Nhã Phương và các gia đình sao Việt bảo vệ con giữa đại dịch corona

VOV.VN - Nhã Phương, Lam Trường, Đinh Tiến Đạt và các gia đình sao Việt đều ra sức bảo vệ con và chính mình cùng người thân giữa đại dịch virus corona gây ra.

Những ngày qua, dịch bệnh do virus corona bùng phát khiến người dân lo ngại. Giới nghệ sĩ cũng cập nhật thông tin, bảo vệ con cái, người thân và chính mình bằng việc đeo khẩu trang khi đi chơi, du lịch, tới những nơi đông người. Dịch bệnh do virus corona bùng phát trùng vào dịp Tết Nguyên đán - dịp du xuân của nhiều gia đình nên để các con có thể được đi chơi, các gia đình nghệ sĩ Việt đã sử dụng khẩu trang có bộ lọc không khí cho cả nhà.

Với gia đình Lý Hải - Minh Hà, cả nhà sử dụng khẩu trang có bộ lọc không khí để đi du xuân. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ, "Sáng nay đi taxi ra sân bay, thấy bác tài không đeo khẩu trang, hỏi ra bác bảo biết có dịch nhưng ngại đeo khẩu trang vì sợ khách nói là không lịch sự khi đón khách. Nghe thấy thương nhưng mà... Mỗi người tự bảo vệ mình là cách tốt nhất để hạn chế bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra".

Gia đình Lý Hải - Minh Hà

Gia đình Lam Trường - Yến Phương cũng không ngoại lệ, nhận thấy thời điểm này thật sự không tốt và nguy cơ nhiễm virus cao nên anh quyết định cho con gái nghỉ học cả tuần qua. Khi ra ngoài, vợ chồng anh cùng con gái đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Trên trang cá nhân, anh Hai viết, "Mấy hôm nay chỉ xem tin tức chứ chưa đề cập đến trên facebook, thật sự rất lo lắng, giờ ra đường là phải như vậy...".

Gia đình Lam Trường - Yến Phương

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh cùng các con đeo khẩu trang y tế khi đến chốn đông người. Thủy Anh chia sẻ, có nhiều loại bệnh đáng sợ không kém dịch corona nên nếu hoảng quá cũng không tốt.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh

"Về virus corona, chúng ta cứ bình tĩnh nghe ngóng, đối mặt, chọn lọc thông tin, tự bảo vệ sức khoẻ gia đình mình bằng cách đeo khẩu trang khi ra chốn đông người, thường xuyên rửa sạch tay bằng xà bông. Đối với các em bé, việc chủng ngừa đều đặn cực kì quan trọng nhé các mẹ, giúp nâng cao sức đề kháng của con và phòng mắc cúm các mùa" - vợ Đăng Khôi chia sẻ.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp dẫn đến tình trạng khẩu trang "cháy hàng", chính vì vậy mà Nhã Phương cùng ông xã Trường Giang cũng phải nhờ bạn bè mua khẩu trang chuyên dùng cho em bé để bé Destiny sử dụng trong thời gian này.

Nhã Phương  - Trường Giang

Cũng giống như bao nhà khác, gia đình Đinh Tiến Đạt cũng mang khẩu trang cho mình nhưng lại dùng cách rất riêng để bảo vệ con, đó là sử dụng khăn sữa để che mũi - miệng cho con khi ra ngoài. Nam ca sĩ cho biết, vì bé còn nhỏ, việc đeo khẩu trang quá kín như người lớn đôi khi lại không mang được hiệu quả như mong muốn.

Đinh Tiến Đạt

Chính vì vậy, anh quyết định dùng khăn cho con thay vì khẩu trang như mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona
Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã điều máy bay vận tải chở các nhân viên và vật liệu y tế hỗ trợ chống lại dịch bệnh do virus corona gây ra.

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã điều máy bay vận tải chở các nhân viên và vật liệu y tế hỗ trợ chống lại dịch bệnh do virus corona gây ra.

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona
Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona
Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona

VOV.VN - Hai đối tượng đã thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật về chủng virus corona và tiến hành gỡ bỏ những nội dung trên facebook cá nhân.

Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona

Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona

VOV.VN - Hai đối tượng đã thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật về chủng virus corona và tiến hành gỡ bỏ những nội dung trên facebook cá nhân.