Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/2.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine có thể đã chấp nhận từ chức. Nghị sĩ Ukraine Yevgeny Shevchenko cho biết Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã chấp nhận làm đại sứ tại Anh và sẽ rời đất nước trong vài ngày tới.

"Tôi muốn nói rằng, theo nguồn tin của tôi, ông Zaluzhny đã đồng ý làm đại sứ (Ukraine) tại Vương quốc Anh. Ông ấy nhiều khả năng sẽ đến đó và chúng tôi biết rằng những người rời khỏi đất nước với tư cách đại sứ đều là những chính trị gia đã nghỉ hưu", hãng tin Tass (Nga) dẫn lời nghị sĩ Yevgeny Shevchenko nói trong cuộc phỏng vấn hôm 5/2.

"Không ai trong số họ từng quay trở lại vị trí cũ, đây là truyền thống của Ukraine. Tôi không muốn làm thất vọng bất kỳ ai ủng hộ ông Zaluzhny", nghị sĩ Shevchenko nói thêm. Nghị sĩ Shevchenko cũng tiết lộ, ông Zaluzhny có thể từ chức vào ngày 8/2.

Binh sĩ Ukraine bất an trước tin ông Zelensky tính thay Tổng tư lệnh. Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có kế hoạch thay Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valeriy Zaluzhny, đã có nhiều ý kiến hoài nghi xuất hiện trong nội bộ nước này.

"Tôi nghĩ việc cách chức sẽ không phù hợp lúc này vì không ai lại đi thay chỉ huy giữa lúc chiến đấu", quân nhân đơn vị chống tăng có biệt danh "Tiger" cho biết. Lữ đoàn 59 của Tiger đang chiến đấu trên mặt trận phía đông Donetsk gần Avdiivka, một điểm nóng chiến sự trong nhiều tháng trở lại đây.

Tiger cho biết người thay thế ông Zaluzhny phải đảm bảo rằng lực lượng tiền tuyến sẽ được tiếp viện thêm quân và UAV để chiến đấu. Đây là hai mục tiêu mà ông Zaluzhny liên tục thúc đẩy trong thời gian qua.

Ihor, một đại đội trưởng 33 tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra một lãnh đạo mới phù hợp. "Trước khi sa thải ai đó, đặc biệt là một vị trí quan trọng như vậy, bạn cần nắm chắc rằng ai sẽ thay thế người này và tầm nhìn của họ về tương lai thế nào. Nếu chính phủ muốn thay thế vị trí của ai đó, những thay đổi này cần khiến mọi thứ trở nên tốt hơn chứ không tồi tệ hơn".

Ukraine nói Nga nỗ lực tiến công gần Robotyne và Avdiivka. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã cố gắng tiến hành các cuộc tấn công trên 7 mặt trận, với 105 cuộc chạm trán xảy ra trong ngày qua.

Trên mặt trận Avdiivka, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công gần Novobakhmutivka và Avdiivka, đồng thời đẩy lùi 14 cuộc tấn công khác gần Pervomaiske và Nevelske ở Donetsk, nơi quân đội Nga được hỗ trợ bởi máy bay đang cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của lực lượng Ukraine.

Trên mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công gần khu định cư Robotyne ở Zaporizhzhia.

Ông Zelensky nói Nga đang kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI của Italy cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay, quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2/2022.

Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng, điều quan trọng nhất người Ukraine làm trong vòng 2 năm qua đó là bảo vệ đất nước. “Nhớ lại trước kia, người dân của chúng tôi rất lo sợ. Tình hình rất hỗn loạn khi các thành phố của Ukraine phải chứng kiến các cuộc tấn công tên lửa vào ban đêm... Hai năm sau, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã bảo vệ được đất nước”, ông Zelensky nói.

Hà Lan hứa viện trợ thêm 6 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Cam kết mới sẽ nâng tổng số tiêm kích F-16 mà Hà Lan viện trợ cho Ukraine lên 24 chiếc.

“Bộ Quốc phòng Hà Lan sẵn sàng cung cấp thêm 6 tiêm kích F-16 cho Ukraine, nâng tổng số tiêm kích F-16 mà chúng tôi viện trợ cho Kiev lên 24 chiếc", Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollonggren cho biết trên mạng xã hội X ngày 5/2. Ông nhấn mạnh: "Ukraine cần ưu thế trên không để đối phó với Nga".

Nga cố gắng tấn công Robotine và Avdiivka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 5/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga cố gắng tiến về 7 hướng của mặt trận và 105 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, các đơn vị tên lửa Ukraine tiến hành tấn công vào 1 khu vực tập trung quân, 2 chốt kiểm soát và 2 kho đạn dược của đối phương. Nga đã phóng 7 tên lửa và thực hiện 25 cuộc không kích và 52 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Trong khu vực Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro khi tổ chức hai đợt tấn công nhưng đều không thành công, báo cáo viết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế chiều 6/2: Binh sĩ Ukraine hoài nghi tin đồn về Tướng Zaluzhnyi
Toàn cảnh quốc tế chiều 6/2: Binh sĩ Ukraine hoài nghi tin đồn về Tướng Zaluzhnyi

VOV.VN - Trước các thông tin cho thấy Tổng thống Zelensky có vẻ sẵn sàng sa thải tướng Zaluzhny, một số binh sĩ Ukraine lại tỏ ra nghi ngờ về quyết định này. Hầu hết người Ukraine đều coi tướng Zaluzhny là một anh hùng với những thành quả đạt được trước Nga vào năm 2022 dù ông thất bại trong chiến dịch phản công mùa hè 2023.

Toàn cảnh quốc tế chiều 6/2: Binh sĩ Ukraine hoài nghi tin đồn về Tướng Zaluzhnyi

Toàn cảnh quốc tế chiều 6/2: Binh sĩ Ukraine hoài nghi tin đồn về Tướng Zaluzhnyi

VOV.VN - Trước các thông tin cho thấy Tổng thống Zelensky có vẻ sẵn sàng sa thải tướng Zaluzhny, một số binh sĩ Ukraine lại tỏ ra nghi ngờ về quyết định này. Hầu hết người Ukraine đều coi tướng Zaluzhny là một anh hùng với những thành quả đạt được trước Nga vào năm 2022 dù ông thất bại trong chiến dịch phản công mùa hè 2023.

Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?
Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine cần phải có sự thay đổi sâu rộng trong hàng ngũ chỉ huy quân sự và dân sự để khởi động lại nỗ lực chiến đấu chống lại Nga, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn sắp xảy ra trong chính phủ nước này.

Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?

Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine cần phải có sự thay đổi sâu rộng trong hàng ngũ chỉ huy quân sự và dân sự để khởi động lại nỗ lực chiến đấu chống lại Nga, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn sắp xảy ra trong chính phủ nước này.

Toàn cảnh quốc tế sáng 6/2: Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở đông Avdiivka
Toàn cảnh quốc tế sáng 6/2: Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở đông Avdiivka

VOV.VN - Kênh Military Summary xác nhận lực lượng Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở sườn đông Avdiivka, băng qua đường cao tốc H20 và tiến vào hậu phương của nhóm quân Kiev đang cố thủ trong khu vực.

Toàn cảnh quốc tế sáng 6/2: Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở đông Avdiivka

Toàn cảnh quốc tế sáng 6/2: Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở đông Avdiivka

VOV.VN - Kênh Military Summary xác nhận lực lượng Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở sườn đông Avdiivka, băng qua đường cao tốc H20 và tiến vào hậu phương của nhóm quân Kiev đang cố thủ trong khu vực.