Điện Kremlin tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngày 17/7, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, thỏa thuận ngũ cốc đã ngừng hoạt động, do các yêu cầu của Nga không được đáp ứng.

Ông Peskov giải thích, “trên thực tế, các thỏa thuận Biển Đen đã hết hiệu lực. Như Tổng thống Nga V.Putin đã nói trước đó, hạn chót là ngày 17/7. Thật không may, phần liên quan đến Nga, vẫn chưa được thực hiện cho đến nay. Do đó , hiệu lực của nó bị chấm dứt”. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh, ngay sau khi phần của các thỏa thuận liên quan đến Nga được thực hiện, Moscow sẽ ngay lập tức "quay trở lại việc thực hiện thỏa thuận này".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, Nga đã chính thức thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc về việc phản đối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Putin, trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói rằng, các nghĩa vụ loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga đã không được thực hiện. Đồng thời, ông nhấn mạnh, mục tiêu chính của thỏa thuận ngũ cốc vẫn chưa được thực hiện, đó là cung cấp ngũ cốc cho các nước cần thiết.

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được ký ngày 22/6/2022 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với thời hạn 120 ngày và sau đó được gia hạn 3 lần. Một phần của thỏa thuận quy định trình tự đưa ngũ cốc từ các cảng do Kiev kiểm soát, phần khác đề cập đến việc xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga ra thị trường thế giới.

Tuy nhiên, giới chức Nga nhiều lần tuyên bố, phần liên quan đến Nga hoàn toàn không được thực hiện đối với bất kỳ điều khoản nào, trong khi việc vận chuyển lương thực của Ukraine được đảm bảo. Ngoài ra, ngũ cốc từ Ukraine được xuất khẩu không phải sang các nước nghèo nhất mà chủ yếu sang phương Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga nêu điều kiện gia hạn thỏa thuận ngũ cốc
Tổng thống Nga nêu điều kiện gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngày 13/7, trả lời các phóng viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẽ suy nghĩ về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, vẫn còn vài ngày cho việc này.

Tổng thống Nga nêu điều kiện gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thống Nga nêu điều kiện gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngày 13/7, trả lời các phóng viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẽ suy nghĩ về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, vẫn còn vài ngày cho việc này.

Các bên kêu gọi loại bỏ trở ngại nhằm duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen
Các bên kêu gọi loại bỏ trở ngại nhằm duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần qua nhóm họp và kêu gọi các bên có các hành động cụ thể, đặc biệt là đáp ứng các quan ngại của Nga nhằm duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen trước nguy cơ không được gia hạn sau ngày 17/7 tới.

Các bên kêu gọi loại bỏ trở ngại nhằm duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen

Các bên kêu gọi loại bỏ trở ngại nhằm duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần qua nhóm họp và kêu gọi các bên có các hành động cụ thể, đặc biệt là đáp ứng các quan ngại của Nga nhằm duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen trước nguy cơ không được gia hạn sau ngày 17/7 tới.

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây Nga tuyên bố “không có cơ hội” cho việc gia thạn Thỏa thuận này.

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây Nga tuyên bố “không có cơ hội” cho việc gia thạn Thỏa thuận này.