Những mỹ nhân độc thân quyến rũ của Hollywood

VOV.VN - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp thành công, Charlize Theron hay Jennifer Aniston cùng nhiều sao nữ Hollywood đến giờ vẫn "độc thân quyến rũ".
Jennifer Aniston được yêu thích qua loạt phim truyền hình "Friends". Cô từng có một cuộc hôn nhân đẹp với Brad Pitt cho đến khi Angelina Jolie xen vào mối quan hệ của 2 người hồi năm 2005. Jen đã trải qua khoảng thời gian khó khăn cho đến khi tìm lại tình yêu với Justin Theroux. Nhưng rồi cuộc hôn nhân thứ 2 của cô cũng lại kết thúc vào năm 2017. Cho đến bây giờ, Jen vẫn độc thân.
"Mẹ rồng" Emilia Clarke là một trong những ngôi sao truyền hình thành công với loạt phim "Trò chơi vương quyền". Cô rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Nam diễn viên hài Seth MacFarlane là người duy nhất cô chính thức xác nhận tình yêu, còn ngoài ra, cô chỉ tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Emilia từng giải thích rằng cô là người coi bản thân mình là nhất. Mọi người luôn tò mò rằng cô đang hẹn hò với ai, và sự thật là không ai cả.
Lady Gaga có một sự nghiệp âm nhạc thành công. Ưu tiên hàng đầu của cô là âm nhạc. Tình yêu chỉ là điều quan trọng thứ 2 trong cuộc sống. Gaga từng đính hôn với bạn trai lâu năm Taylor Kinney, tuy nhiên hôn ước đã bị hủy bỏ.
Emma Watson chưa bao giờ công khai bất kỳ một người bạn trai nào. Thay vào đó, cô miệt mài với sự nghiệp diễn xuất, học hành và làm từ thiện.
Rihanna không thích nói về cuộc sống cá nhân của mình. Cô từng ám chỉ về tình yêu, nhưng có vẻ như sự nghiệp của cô luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô đã chinh phục ngành công nghiệp âm nhạc bằng cách phát hành 8 album phòng thu thành công, mang về 9 giải Grammy. Hiện cô đang đầu tư vào lĩnh vực làm đẹp. Năm 2017, Rihanna khai trương hãng mỹ phẩm Fenty Beauty, thương hiệu được nhiều phụ nữ yêu thích.
Nữ diễn viên nổi tiếng Drew Barrymore đã kết hôn 3 lần trong đời, nhưng chỉ cuộc hôn nhân của cô với Will Kopelman kéo dài hơn một năm. Will và Drew kết hôn năm 2012 và có 2 cô con gái xinh đẹp, nhưng họ ly dị vào năm 2016. Barrymore có sự nghiệp thành công với việc xuất hiện trong hơn 70 bộ phim và chương trình truyền hình. Cô cũng ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Độc thân không khiến Barrymore suy sụp, dù chỉ một giây, vì cô ấy thích tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống của mình.
Susan Sarandon từng trải qua nhiều mối tình với David Bowie, Sean Penn và Tim Robbins. Sarandon đã độc thân từ năm 2015, và cô vẫn bận rộn với diễn xuất. Cô ấy cũng là mẹ của 3 đứa con, vì vậy cuộc sống của cô ấy tràn ngập tình yêu mà không cần có người đàn ông nào bên cạnh.
Charlize Theron đã có một vài mối tình nhưng chưa bao giờ kết hôn. Tuy tình duyên lận đận, nhưng bù lại nữ diễn viên lại có một sự nghiệp diễn xuất thành công. Cô từng giành được giải Oscar cho Monster (2003), đóng vai chính trong hơn 60 bộ phim và đang tích cực sản xuất nhiều dự án. Charlize nhận nuôi 2 đứa trẻ vào năm 2012 và 2015 và nuôi dạy chúng như một bà mẹ đơn thân.
Jane Fonda đã độc thân từ năm 2001 khi cô ly dị người chồng thứ ba. Những điều tốt nhất cô có được từ cuộc hôn nhân của mình là những đứa con: cô có một cô con gái với người chồng đầu tiên, một cậu con trai và một cô gái nuôi không chính thức với người thứ hai. Trở thành người độc thân cho phép Fonda trở lại với diễn xuất (cô đã tạm dừng từ năm 1990 đến 2005) và giữ được vị thế là một biểu tượng của Hollywood.
Cher là người không cần bất kỳ lời giới thiệu nào, nhưng hãy điểm lại một chút những thành công trong sự nghiệp âm nhạc của cô: cô đã phát hành 26 album phòng thu với tư cách là nghệ sĩ solo, nhận 141 giải thưởng, trong đó có giải Oscar cho Moonstruck (1987) và đóng vai chính trong hơn 60 phim và chương trình. Cuộc hôn nhân cuối cùng của cô kết thúc vào năm 1979. Ai có thời gian dành cho đàn ông khi bạn có cả thế giới để chinh phục? Cher cũng có 2 đứa con, vì vậy cô ấy không hề cảm thấy cô đơn./.