Nghệ sĩ từ chối “Táo quân 2016” không phải vì tiền

Minh Vượng, Hoài Linh, Xuân Hinh, Hiệp Gà... khẳng định họ không tham gia "Táo" vì lý do rất riêng tư.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm" (hay thường gọi là Táo quân) quy tụ nhiều danh hài nổi tiếng cùng các khách mời nghệ sỹ có duyên ăn nói, khiếu hài hước. Nhiều gương mặt quen thuộc qua 12 năm "Táo quân" lên sóng dịp Tết âm lịch như: “Ngọc hoàng” Quốc Khánh, “Cô Đẩu” Công Lý, “Nam Tào” Xuân Bắc và các Táo do Vân Dung, Tự Long, Chí Trung, Minh Hằng… thủ vai.

Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Táo quân không có sự tham gia của một số gương mặt hài quen thuộc khác trong số các nghệ sĩ trong Nam lẫn ngoài Bắc. Đáp ứng nhu cầu này, năm 2015, Táo quân đã có sự thay đổi khi mời một số gương mặt hài trong Nam như Việt Hương, Chí Tài cùng tham gia diễn xuất. Điều này giúp thỏa mãn thị hiếu của khán giả toàn quốc, đồng thời mở rộng và đổi mới nội dung chương trình.

Táo quân 2015 đã có thêm gương mặt của hai danh hài miền Nam, nhưng vẫn còn nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác chưa tham gia.
Bên cạnh đó vẫn có nhiều gương mặt vắng bóng trong chương trình Táo quân như: Xuân Hinh, Quốc Anh, Minh Vượng, Hoài Linh, Hiệp gà… Nhiều người đồn đoán, chương trình "Táo quân" thực chất là ê kíp của các nghệ sĩ như: Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng, Công Lý… nên khó để người mới bước chân vào. Việc này đã được đạo diễn chương trình Đỗ Thanh Hải phủ nhận. Anh từng mời nhiều diễn viên hài lẫn ngôi sao ca sĩ nhưng mỗi người đều có những lý do riêng của mình. 

Một số nguồn tin còn cho rằng lý do khác thuộc về cát-xê của nhà đài trả cho các nghệ sĩ tham gia "Gặp nhau cuối năm" cũng rất ít so với thị trường, khiến nhiều nghệ sĩ đã từ chối. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi này với các nghệ sĩ hài đều có chung câu trả lời: cát-xê không phải là vấn đề, lý do chính là cái khác.

Minh Vượng với vai Táo cơ chế rất ấn tượng.
NSƯT Minh Vượng: 7 năm không đóng "Táo quân" vì sức khỏe

NSƯT Minh Vượng chia sẻ lý do chính chị không đóng "Táo quân" là do sức khỏe không cho phép. Minh Vượng mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nay nên phải tuân thủ đúng lịch ăn, ngủ theo quy định của bác sĩ. Trong khi đó các nghệ sĩ tham gia tập "Táo quân" gần như phải thức đến tận sáng, tập xuyên đêm, ăn uống thất thường. Mỗi người đều bận với công việc chính vào thời gian ban ngày nên chỉ có thể tập từ tối đến đêm.

Ngoài ra, Minh Vượng cũng rất bận rộn vào dịp cuối năm. Ngoài công việc chính hiện tại là giảng dạy, chị còn thường xuyên tham gia dựng vở diễn cho một số cơ quan, tổ chức nhân dịp Tết dương và âm.

Đã 7 năm Minh Vượng không tham gia Táo quân khiến nhiều người lầm tưởng chị chưa từng đóng các vai Táo. Thực tế, Minh Vượng tham gia từ năm đầu tiên cho tới mùa 2009 mới xin rời khỏi chương trình. Minh Vượng từng đóng vai Táo cơ chế với những câu thoại dí dỏm như“Cơ chế, nếu không làm thế có mà ra đê”.

Việc Minh Vượng không thể cùng đồng hành với "Táo quân" khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Hiệp gà vai Gia Cát Dự trong Táo quân 2010
Hiệp “gà”: Bản thân có nhiều vấn đề nhạy cảm

Hiệp gà nổi lên từ chính những chương trình "Gặp nhau cuối năm". Anh tham gia trong nhiều năm với những vai diễn đa dạng, từ Táo nông dân đến Táo quy hoạch. Năm 2010 và 2011, vai Gia Cát Dự của Hiệp gà cũng nhận được nhiều yêu mến từ khán giả. Đây cũng là vai diễn gần nhất của anh trong Táo quân.

Một thời gian dài không tham gia Táo quân, Hiệp gà mới đây đã trả lời thẳng thắn: “Tôi khẳng định là tôi có đủ khả năng và uy tín để tham dự Táo quân và các chương trình lớn của Đài truyền hình. Đơn giản là thời gian qua tôi có quá nhiều vấn đề nhạy cảm nên có muốn họ cũng không vội đưa tôi lên làm gì. Nhưng đến khi tôi hết 'nhạy cảm' thì người ta sẽ lại cần đến tôi và tôi sẽ làm tốt như những gì tôi đã từng làm. Ông trời đã phú cho tôi điều đó mà”.

Hiệp gà từng khiến dư luận chỉ trích khi anh bị bắt giữ vì tàng trữ chất ma túy, phải chịu án ngồi tù. Sau 3 năm mãn hạn tù, Hiệp gà đã được quay trở lại sân khấu "Táo quân" năm 2010 nhưng vài năm trở lại đây, anh tiếp tục vướng nhiều scandal vì chuyện kết hôn và ly dị chóng vánh.

Nghệ sĩ Quốc Anh trong Táo quân 2012.
NSƯT Quốc Anh: Đóng "Táo quân" thực chất chỉ góp vui thôi

Năm 2012, nghệ sĩ Quốc Anh tham gia diễn trong "Táo quân" nhưng anh khiêm tốn không dám nhận đó là một vai "Táo quân". Anh chia sẻ: “Tôi không phải diễn một vai, mà chỉ ra hát một vài bài cuối chương trình, gọi là góp vui một chút thôi”.

Là một gương mặt nghệ sĩ hài có tiếng ngoài Bắc và phát hành nhiều đĩa hài nhưng nghệ sĩ Quốc Anh chỉ duy nhất một lần góp mặt trong "Táo quân" 2012 với lý do được chính anh chia sẻ: “Gặp nhau cuối năm là chương trình có sự nghiên cứu, đầu tư kỹ lưỡng khâu kịch bản, mang đậm chất hài, nhưng tính giáo dục cao. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn được tham gia các chương trình như thế này. Nhưng quả thật, dạng như tôi tham gia vào hơi khó, nên đợt 2012 dù có tham gia, cũng không hẳn đóng một dạng vai nào cả mà chỉ thể hiện một số bài hát văn (còn gọi chầu văn hay hát bóng) đẩy hiệu quả đoạn kết thôi”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được mời đóng Táo quân nhưng đành từ chối.
NSƯT Xuân Hinh: Từng được mời đóng "Táo quân" nhiều lần

Trước câu hỏi vì sao không bao giờ thấy Xuân Hinh xuất hiện trong Táo quân, danh hài nổi tiếng đất Bắc đã chia sẻ, anh quá bận vào dịp cuối năm nên không sắp xếp được công việc.

Anh cũng cho biết thêm, bản thân được mời đóng "Táo quân" nhiều lần từ năm 2012 nhưng từ chối, không phải vì sợ chỉ được đóng vai phụ mà chỉ đơn giản vì không có thời gian tập cùng đồng nghiệp những lúc tối đêm.

“Tôi tham gia nhiều vai phụ lắm! Có những vai chỉ có 5 phút thôi. Làm nghề tôi biết, có khi vai ít đất diễn mà khán giả lại nhớ lâu hơn đóng nhiều. Tôi nói thế để mọi người hiểu rằng không phải tôi câu nệ chuyện tham gia Táo quân được đóng nhiều hay đóng ít. Tính tôi đã làm là hết mình, tới bến luôn. Chỉ là tôi không có thời gian để tham gia Gặp nhau cuối năm”, Xuân Hinh nhấn mạnh trong một lần trả lời phỏng vấn.

Nhiều khán giả mong chờ Hoài Linh tham gia Táo quân trên đài truyền hình VTV.
NSƯT Hoài Linh: Từ chối là hơn cả

Trước khi "Gặp nhau cuối năm 2015" được phát sóng, nhiều tin đồn cho rằng danh hài Hoài Linh sẽ góp mặt cùng ê kíp các nghệ sĩ miền Nam. Tuy nhiên, anh không thể tham gia vì bận rộn vào dịp cuối năm.

Hoài Linh cũng cho hay, năm 2015 anh nhận được tới 7 lời mời đóng "Táo quân" nhưng đều phải từ chối. Anh chia sẻ lý do: "Đóng Táo thì buộc các nghệ sỹ phải quy tụ về một địa điểm. Nhưng lịch của tôi luôn kín, không còn một chỗ trống. Để không ảnh hưởng đến chất lượng chương trình và đưa đạo diễn vào tình thế khó xử, tốt nhất là mình nên từ chối"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp nhau cuối năm: Vì sao hơn 10 năm không thay đổi diễn viên chính?
Gặp nhau cuối năm: Vì sao hơn 10 năm không thay đổi diễn viên chính?

Đã có ý kiến cho rằng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải quá ưu ái các gương mặt thân mà không tạo cơ hội cho các diễn viên mới được thử sức.

Gặp nhau cuối năm: Vì sao hơn 10 năm không thay đổi diễn viên chính?

Gặp nhau cuối năm: Vì sao hơn 10 năm không thay đổi diễn viên chính?

Đã có ý kiến cho rằng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải quá ưu ái các gương mặt thân mà không tạo cơ hội cho các diễn viên mới được thử sức.

Táo Quân đến hẹn lại “nóng”
Táo Quân đến hẹn lại “nóng”

Bức ảnh dàn “Táo” hội ngộ trên Facebook của danh hài Chí Trung đã hâm nóng sự quan tâm của khán giả tới chương trình hài cuối năm này.

Táo Quân đến hẹn lại “nóng”

Táo Quân đến hẹn lại “nóng”

Bức ảnh dàn “Táo” hội ngộ trên Facebook của danh hài Chí Trung đã hâm nóng sự quan tâm của khán giả tới chương trình hài cuối năm này.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình phủ nhận chuyện “dìm hàng” Táo quân
Nghệ sĩ Hán Văn Tình phủ nhận chuyện “dìm hàng” Táo quân

Mới đây, sau khi lên tiếng "chê" chương trình hài Táo quân, Hán Văn Tình đã khiến nhiều khán giả liên tưởng tới tính cạnh tranh giữa các chương trình hài Tết.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình phủ nhận chuyện “dìm hàng” Táo quân

Nghệ sĩ Hán Văn Tình phủ nhận chuyện “dìm hàng” Táo quân

Mới đây, sau khi lên tiếng "chê" chương trình hài Táo quân, Hán Văn Tình đã khiến nhiều khán giả liên tưởng tới tính cạnh tranh giữa các chương trình hài Tết.

Sau Tết dương lịch mới quyết định về chương trình Táo quân 2016
Sau Tết dương lịch mới quyết định về chương trình Táo quân 2016

Dịp cuối năm, công chúng thường háo hức chờ đón chương trình Táo quân. Đây là 1 món ăn tinh thần đặc sắc đã trở thành “truyền thống” trong đêm giao thừa.

Sau Tết dương lịch mới quyết định về chương trình Táo quân 2016

Sau Tết dương lịch mới quyết định về chương trình Táo quân 2016

Dịp cuối năm, công chúng thường háo hức chờ đón chương trình Táo quân. Đây là 1 món ăn tinh thần đặc sắc đã trở thành “truyền thống” trong đêm giao thừa.