Selena Gomez khẳng định “có bạn trai không còn là ưu tiên hàng đầu“

VOV.VN - Selena Gomez vừa phát hành bộ 3 ca khúc mới và nữ ca sĩ thừa nhận, có bạn trai không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa".

Mới đây, Selena Gomez đã phát hành bộ 3 ca khúc mới, trong số đó có một ca khúc mang tựa "Boyfriend" và có câu "Tôi muốn có một bạn trai" khiến nhiều người đặt câu hỏi "Đó có phải là tâm tư của Selena Gomez?". Trước những thắc mắc này, "tình cũ" Justin Bieber cho biết điều này không còn đúng với cô trong thời điểm hiện tại nữa.

"Nhiều người trong số các bạn biết rằng tôi đã hào hứng như thế nào khi phát hành một bài hát có tên Boyfriend. Đó là một bài hát nhẹ nhàng, đề cập đến những đổ vỡ trong tình yêu. Nhưng bạn cũng biết rằng, bản thân cũng có thể tự tạo cho mình được hạnh phúc" - Selena Gomez chia sẻ.

Selena Gomez không còn coi có bạn trai là ưu tiên hàng đầu.

Người đẹp cũng khẳng định, "Tôi đã viết ca khúc này khá lâu rồi nhưng tôi muốn làm rõ ràng một điều, đó là có một người bạn trai không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Cũng giống như phần còn lại của thế giới, tôi cầu nguyện cho sự an toàn, đoàn kết và phục hồi trong thời điểm đại dịch này".

Cách đây không lâu, khi tham gia một chương trình mang tên “Bright Minded” của Miley Cyrus, Selena Gomez đã thừa nhận bản thân mắc chứng rối loạn lưỡng cực sau chia tay Justin Bieber.

Nữ ca sĩ mạnh mẽ hơn sau những nỗi đau.

Nữ ca sĩ thú nhận: “Gần đây, tôi đã đến một trong những bệnh viện tốt nhất ở Mỹ để trao đổi với bác sĩ về tình hình tâm lý hiện tại. Tôi được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực”.

“Khi hiểu hơn về căn bệnh này, tôi thấy tốt hơn. Tôi không thấy sợ hãi khi đã hiểu rõ mọi thứ. Tôi chọn cách nói chuyện với bạn bè, giao tiếp với những phụ nữ mà tôi tôn trọng. Có nhiều bậc tiền bối sẵn sàng cho tôi lời khuyên hữu ích để vượt qua khó khăn, dù họ không hoạt động nghệ thuật” - Selena Gomez chia sẻ thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên