc mừng sinh nhật ở Ký ức vui vẻ
Chí Trung nghẹn ngào khi được chúc mừng sinh nhật ở Ký ức vui vẻ

VOV.VN - NSƯT Chí Trung đã rơi nước mắt vì xúc động khi được bạn bè, đồng nghiệp, khán giả tổ chức sinh nhật ngay trên trường quay "Ký ức vui vẻ".

Chí Trung nghẹn ngào khi được chúc mừng sinh nhật ở Ký ức vui vẻ

Chí Trung nghẹn ngào khi được chúc mừng sinh nhật ở Ký ức vui vẻ

VOV.VN - NSƯT Chí Trung đã rơi nước mắt vì xúc động khi được bạn bè, đồng nghiệp, khán giả tổ chức sinh nhật ngay trên trường quay "Ký ức vui vẻ".

Midu khóc nghẹn khi nhắc lại kỷ niệm với Minh Thuận ở Ký ức vui vẻ
Midu khóc nghẹn khi nhắc lại kỷ niệm với Minh Thuận ở Ký ức vui vẻ

VOV.VN - Midu không giấu được cảm xúc, cô khóc nghẹn khi nhắc lại kỷ niệm với Minh Thuận khi cả hai đóng phim chung ngay tại sân khấu Ký ức vui vẻ.

Midu khóc nghẹn khi nhắc lại kỷ niệm với Minh Thuận ở Ký ức vui vẻ

Midu khóc nghẹn khi nhắc lại kỷ niệm với Minh Thuận ở Ký ức vui vẻ

VOV.VN - Midu không giấu được cảm xúc, cô khóc nghẹn khi nhắc lại kỷ niệm với Minh Thuận khi cả hai đóng phim chung ngay tại sân khấu Ký ức vui vẻ.

Vy Oanh tái xuất xinh đẹp, tiết lộ “sợ tên chồng” trong Ký ức vui vẻ
Vy Oanh tái xuất xinh đẹp, tiết lộ “sợ tên chồng” trong Ký ức vui vẻ

VOV.VN - Ca sĩ Vy Oanh tái xuất xinh đẹp, tiết lộ "Cuộc đời con sợ nhất cái tên Lê Thiện" ngay trên sân khấu "Ký ức vui vẻ" tập 13.

Vy Oanh tái xuất xinh đẹp, tiết lộ “sợ tên chồng” trong Ký ức vui vẻ

Vy Oanh tái xuất xinh đẹp, tiết lộ “sợ tên chồng” trong Ký ức vui vẻ

VOV.VN - Ca sĩ Vy Oanh tái xuất xinh đẹp, tiết lộ "Cuộc đời con sợ nhất cái tên Lê Thiện" ngay trên sân khấu "Ký ức vui vẻ" tập 13.