Sao phim Glee Mark Salling không nhận tội ấu dâm

Mark Salling không nhận tội khiêu dâm trẻ em và phiên xét xử sẽ diễn ra ngày 12/7.

Sáng 3/6 (giờ địa phương), diễn viên Mark Salling có mặt tại Tòa án Los Angles sau khi bị cáo buộc tàng trữ phim ấu dâm. Theo trang ET, ngôi sao 33 tuổi mặc vest xanh, sơ mi trắng, tỏ ra bình tĩnh khi bước vào tòa án. Theo thông cáo gửi báo chí, phiên luận tội của Mark Salling dự kiến diễn ra khoảng 14h.

Mark Salling tới tòa án sáng 3/6. Ảnh: INF.

Tại phiên luận tội, Mark Salling không thừa nhận hai tội về khiêu dâm trẻ em mà tòa đưa ra. Vụ việc được giao lại cho một thẩm phán liên bang và phiên xét xử dự kiến diễn ra ngày 12/7.

Mark Salling nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại và sẽ phải đeo chiếc vòng theo dõi ở chân. Diễn viên 33 tuổi cũng bị cấm lại gần trường học, sân chơi, các khu vườn cũng như tránh tiếp xúc với internet, ma túy hoặc trẻ em.

Ngày 29/12/2015, lực lượng phòng chống tội phạm Internet với trẻ vị thành niên thuộc đồn cảnh sát Los Angeles đột kích nhà riêng của nam diễn viên Mark Salling.

Sau nhiều lần gõ cửa và bị diễn viên phim Glee lờ đi, cảnh sát phá cửa vào nhà, khống chế nghi phạm và phát hiện hơn 100 bức ảnh khiêu dâm trẻ em ở nhiều tư thế nhạy cảm. Sau khi bị bắt, Mark Salling đóng 20.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Diễn viên phim "Glee" được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Ảnh:Pacific Coast News.

Nếu bị kết tội khiêu dâm trẻ em, ngôi sao Glee có thể đối mặt với mức án tối thiểu 5 năm và tối đa 20 năm tù giam. Ngoài ra, tội tàng trữ phim ấu dâm bị xử phạt 20 năm tù.

Mark Salling tham gia loạt phim truyền hình ăn khách Glee từ năm 2009 với vai Noah "Puck" Puckerman. Bộ phim với dàn diễn viên trẻ, cover nhiều ca khúc nổi tiếng đã thu về thành công với giải Quả Cầu Vàng, Emmy, Teen Choice... Loạt phim kết thúc vào tháng 3/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn diễn viên “Glee” tưởng niệm Cory Monteith
Dàn diễn viên “Glee” tưởng niệm Cory Monteith

VOV.VN -Ngày 25/7, dàn diễn viên phim “Glee” và bạn gái Lea Michele đã làm lễ tưởng niệm Cory Monteith ở studio Fox. 

Dàn diễn viên “Glee” tưởng niệm Cory Monteith

Dàn diễn viên “Glee” tưởng niệm Cory Monteith

VOV.VN -Ngày 25/7, dàn diễn viên phim “Glee” và bạn gái Lea Michele đã làm lễ tưởng niệm Cory Monteith ở studio Fox. 

Lùi lịch chiếu “Glee 5” vì cái chết của… Cory Monteith
Lùi lịch chiếu “Glee 5” vì cái chết của… Cory Monteith

VOV.VN - Sau cái chết đột ngột của nam ca sỹ Cory Monteith, hãng Fox công bố sẽ rời lịch công chiếu “Glee 5” từ ngày 19 đến 26/9.

Lùi lịch chiếu “Glee 5” vì cái chết của… Cory Monteith

Lùi lịch chiếu “Glee 5” vì cái chết của… Cory Monteith

VOV.VN - Sau cái chết đột ngột của nam ca sỹ Cory Monteith, hãng Fox công bố sẽ rời lịch công chiếu “Glee 5” từ ngày 19 đến 26/9.

Diễn viên phim "Glee" chết vì sốc thuốc hay bị đầu độc?
Diễn viên phim "Glee" chết vì sốc thuốc hay bị đầu độc?

Cory Monteith đã dự tính chuyển đến sống chung với bạn gái Lea Michele trước khi bất ngờ qua đời ở khách sạn.

Diễn viên phim "Glee" chết vì sốc thuốc hay bị đầu độc?

Diễn viên phim "Glee" chết vì sốc thuốc hay bị đầu độc?

Cory Monteith đã dự tính chuyển đến sống chung với bạn gái Lea Michele trước khi bất ngờ qua đời ở khách sạn.

Nam diễn viên phim Glee chết vì ma túy, rượu mạnh
Nam diễn viên phim Glee chết vì ma túy, rượu mạnh

(VOV) – Nguyên nhân đột tử của Cory Monteith, ngôi sao series phim Glee đã được xác định là do rượu mạnh và ma túy.

Nam diễn viên phim Glee chết vì ma túy, rượu mạnh

Nam diễn viên phim Glee chết vì ma túy, rượu mạnh

(VOV) – Nguyên nhân đột tử của Cory Monteith, ngôi sao series phim Glee đã được xác định là do rượu mạnh và ma túy.

Sao “Glee” đối mặt án 40 năm tù vì tàng trữ ảnh nhạy cảm
Sao “Glee” đối mặt án 40 năm tù vì tàng trữ ảnh nhạy cảm

Ngôi sao Mark Salling đã chính thức bị truy tố tội tàng trữ ảnh và clip khiêu dâm trẻ em.

Sao “Glee” đối mặt án 40 năm tù vì tàng trữ ảnh nhạy cảm

Sao “Glee” đối mặt án 40 năm tù vì tàng trữ ảnh nhạy cảm

Ngôi sao Mark Salling đã chính thức bị truy tố tội tàng trữ ảnh và clip khiêu dâm trẻ em.