Quản lý bác tin đồn về sức khỏe của Lý Liên Kiệt

VOV.VN - "Anh ấy đã sống chung với bệnh cường giáp 10 năm nay. Không có gì đe dọa đến tính mạng của anh như báo chí đồn đại", quản lý của Lý Liên Kiệt nói.

Những ngày qua, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Lý Liên Kiệt, khi bức hình nam diễn viên già nua như ông lão 80 đang đến thăm một ngôi chùa ở Tây Tạng được chia sẻ tràn lan trên các phương tiện truyền thông.

“Lý Liên Kiệt bị cường giáp và gặp vấn đề về cột sống, và đây là anh ở thời điểm hiện tại”, bức ảnh do một người hâm mộ chia sẻ trên Twitter khiến nhiều người bất ngờ trước ngoại hình xuống sắc của nam diễn viên 55 tuổi.

Bức ảnh ốm yếu của Lý Liên Kiệt gây bão mạng xã hội những ngày qua.

Tuy nhiên mới đây, quản lý của Lý Liên Kiệt - Steven Chasman đã cung cấp cho E! bức ảnh nam diễn viên được chụp vào tháng trước, khẳng định rằng sức khỏe của Lý Liên Kiệt vẫn ổn.

"Anh ấy đã sống chung với bệnh cường giáp 10 năm nay. Không có gì đe dọa đến tính mạng của anh như báo chí đồn đại”, Chasman chia sẻ với tờ The Washington Post hôm thứ hai.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với USA Today, quản lý của Lý Liên Kiệt cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của Lý Liên Kiệt, nhưng anh ấy hoàn toàn ổn. Nếu bạn chụp tôi sai góc độ và sai thời điểm trong ngày, tôi cũng có thể trông rất ốm yếu”.

Quản lý chia sẻ hình ảnh mới nhất của Lý Liên Kiệt và khẳng định sức khỏe anh vẫn ổn.

Trong quá khứ, nam diễn viên nổi tiếng từng chia sẻ khá cởi mở về cuộc đấu tranh với căn bệnh cường giáp, một rối loạn gây ra quá nhiều hormon thyroxine và ảnh hưởng  lớn đến cân nặng của anh.

Lý Liên Kiệt được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp vào năm 2010 và dù có uống thuốc điều trị, nhưng căn bệnh vẫn tiếp tục tiến triển. Ngoài ra, chấn thương ở chân và cột sống của anh kéo dài qua nhiều năm quay phim đã làm hạn chế chuyển động của anh.

Do vấn đề về sức khỏe, Lý Liên Kiệt hạn chế đóng phim. Anh dành nhiều thời gian cho tổ chức từ thiện của mình, The One Foundation, trong đó tập trung vào cứu trợ thiên tai và phúc lợi cho trẻ em ở Trung Quốc.

Trả lời tờ South China Morning Post, Lý Liên Kiệt chia sẻ, anh có niềm tin mãnh liệt với Phật giáo, cũng như việc tụng kinh giúp anh có được tinh thần ổn định.

Lý Liên Kiệt cho biết, bác sĩ từng nói với anh rằng, nếu tiếp tục đóng phim hành động, cuộc đời còn lại của Lý Liên Kiệt sẽ phải ngồi xe lăn.

Lý Liên Kiệt và Thành Long là hai ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới của Trung Quốc.

Lý Liên Kiệt được xem là một trong những ông vua võ thuật của màn ảnh Hoa ngữ. Danh tiếng của anh không chỉ dừng lại ở châu Á mà tại Mỹ, cái tên Lý Liên Kiệt hay Jet Li không có gì là xa lạ. Ngôi sao võ thuật gốc Hoa từng tham gia khá nhiều các phim điện ảnh của Hollywood như “Lethal Weapon 4” (1998), “Romeo Must Die” (2000), ”The Forbidden Kingdom” (2008) cùng Thành Long và “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” (2008). Lý Liên Kiệt dự kiến sẽ vào vai Hoàng đế trong phim “Mộc Lan” phiên bản điện ảnh, ra mắt khán giả vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Từ Hiểu Đông quyết đấu sư phụ của Lý Liên Kiệt
Thể thao 24h: Từ Hiểu Đông quyết đấu sư phụ của Lý Liên Kiệt

VOV.VN - Báo giới Trung Quốc đưa tin, Từ Hiểu Đông sẽ thượng đài cùng sư phụ của tài tử Lý Liên Kiệt, cao thủ Thái Cực Quyền - Wang Zhanhai.

Thể thao 24h: Từ Hiểu Đông quyết đấu sư phụ của Lý Liên Kiệt

Thể thao 24h: Từ Hiểu Đông quyết đấu sư phụ của Lý Liên Kiệt

VOV.VN - Báo giới Trung Quốc đưa tin, Từ Hiểu Đông sẽ thượng đài cùng sư phụ của tài tử Lý Liên Kiệt, cao thủ Thái Cực Quyền - Wang Zhanhai.

Huyền thoại Lý Liên Kiệt bình thản đối diện với bệnh tật
Huyền thoại Lý Liên Kiệt bình thản đối diện với bệnh tật

Mới đây, ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Liên Kiệt đã có phát biểu về tình trạng sức khoẻ của ông hiện tại.

Huyền thoại Lý Liên Kiệt bình thản đối diện với bệnh tật

Huyền thoại Lý Liên Kiệt bình thản đối diện với bệnh tật

Mới đây, ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Liên Kiệt đã có phát biểu về tình trạng sức khoẻ của ông hiện tại.