Từng bị ung thư cổ tử cung, Hari Won và Trấn Thành cầu trời có con

VOV.VN - Hari Won và Trấn Thành trầm ngâm hy vọng, nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một dịp thật thích hợp.

Tối 24/5, tập 1 chương trình "Manbirth - Khi đàn ông mang bầu" đã lên sóng truyền hình VTV3. Ba cặp chơi gồm: Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Hương Giang, Hứa Vĩ Văn - Kỳ Duyên đã chia sẻ những cảm xúc ý nghĩa khi lần đầu được mang chiếc áo bầu. Bên cạnh đó, khán giả truyền hình không khỏi phì cười với những tình huống hài hước, vui nhộn đến từ các nghệ sĩ tham gia chương trình và dàn khách mời.

Dàn khách mời tại "Manbirth - Khi đàn ông mang bầu".

Các nghệ sĩ đến với chương trình đều có những lý do riêng, với Trường Giang anh muốn khán giả biết trong những câu chuyện của mình, mọi người đều nghe từ một phía và bản thân anh cũng chưa bao giờ lên tiếng, bởi anh muốn khán giả nhìn vào dự án, công việc của mình và anh sẽ có một ngày để chia sẻ tất cả mọi thứ. Hương Giang cho biết đây là cơ hội duy nhất để giúp cô trải nghiệm cảm giác mang bầu.

Hari Won đã từng bị ung thư cổ tử cung.

Cả hai trầm ngâm hy vọng, nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một diệp thật thích hợp.

Hoa hậu Kỳ Duyên kết hợp với diễn viên Hứa Vĩ Văn. Nữ chân dài chia sẻ, cô cũng như bao cô gái khác sẽ lập gia đình và có con, tham gia chương trình như một bước chuẩn bị kỹ lưỡng đầu tiên ở thời tuổi trẻ để sau này mình thật sự tự tin vì đã có đầy đủ kiến thức. Hứa Vĩ Văn muốn mình trở thành một người đàn ông vững chãi để chăm lo cho Kỳ Duyên.

Hoa hậu Kỳ Duyên kết hợp với diễn viên Hứa Vĩ Văn.

Trấn Thành và Hari rất bất ngờ và nghĩ sẽ không có cơ hội tham gia một chương trình ý nghĩa như vậy và giúp nam danh hài có niềm tin nhiều hơn trong việc sẽ có một đứa con. Trấn Thành bộc bạch: "Cho đến giờ này hai đứa vẫn rất còn ham chơi, cho đến bà xã cũng chưa thật sự sẵn sàng".

Riêng Hari Won cho biết tình trạng sức khỏe đã từng bị ung thư cổ tử cung, cô vẫn chưa đi khám lại vì 2018 là năm cột mốc xem ung thư có tái phát hay không, nếu như có chuyện gì không may xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con. Cả hai trầm ngâm hy vọng, nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một dịp thật thích hợp, lúc vợ chồng có thể sẵn sàng, đủ điều kiện kinh tế, sự hy sinh để lo cho con có một cuộc sống tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trấn Thành và Hari Won tiết lộ lý do chưa thể có con
Trấn Thành và Hari Won tiết lộ lý do chưa thể có con

Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa có ý định sinh con. Nguyên nhân một phần xuất phát từ tuổi thơ nghèo khó của Hari Won và tính ham chơi của Trấn Thành.

Trấn Thành và Hari Won tiết lộ lý do chưa thể có con

Trấn Thành và Hari Won tiết lộ lý do chưa thể có con

Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa có ý định sinh con. Nguyên nhân một phần xuất phát từ tuổi thơ nghèo khó của Hari Won và tính ham chơi của Trấn Thành.

Hari Won ước Trấn Thành có thân hình vạm vỡ như VĐV đua xe đạp
Hari Won ước Trấn Thành có thân hình vạm vỡ như VĐV đua xe đạp

VOV.VN - Đứng cùng tay đua đạt thành tích cao nhất, Hari Won tâm sự: “Cả đời em chỉ mong Trấn Thành có được body như thế này thôi”. 

Hari Won ước Trấn Thành có thân hình vạm vỡ như VĐV đua xe đạp

Hari Won ước Trấn Thành có thân hình vạm vỡ như VĐV đua xe đạp

VOV.VN - Đứng cùng tay đua đạt thành tích cao nhất, Hari Won tâm sự: “Cả đời em chỉ mong Trấn Thành có được body như thế này thôi”.